
Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc Alibaba đang cân nhắc huy động 20 tỷ USD thông qua niêm yết cổ phiếu lần hai (secondary listing) tại Hồng Kông, sau vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lập kỷ lục ở New York hồi năm 2014 - nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Bloomberg.
Theo nguồn tin, Alibaba hiện đang thảo luận với các công ty tư vấn tài chính về vụ phát hành nói trên. Hồ sơ phát hành cổ phiếu lần hai có thể sẽ được Alibaba nộp lên sàn chứng khoán Hồng Kông sớm nhất vào nửa sau của năm nay.
Mục đích của đợt phát hành này là đa dạng hóa kênh huy động vốn và tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Alibaba - nguồn tin nói và cho biết thêm rằng kế hoạch có thể thay đổi.
Trong vụ IPO trên sàn NYSE ở New York hồi năm 2014, Alibaba huy động được 25 tỷ USD, đánh dấu vụ IPO lớn nhất trong lịch sử thế giới. Trước đó, công ty này không thuyết phục được nhà chức trách Hồng Kông phê chuẩn cấu trúc quản trị doanh nghiệp nên không thể phát hành được ở thị trường này.
Kế hoạch niêm yết lần hai của Alibaba được hế lộ trong bối cảnh các công ty Trung Quốc đối mặt với một Chính phủ Mỹ có quan điểm ngày càng cứng rắn với doanh nghiệp đến từ nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Nhiều hãng công nghệ Trung Quốc đã bị chính quyền Tổng thống Donald Trump "để ý", đặc biệt là công ty Huawei bị đưa vào một "danh sách đen".
Cách đây ít lâu, công ty trò chơi trực tuyến Douyu của Trung Quốc đã hoãn kế hoạch IPO tại Mỹ vì lo ngại chiến tranh thương mại.
Trong vòng một năm qua, giá cổ phiếu của Alibaba niêm yết tại New York đã giảm 22%. Tính đến hôm thứ Sáu tuần trước, giá trị vốn hóa của Alibaba là 400 tỷ USD. Ngày thứ Hai, chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.