
"Diễn biến thị trường thế giới năm 2007 hoàn toàn có lợi cho các nước xuất khẩu gạo", Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ nhận định.
Kết quả xuất khẩu gạo 2006 đã được đánh giá ra sao, thưa Thứ trưởng?
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7853/VPCP-KTTH ngày 28/12/2006, việc điều hành xuất khẩu gạo 2007 phải bảo đảm hài hòa các yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tiêu thụ hết lượng lúa hàng hóa với giá có lợi cho nông dân, xuất khẩu có hiệu quả đồng thời không gây tác động xấu đến mặt bằng giá xã hội.
Diễn biến của thị trường thế giới năm 2007 hoàn toàn có lợi cho các nước xuất khẩu gạo. Theo dự báo gần đây của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, dung lượng buôn bán gạo trên thị trường thế giới 2007 có thể lên đến 30 triệu tấn, tức tăng hơn 1 triệu tấn so với 2006.
Ngày 12/11/2006, Thủ tướng có Công điện số 1845/CĐ-TTg về việc dừng ngay xuất khẩu gạo nhưng sau đó qua các giải trình của Hiệp hội Lương thực, sau ngày 5/12, Bộ Thương mại và Chính phủ đã giải quyết được các khó khăn cho các doanh nghiệp, bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký với thương nhân.
Năm 2006, mặc dù lượng gạo xuất khẩu đạt 4,697 triệu tấn gạo, giảm 9% về lượng so với 2005 nhưng chỉ giảm 6% về giá trị thực thu FOB. Giá gạo xuất khẩu bình quân đã tăng 9 USD/tấn so với 2005, nếu so với 2004 thì tăng đến 43,46 USD/tấn.
Nổi bật trong năm qua là chúng ta đã tăng lượng gạo xuất khẩu cấp cao, tăng được lượng gạo xuất khẩu sang thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Nhật Bản.
Tổ điều hành có nhận được những kết quả đánh giá về triển vọng vụ lúa đông- xuân hiện nay, vậy lượng hàng gạo xuất khẩu sẽ được phân bổ, điều hành ra sao, thưa ông?
Xuất khẩu gạo 2007 của Việt Nam có nhiều thuận lợi về khách hàng, thị trường, giá cả.
Tại Công văn số 7853, Thủ tướng Chính phủ có gợi ý hướng dẫn chỉ tiêu xuất khẩu gạo 2007 dự kiến từ 4 - 4,5 triệu tấn gạo các loại. Chính phủ cũng cho biết căn cứ kết quả các mùa vụ sản xuất chính, lượng gạo xuất khẩu cả năm sẽ được điều chỉnh phù hợp trong quý 3/2007. Như vậy, Tổ điều hành xuất khẩu gạo phải có cơ chế linh hoạt để đạt các yêu cầu đã nêu.
Cuối năm 2006, dịch rầy nâu và bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá bùng phát mạnh làm lượng lúa ĐBSCL cả năm giảm gần 1 triệu tấn. Nhờ các giải pháp kịp thời, nhà nông các nơi đến nay đã có thể khống chế được dịch bệnh hại lúa, bảo đảm vụ đông–xuân thắng lợi.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết diện tích gieo cấy vụ đông-xuân ở ĐBSCL đến ngày 15/1/2007 đã đạt kế hoạch, 49 triệu ha, số diện tích bị dịch bệnh rất ít và được khống chế kịp thời.
Căn cứ thời gian gieo cấy, diện tích thu hoạch tháng 1 chỉ khoảng 100.000 ha, tháng 2 là 200.000 ha, từ tháng 3 sẽ thu hoạch rộ, từ 350.000-400.000 ha, tháng 4 sẽ thu hoạch đại trà. Việc xuất khẩu gạo do vậy sẽ thực hiện tập trung từ tháng 3, tổng lượng xuất khẩu quý I dự kiến khoảng 1 triệu tấn gạo.
Hiệp hội Lương thực đã và sẽ phối hợp tốt với Bộ Thương mại chỉ đạo tốt các đợt đấu thầu ở Philippines và Indonesia, qua đó yêu cầu yêu cầu các doanh nghiệp phải phối hợp chặt chẽ trong việc giao dịch ký hợp đồng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả xuất khẩu gạo 2007.
Các hợp đồng thương mại phải bảo đảm sát giá thế giới, nhất là giá của Thái Lan.
Ông Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam có cho biết đã nắm chắc các hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung qua giao dịch cấp Chính phủ năm nay là 3,5 triệu tấn. Điều này liệu có hạn chế tính chủ động của các doanh nghiệp không, thưa ông?
Năm nay, Hiệp hội yêu cầu giá giao dịch hợp đồng thương mại tối thiểu phải bằng giá của hợp đồng trúng thầu ở các thị trường tập trung. Điều này rất hợp lý để nâng cao giá trị hạt gạo xuất khẩu của Việt Nam.
Tổ điều hành nhận thấy tình hình sản xuất gạo 2007 và tình hình sâu bệnh hiện nay còn diễn biến khá phức tạp. Do vậy việc giao hàng trong quý I chỉ tập trung chủ yếu cho các thị trường Philippin, Indonesia, Nhật, Cuba và Malaysia.
Đối với các hợp đồng thương mại, trước mắt, các đơn vị được giao dịch ký hợp đồng bình thường giao hàng bằng container như nếp, gạo thơm, gạo Nhật để giữ được thị trường giá cao và nâng cao giá trị xuất khẩu. Gạo trắng các loại sẽ cho xuất khẩu từ tháng 3/2007 trở đi, chủ yếu là xuất gạo 5%, 10% tấm.
Lúa đông-xuân đến nay là triển vọng, chúng ta cần tranh thủ xuất khẩu gạo cao cấp để nâng giá trị xuất khẩu. Thị trường Nhật có yêu cầu cao về vệ sinh an toàn thực phẩm, gạo đã xuất khẩu vào được Nhật thì các nước trên thế giới đều chấp nhận.
Qua chuyến làm việc mới đây, phía Nhật cho biết từ chỗ nhập khẩu tăng 32.000 tấn, lên 113.000 tấn trong 2006, trong những năm tới bạn sẽ tăng lượng nhập khẩu gạo Việt Nam đến 350.000 tấn, chiếm 50 % tổng lượng gạo nhập khẩu.




Thị trường vận tải biển quốc tế từ đầu tháng 5/2026 đến nay đang chứng kiến đợt tăng giá cước mạnh trên nhiều tuyến vận chuyển trọng điểm, đặc biệt là các tuyến kết nối châu Á với Bắc Mỹ và châu Âu. Đối với ngành thủy sản Việt Nam, đây là diễn biến đáng lo ngại bởi logistics luôn là một trong những khoản chi phí lớn nhất trong cơ cấu giá thành xuất khẩu...
Kết quả thẩm tra và phê duyệt cập nhật Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan là cơ sở quan trọng giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần...
Từ 1/7/2026, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và chứng nhận lại chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh để được hưởng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định EVFTA và UKVFTA sẽ chính thức được giao về địa phương. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới mô hình quản lý linh hoạt hơn, sát thực tiễn hơn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...
Xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2026 nhờ sự bứt phá của các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành gỗ cũng đang đối mặt với nhiều thách thức từ các biện pháp phòng vệ thương mại, yêu cầu xanh hóa ngày càng khắt khe từ EU và áp lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh...
Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) vừa có kiến nghị liên quan đến công tác quản lý nhập khẩu hóa chất của cơ quan chức năng Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, đơn vị đã đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương rà soát, sửa đổi Nghị định số 26/2026/NĐ-CP để xử lý những bất cập trong quá trình triển khai.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.