
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 19/01/2026
Nguyễn Hạnh
26/12/2007, 10:37
Trong số này có 4 người được các chính đảng đề cử và 2 ứng viên còn lại tự ứng cử
Itarr Tass ngày 24/12, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (SIK) đã công bố danh sách 6 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn chạy đua vào chức Tổng thống nước này, trong đó có 4 người được các chính đảng đề cử và 2 ứng viên còn lại tự ứng cử.
Trong số này, nổi lên là Phó Thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev, được 4 chính đảng gồm “Nước Nga thống nhất”, “Nước Nga công bằng”, “Nông nghiệp Nga”, “Liên minh công dân” đề cử và được Tổng thống V.Putin ủng hộ, ứng viên thứ hai là Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Zyuganov và thứ ba là Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky.
3 ứng viên còn lại là thủ lĩnh Liên minh các lực lượng dân chủ Boris Nemtsov, cựu Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov và thủ lĩnh đảng Dân chủ Nga Andrei Bogdano.
Ngày 16/1/2008, các ứng viên sẽ nộp 2 triệu chữ ký ủng hộ tại địa phương, ngoại trừ các ứng viên thuộc chính đảng có chân trong Đuma Quốc gia (Hạ viện Nga) chuyển lên SIK, thể theo quy định của luật bầu cử Nga. SIK sẽ công bố danh sách ứng cử viên chính thức tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 27/1.
Theo Báo cáo Rủi ro Toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố ngày 14/1, cạnh tranh quyền lực và đối đầu chiến lược giữa các nền kinh tế được xếp vào nhóm rủi ro nghiêm trọng nhất trong ngắn hạn trong năm 2026...
Các điểm nóng địa chính trị toàn cầu như Iran và Greenland tiếp tục âm ỉ trong tuần này, dù một vài dấu hiệu xuống thang xuất hiện...
Sự điều chỉnh chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang khiến xe điện mất dần vị thế tại triển lãm ô tô lớn nhất nước Mỹ, đồng thời đặt ra câu hỏi về năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành ô tô Mỹ trong cuộc đua điện hóa toàn cầu...
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: