
Dù một số quốc gia đang tìm tới hạt nhân như một nguồn năng lượng sạch, hoạt động sản xuất năng lượng hạt nhân nhìn chung đang có xu hướng suy giảm từ mức đỉnh vào những năm 1990.
Dưới đây là biểu đồ thông tin về 15 quốc gia dẫn đầu thế giới về điện hạt nhân, chiếm hơn 91% tổng sản lượng điện hạt nhân toàn cầu.
Tại Mỹ, điện hạt nhân chiếm khoảng 50% sản lượng điện sạch - tức là điện không phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Năm 2020, khoảng 88 trên tổng số 96 lò phản ứng hạt nhân tại Mỹ đã được chấp thuận để gia hạn sử dụng thêm 20 năm.
Mỹ chiếm tới hơn 30% tổng sản lượng điện hạt nhân toàn cầu năm 2020, là nước dẫn đầu thế giới. Theo sau là Trung Quốc với tỷ trọng 13,5%. Trung Quốc có kế hoạch đầu tư xây dựng ít nhất 150 lò phản ứng hạt nhân mới vào năm 2035 với tổng kinh phí có thể lên tới 440 tỷ USD.
Trong khi đó, các nước châu Âu có quan điểm khác nhau về điện hạt nhân. Đức là quốc gia đứng thứ 8 trong danh sách này nhưng dự kiến đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng đang hoạt động của mình vào năm 2020, nằm trong kế hoạch loại bỏ năng lượng hạt nhân. Trong khi đó, Pháp lại có kế hoạch tăng công suất điện hạt nhân. Hiện 70% nguồn điện tại Pháp đến từ điện hạt nhân.
Trong 15 năm, quy mô thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu tăng lên khoảng 4 lần, đồng thời thứ hạng của các thương hiệu thay đổi mạnh…
Internet ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh, học tập và tiếp cận dịch vụ công. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận và sử dụng internet hiệu quả vẫn chênh lệch lớn giữa các nền kinh tế…
Gallium, đất hiếm và tantalium là những vật liệu không thể thiếu để sản xuất thiết bị phục vụ làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng nguồn cung các khoáng sản này lại tập trung ở một số ít quốc gia…
Thu ngân sách từ thuế tính theo tỷ lệ trên tổng sản phẩm trong nước (GDP) có sự khác biệt đáng kể giữa các nền kinh tế...
Trong giai đoạn 2011-2025, thứ hạng và tỷ trọng vốn hóa của các thị trường chứng khoán toàn cầu thay đổi đáng kể. Mỹ nới rộng vị thế dẫn đầu nhờ sự phát triển của các tập đoàn công nghệ…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.