
Biên độ dao động của phiên cuối tuần đã hẹp lại đáng kể do sức mua có phần chậm lại trong khi bên bán cũng chưa xả hàng nhiều. Buổi sáng vẫn có một nhịp giảm dù không mạnh – chỉ số sâu nhất giảm gần 4 điểm – nhưng sau đó thị trường phục hồi tích cực. Đóng cửa VN-Index tăng 9,51 điểm tương đương +0,57% so với tham chiếu.
Độ rộng chỉ số tại đáy lúc 10h15 ghi nhận 174 mã tăng/100 mã giảm và cuối phiên là 252 mã tăng/84 mã giảm. Như vậy ngay cả khi thị trường kém nhất thì tương quan tăng giảm cũng không quá chênh lệch. Diễn biến sau đó phản ánh nỗ lực mua đẩy giá lên có hiệu quả tốt.
Trong 252 mã xanh ở HoSE, có 137 mã tăng trên 1%, chiếm 52,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Đây là bằng chứng rõ nét nhất về kết quả của lực cầu chủ động. Giao dịch tập trung cao ở vùng giá xanh, giữ được biên độ tăng tốt như vậy thì dù VN-Index có đỏ cũng không phải là vấn đề lớn. Ngoài ra mức thanh khoản khớp lệnh của VN-Index giảm 13% cũng phản ánh áp lực bán tương đối nhẹ. Nếu bên bán tranh thủ xả hàng giá cao thì hoặc giá sẽ lùi xuống, hoặc thanh khoản lên cao.
Nhóm cổ phiếu blue-chips phiên này không mạnh, nhưng vẫn có trụ đỡ điểm số. VIC tăng 1,32%, HPG tăng 2,92% là nổi bật trong Top 10 vốn hóa. Số còn lại hơi kém: VCB tăng nhẹ 0,15%, BID tăng 0,74%. Như vậy trong 10 cổ phiếu lớn nhất thì cũng chỉ có 4 mã xanh, còn lại đỏ. Bù lại số giảm ngoài VPB mất 2,02% thì còn lại cũng không đáng kể. Sự giằng co trong nhóm dẫn dắt là lý do VN-Index trồi sụt biên độ hẹp và chỉ tăng nhẹ về cuối. Các cổ phiếu còn lại cũng không có gì nổi bật, trừ MSN tăng 4,88%, GVR tăng 2,09%, VIB tăng 1,19%. VN30-Index đóng cửa tăng 0,56% với 16 mã tăng/12 mã giảm. Thanh khoản rổ này giảm hơn 12% so với phiên hôm qua.
Ngược lại, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hưởng lợi tốt nhất trạng thái lình xình ổn định này. Midcap tăng tới 1,33% trong khi Smallcap tăng 1,06%. Hai nhóm này duy trì dòng tiền khá tốt, midcap chỉ giảm giao dịch khoảng 2% trong khi Smallcap lại tăng gần 10%.
Toàn sàn HoSE có 137 mã tăng hơn 1% so với tham chiếu lúc đóng cửa thì VN30 chỉ đóng góp 6 mã. Trong 11 mã kịch trần có một số thanh khoản khá tốt như CSM khớp 45,4 tỷ đồng, KSB khớp 126,8 tỷ, TDC khớp 12,8 tỷ, SJS với 26,3 tỷ, JVC với 16,6 tỷ, IJC với 316,2 tỷ.
Nhóm tăng trên 4% với thanh khoản cao cũng khá nhiều như CRE, DHA, ELC, DPR, VCG, PVD, HHV, GEX. Vài mã thậm chí còn khớp vượt trăm tỷ đồng. Khả năng duy trì cường độ dòng tiền ở cổ phiếu vừa và nhỏ đem lại sự sôi động đáng kể trong bối cảnh biên độ tổng thể yếu. Các nhà đầu tư cá nhân sẽ tìm thấy lý do để giao dịch hơn, vì để đẩy giá blue-chips tăng 1% cần dòng tiền rất lớn, trong khi đám đông dễ dàng lôi kéo giá cổ phiếu vừa và nhỏ.
Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay giảm 13,1% so với hôm qua, đạt 32.514 tỷ đồng. Nếu tính toàn thị trường bao gồm cả thỏa thuận, giao dịch giảm 8%, đạt 36,786 tỷ đồng. Mức thanh khoản này là khá thấp so với các tuần trước khi liên tục 3 tuần cuối tháng 8 thanh khoản trung bình trên 54.000 tỷ/phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài có thêm phiên bán ròng ngàn tỷ nữa, riêng HoSE bị rút đi 1.145 tỷ đồng. Như vậy khối này đã bán ròng sang tuần thứ 8 liên tục, với tuần này xấp xỉ 5.000 tỷ. Những cổ phiếu bị bán nhiều hôm nay là HPG -200,9 tỷ, SSI -178,9 tỷ, FPT -172 tỷ, VIX -127,5 tỷ, MSB -111,1 tỷ, MWG -100,8 tỷ. Phía mua ròng có GEX +178,4 tỷ, VNM +159,7 tỷ, MSN +129,8 tỷ, TCB +115,1 tỷ.
Thị trường không còn ở trạng thái định giá cao như những giai đoạn trước, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Nếu dòng tiền trở lại, các cổ phiếu chiết khấu mạnh sẽ giao dịch tích cực hơn...
Trạng thái giằng co khá cân bằng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index duy trì khả năng dao động hẹp và đi ngang. Tuy nhiên áp lực cung cầu riêng lẻ vẫn khiến không ít cổ phiếu biến động khá mạnh dù tổng thể thanh khoản thị trường vẫn ở mức cực thấp.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.