
Năm ngoái, Apple đã dấn thân vào một "canh bạc" lớn khi đưa ra mức giá khoảng 1.000 USD cho chiếc iPhone X. Mức giá này tưởng như là "điên rồ" sau khi người tiêu dùng suốt 10 năm đã quen với việc chỉ phải chi khoảng 650 USD cho một chiếc iPhone mới.
Tuy nhiên, những kết quả kinh doanh của Apple kể từ khi iPhone X lên kệ đã chứng minh được rằng hãng công nghệ Mỹ đã quyết định đúng.
Với mức giá từ 999-1.149 USD, iPhone X đx giúp lợi nhuận của "quả táo" tăng mạnh, ngay cả khi số đơn vị sản phẩm iPhone bán ra không tăng nhiều. Quý gần đây nhất, chiếc iPhone X đắt đỏ đã giúp tăng giá trung bình của mỗi chiếc iPhone mà Apple bán ra lên mức 724 USD, vượt dự báo của giới phân tích.
Như vậy, có thể tháy rằng Apple không nhất thiết phải bán được thêm nhiều iPhone mỗi năm để duy trì con số lợi nhuận khổng lồ. Thay vào đó, hãng chỉ cần đưa ra được một phiên bản điện thoại mới đủ sức thuyết phục người tiêu dùng chi thêm tiền để sở hữu.
Tuy nhiên, mọi chuyện có thể sắp thay đổi.
Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ giới thiệu 3 mẫu iPhone mới trong sự kiện tổ chức vào ngày thứ Tư, và các mẫu điện thoại này đều dựa trên thiết kế của iPhone X. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc iPhone 8 mà hãng trình làng vào năm ngoái sẽ là mẫu iPhone cuối cùng với nút Home và phần cạnh lớn bao quanh màn hình.
Hãng tin CNBC dự báo, từ tuần này trở đi, những mẫu iPhone mới sẽ đều trông giống như iPhone X, ít nhất là trong tương lai gần. Thay đổi này cũng có nghĩa là Apple có thể phải điều chỉnh cơ cấu giá iPhone, bởi chiến lược khách hàng phải trả thêm tiền để có một mẫu iPhone cao cấp hơn là không còn phù hợp nữa.
Một báo cáo hồi tháng 6 do trang MacRumors thu thập được dự báo giá chiếc điện thoại "kế nhiệm" iPhone X sẽ có giá bắt đầu từ 800-900 USD, thay vì 1.000 USD. Tác giả của báo cáo này là phân tích Ming-Chi Kuo thuộc TF International Securities, người luôn dự báo chính xác về giá các thiết bị mới của Apple.
Báo cáo trên cũng nói sẽ có một phiên bản lớn hơn của iPhone X, với tên gọi có thể là iPhone Xs Max, với giá thấp nhất dao động trong khoảng 900-1.000 USD.
Ngoài ra, sẽ có một mẫu iPhone giá mềm, màn hình LCD 6,1 inch, dao động từ 600-700 USD/chiếc.
Nếu dự báo trên là chính xác, thì Apple sẽ dựa vào chiếc iPhone Xs Max để gia tăng lợi nhuận. Còn về tăng trưởng doanh số, hãng sẽ dựa vào 2 mẫu còn lại.
Phiên bản mới của iPhone X có vẻ như sẽ rất "được lòng" người tiêu dùng, xét tới mức giá 900 USD so với mức giá 1.000 USD của iPhone X. Ngoài ra, chiếc iPhone mới màn hình LCD với mức giá dự báo 700 USD cũng có khả năng trở thành một sản phẩm bán tốt.
Như vậy, cơ cấu sản phẩm iPhone của Apple lần này sẽ hướng tới hai mục tiêu: vừa duy trì tỷ suất lợi nhuận cao, vừa đảm bảo tăng trưởng doanh số.
Năm ngoái, dù bị giới phân tích nghi ngờ, Apple cuối cùng vẫn thắng trong "canh bạc" của mình. Và lần này, thị trường chỉ cần chờ đến báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2017 của Apple là biết hãng có quyết định đúng thêm lần nữa hay không.
AtkinsRéalis - tập đoàn phát triển công nghệ hạt nhân CANDU của Canada - đang thúc đẩy các giải pháp điện hạt nhân thế hệ mới nhằm tăng cường an ninh năng lượng và hỗ trợ mục tiêu Net Zero. Trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, Tiến sĩ Sara Supa-Amornkul đã chia sẻ về triển vọng hợp tác giữa Canada và Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân…
Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Financial Forum 2026 - VFF 2026) do Techcombank (Co-Host), HORECFEX, DaNang 365 đồng tổ chức, sẽ diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng vào ngày 09-10/07/2026, hứa hẹn sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt cho tầm nhìn và hạ tầng hệ sinh thái tài chính Việt Nam…
Ngày 30/6, chương trình “Phổ cập tài sản số 2026” với chủ đề “Đấu trường Tài sản mã hóa” do Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCM) và Học viện Đào tạo VBI (VBI Academy) tổ chức, cùng sự đồng hành Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX)…
Apple dẫn đầu doanh thu cả ngành hàng điện thoại và máy tính bảng và ngành hàng laptop và máy tính bàn trong 5 tháng đầu năm...
Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) hiện là một trong những đối tác hàng đầu trong tài trợ và tư vấn chính sách phát triển hạ tầng, cải cách kinh tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.