
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 24/10/2025
An Huy
26/09/2013, 11:43
Gạo và cà phê là những mặt hàng chứng kiến sự sa sút mạnh nhất về cả về khối lượng và giá trị xuất khẩu
Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính của cả nước từ đầu năm đã tiến sát ngưỡng 10 tỷ USD, dù giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu của ngành 9 tháng đầu năm 2013 đạt 20,45 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2012, trong khi giá trị nhập khẩu ước đạt 13,59 tỷ USD, tăng 10%. Như vậy, mức xuất siêu của ngành nông nghiệp trong 9 tháng qua là 6,86 tỷ USD.
Nhiều mặt hàng nông sản chính chứng kiến sự sụt giảm mạnh về giá trị xuất khẩu. Trong 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu của nông sản chính đạt 9,93 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, gạo và cà phê là những mặt hàng chứng kiến sự sa sút mạnh nhất về cả về khối lượng và giá trị xuất khẩu.
Báo cáo cho biết, khối lượng gạo xuất khẩu 9 tháng ước đạt 5,35 triệu tấn, tương đương kim ngạch 2,35 tỷ USD, giảm 14,3% về khối lượng và giảm 16,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm, giá trung bình 8 tháng đầu năm 2013 đạt 439 USD/tấn, giảm hơn 14 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2012.
Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Khối lượng gạo xuất khẩu sang thị trường này trong 8 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh, đạt trên 1,62 triệu tấn với giá trị đạt 671,61 triệu USD, chiếm 31,4% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo. So với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tăng lần lượt là 3,2% và 1%.
Đối với mặt hàng cà phê, khối lượng xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm ước đạt 1,03 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,21 tỷ USD, giảm 23,1% về khối lượng và giảm 22,5% về giá trị so cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, một điểm đáng mừng là giá xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2013 đạt 2.146 USD/tấn, tăng khoảng 1,2% so với cùng kỳ năm 2012. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm với thị phần lần lượt là 12,9% và 11%.
Khối lượng xuất khẩu của mặt hàng cao su không giảm nhiều nhưng do giá xuất khẩu giảm mạnh, kim ngạch của mặt hàng này cũng sa sút. Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su đạt 710 nghìn tấn với giá trị đạt trên 1,68 tỷ USD, giảm 1,2% về khối lượng và giảm 17,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Giá cao su xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2013 đạt 2.393 USD/tấn, giảm 17,7% so với mức giá 2.907 USD/tấn của năm 2012.
Trung Quốc mặc dù vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng, chiếm 42,7% tổng giá trị xuất khẩu, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với năm 2012, giảm 10,3% về khối lượng và giảm 24,8% về giá trị.
Xuất khẩu chè của cả nước ước đạt 101 nghìn tấn, với giá trị đạt 161 triệu USD trong 9 tháng. So với cùng kỳ năm 2012, xuất khẩu chè đã giảm 4,2% về khổi lượng, tuy nhiên lại tăng 0,5% về giá trị do giá xuất khẩu tăng.
Chè là một trong số ít những nông sản chính có giá xuất khẩu tăng. Giá chè xuất khẩu trung bình 8 tháng đầu năm 2013 đạt 1.582 USD/tấn, tăng 4,85% so với mức giá trung bình 1.509 USD/tấn của năm 2012. Khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan - thị trường lớn nhất của Việt Nam giảm 19,9% về khối lượng và 18,7% về giá trị.
Về mặt hàng hàng điều, khối lượng xuất khẩu 9 tháng đạt mức 188 nghìn tấn với giá trị 1,19 tỷ USD, tăng 16,5% về lượng và tăng 9,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Giá xuất khẩu trung bình của mặt hàng điều vẫn tiếp tục giảm trong năm 2013.
Giá xuất khẩu hạt điều trung bình 8 tháng đầu năm đạt 6.355 USD/tấn, giảm khoảng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm lần lượt 34,4%, 16,6% và 10,4% tổng giá trị xuất khẩu.
Hạt tiêu cũng không nằm ngoài danh sách những nông sản chính có giá xuất khẩu giảm từ đầu năm đến nay. Giá xuất khẩu trung bình của hạt tiêu 8 tháng đầu năm 2013 đạt 6.599 USD/tấn, giảm khoảng 3,6% so với cùng kỳ năm 2012. Do vậy, tổng khối lượng tiêu xuất khẩu 9 tháng là 112 nghìn tấn, trị giá 743 triệu USD, tăng 20,2% về lượng nhưng chỉ tăng 16,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012.
Trên cơ sở những thành tựu nổi bật của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực trong 75 năm qua, với tiềm năng hợp tác rộng mở và niềm tin vững chắc vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên “Đối tác chiến lược”.
Sáng 24/10, Quốc hội nghe Báo cáo tóm tắt Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về dự thảo luật này...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2321/QĐ-TTg về Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Tiếp Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hoa Kỳ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đặc biệt là khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng, bán dẫn….
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển; tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: