15:13 27/08/2012

ACB mở “chiến dịch” hút lại tiền bị rút

Thu Thủy

Khách hàng rút trước hạn nay gửi lại đến đáo hạn sẽ được ACB giữ nguyên lãi suất như trên sổ tiết kiệm

Trả lời báo giới chiều 24/8, lãnh đạo ACB cho biết nhiều người dân đã gửi tiền trở lại tại ngân hàng này. Trong đó, tiền tiết kiệm đáo hạn tiếp tục gửi lại ACB đạt hơn 5.000 tỉ đồng.
Trả lời báo giới chiều 24/8, lãnh đạo ACB cho biết nhiều người dân đã gửi tiền trở lại tại ngân hàng này. Trong đó, tiền tiết kiệm đáo hạn tiếp tục gửi lại ACB đạt hơn 5.000 tỉ đồng.
Từ hôm nay (27/8), ACB sẽ triển khai chương trình ưu đãi “khuyến khích gửi lại” cho tất cả các khách hàng đã rút tiền tiết kiệm từ ngày 21/8/2012 đến hết ngày 25/8/2012.

Theo đó, khách hàng đã rút tiết kiệm nếu gửi lại sẽ nhận được quà tặng, đồng thời khách hàng rút trước hạn nay gửi lại đến đáo hạn sẽ được ACB giữ nguyên lãi suất như trên sổ tiết kiệm, thay vì chỉ nhận được lãi suất không kỳ hạn.

Trả lời báo giới chiều 24/8, lãnh đạo ACB cho biết nhiều người dân đã gửi tiền trở lại tại ngân hàng này. Trong đó, tiền tiết kiệm đáo hạn tiếp tục gửi lại ACB đạt hơn 5.000 tỉ đồng.

Trong thông điệp phát đi hôm 25/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nhân mạnh: “Người dân hãy hoàn toàn yên tâm, tránh việc rút tiền không cần thiết ra khỏi ACB. Bởi, thứ nhất, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân mình khi phải rút ra trước hạn. Thứ hai, gây ra mất cân bằng cho trật tự xã hội”.

Trước đó, từ ngày 23/8/2012, ACB triển khai sản phẩm “tiết kiệm 12+” dành cho tất cả khách hàng gửi tiền tiết kiệm bằng VND tại ACB với lãi suất lên đến 12%/năm và mức gửi tối thiểu là 100 triệu đồng.

Với những động thái trên, dễ nhận thấy ACB vừa muốn thu hút thêm người gửi tiền mới, vừa “gỡ” cho những người đã lỡ rút tiền trước hạn tại ngân hàng này trong các ngày 21-25/8, sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, tiếp đó đến nguyên Tổng giám đốc ACB, ông Lý Xuân Hải.

Động thái này được cho là cách làm tương tự mà ACB từng triển khai cách đây vài năm, sau sự cố tin đồn lãnh đạo ACB bỏ trốn khiến nhiều người đến rút tiền.