
Giá trị vốn hóa thị trường của Amazon ngày 18/7 lần đầu tiên vượt mốc 900 tỷ USD, đánh dấu một cột mốc lớn trong lịch sử phát triển 21 năm của công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Với mức vốn hóa này, Amazon đang đe dọa sẽ soán ngôi công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ của tập đoàn Apple.
Sau khi ông Jeff Bezos thành lập Amazon với tư cách là một công ty bán sách trên mạng từ một garage vào năm 1994, công ty này đã vượt qua được cuộc khủng hoảng dotcom rồi mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bán lẻ. Sự phát triển mạnh mẽ của Amazon đã định hình lại cách người tiêu dùng mua hàng hóa, đồng thời mở ra một thời kỳ đầy thách thức đối với ngành bán lẻ truyền thống.
Theo hãng tin Reuters, vào ngày thứ Tư, sau khi Amazon tuyên bố bán được hơn 100 triệu sản phẩm trong ngày hội khuyến mại hàng năm Prime Day, giá cổ phiếu công ty có lúc chạm 1.858,88 USD/cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa Amazon đạt 902 tỷ USD. Tuy nhiên, khi kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu Amazon giảm 0,16%.
Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Amazon đã tăng hơn 57%, nâng tổng mức tăng kể từ khi cổ phiếu này bắt đầu được niêm yết trên sàn Nasdaq vào năm 1997 lên 123.000%.
Nếu một nhà đầu tư mua 1 cổ phiếu Amazon với giá 18 USD kể từ vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty này khi đó, thì hiện đã sở hữu một khoản đầu tư trị giá hơn 22.200 USD nếu tính cả ba đợt chia tách cổ phiếu Amazon trong thập niên 1990.
Trong những năm gần đây, cổ phiếu Amazon và các hãng công nghệ lớn khác như Facebook, Netflix, Google và Apple luôn giữ vai trò là nhân tố "truyền lửa" cho sự tăng điểm của Phố Wall và chiếm vị trí chủ chốt trong danh mục của các nhà quản lý quỹ.
Về phần mình, Apple vượt qua hãng dầu lửa Exxon Mobil để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất của Mỹ vào năm 2011. Cổ phiếu Apple đã tưng 12% trong năm nay, đưa giá trị vốn hóa của công ty lên mức 935 tỷ USD.
Dù đã trở thành một "đế chế", Amazon vẫn không ngừng mở rộng hoạt động. Amazon đã thâu tóm hãng bán lẻ thực phẩm Whole Fooods vào năm ngoái, đồng thời đẩy mạnh sự phát triển của mảng kinh doanh dịch vụ đám mây (cloud).
Hồi tháng 2, Amazon vượt qua hãng phần mềm Microsoft để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ ba ở Mỹ. Sau đó, Microsoft tiếp tục bị Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google, vượt lên.
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Dù là đối tác kinh tế lớn nhất và mua phần lớn dầu xuất khẩu của Iran, Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ thận trọng với Tehran, tập trung vào thương mại và ngoại giao thay vì cam kết chiến lược sâu rộng...
Theo dự báo, tốc độ lạm phát hàng năm ở Zimbabwe sẽ giảm còn 8% trong năm nay, từ mức 736% vào năm 2024...
Động thái thuế quan mới của Canada bao trùm hơn 700 mặt hàng từ Mỹ, với tổng giá trị khoảng 20 tỷ USD...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.