Mặc dù đợt giảm cuối cùng có yếu tố kỹ thuật mang tính thời điểm, nhưng quan trọng là cách mua vẫn rất thụ động. Thống kê cho thấy chỉ khoảng 39% số cổ phiếu có giao dịch hôm nay hồi lại hơn 1% so với giá Low và đại đa số các mã này vẫn giảm mạnh.
Kết quả này đến từ việc căng lệnh mua LO và ngồi đợi hơn là tranh giá. Đây là kiểu mua tích lũy kiên nhẫn với giả định rằng thị trường còn điều chỉnh tiếp. Mặc dù VNI giảm không nhất thiết khiến cổ phiếu cũng giảm tương ứng, nhưng với điểm số mất nhiều cộng với cơ hội tăng vượt 1700 rất thấp – những nhịp giảm giá vẫn sẽ diễn ra nhiều trong thời gian tới. Do đó cơ hội để mua giá thấp hơn vẫn rộng, không cần phải tranh nhau.
Tổng giá trị khớp lệnh HSX và HNX hôm nay chỉ khoảng 26,5k tỷ, thấp hơn mức bình quân tuần này (17,1k tỷ/phiên) và thấp hơn đáng kể so với trung bình tuần trước (38k tỷ/phiên). Ở khía cạnh tích cực, thanh khoản giảm khi giá giảm cho thấy sức ép bán kỹ thuật không lớn. Điều ngược lại cũng đúng, vì sao người cầm tiền phải tranh mua giá cao? Lệnh mua không khớp được hôm nay vẫn có thể khớp được vào một phiên nào đó kế tiếp.
Nhìn rộng hơn thì bối cảnh thị trường lúc này khá tĩnh lặng. Kết quả kinh doanh quý 3 không có nhiều hiệu ứng tăng giá cổ phiếu, nếu có cũng chỉ là đơn lẻ và tạo cơ hội lướt sóng ngắn mà thôi. Cả một khoảng thời gian dài phía trước không có thông tin nào đủ tốt để tạo cú hích lớn. Do đó kịch bản dao động đi ngang tích lũy kéo dài đã là kịch bản tốt nhất.
Kịch bản xấu hơn là các trụ tiếp tục tạo sức ép khiến VNI mất điểm nhiều hơn hoặc xuyên thủng các mức hỗ trợ tâm lý, ví dụ mốc 1600 điểm để thúc đẩy tâm lý sợ hãi lên cao nhằm tạo điều kiện thu gom cổ phiếu thuận lợi hơn. Cho đến lúc này chưa có tín hiệu nào rằng kịch bản xấu sẽ xảy ra, nhưng rõ ràng cơ hội để quay lại xu hướng hồi ngắn hạn vượt 1700 là khó thành hiện thực hơn. Dòng tiền trên thị trường đang hoạt động ngày càng chậm lại vì cơ hội lướt sóng cũng không nhiều.
Nhìn vào kiểu dao động trong hai tuần nay, khi giá tăng thì thanh khoản cũng không tăng, tức là tiền chưa chấp nhận giá cao hơn. Kết quả “test” cầu đã có. Các nhịp “test” cung cũng sẽ xuất hiện.
Vẫn giữ quan điểm thị trường đang trong giai đoạn tích lũy kéo dài trên nền thanh khoản thấp. Đợt điều chỉnh này là rất tích cực, tạo tiền đề cho một con sóng tăng mới. Do đó điều nên làm là quan sát kỹ cung cầu ở các cổ phiếu trong tầm ngắm, cảm nhận áp lực từ bên bán để lựa chọn giá mua phù hợp và tối ưu. Một chút lỗ ngắn hạn không phải là điều cần lo lắng khi giai đoạn xây dựng danh mục vẫn đang tiếp tục.
Thị trường phái sinh khá kỳ lạ khi phần lớn thời gian basis F1 ở trạng thái dương. Có lẽ ở phiên tái cơ cấu ETF dồn vào các cổ phiếu có trọng số vốn hóa cao, thị trường đặt cược rằng sẽ có lực cầu đối ứng đủ mạnh. Tâm lý này giúp các nhịp Short thuận lợi hơn dù biên độ cũng không rộng. Khi VN30 thủng 1915.xx đầu phiên sáng, basis có lợi hơn 3 điểm cho Short. Biên độ giảm sau đó không nhiều, VN30 nhiều lần xuống sát 1897.xx nhưng F1 đều cao hơn nên bớt lãi một chút, nhưng rủi ro rất thấp.
Nhịp phục hồi đầu giờ chiều basis phản ứng khá mạnh duy trì basis dương rộng hơn hẳn. Lúc VN30 lên lại sát 1915.xx, basis thậm chí chênh lệch hơn 7 điểm. Đó là điều kiện tốt để vào Short với mức cắt lỗ khi VN30 vượt qua 1915.xx. Rủi ro duy nhất là đợt tái cơ cấu có cầu vào đánh thốc ngược lên, nhưng thông thường đó chỉ là đợt ATC, còn đoạn giảm ngon nhất hoàn toàn có thể kết thúc trước thời điểm này.
Với cách mua tích lũy thụ động, thị trường sẽ có thanh khoản thấp trong các nhịp phục hồi. Vì vậy cơ hội để thị trường thoát ra khỏi kiểu dao động như hiện tại là không nhiều, thậm chí VNI có thể mở biên độ giảm xuống vùng 1600 điểm. Khi các cổ phiếu (ngoài nhóm trụ) bị tác động giảm theo, đó là cơ hội để mua nhiều hơn.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1885.36. Cản gần nhất phiên tới là 1890; 1901; 1915; 1931; 1937; 1950. Hỗ trợ 1881; 1871; 1860; 1849; 1841; 1831; 1825.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Chứng khoán LPBS cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế đã ở lại phía sau. "Vùng trũng" thanh khoản hiện tại không phải là rủi ro, mà là cửa sổ cơ hội để cơ cấu danh mục đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới cho nửa cuối năm 2026.
Nhà đầu tư đang chốt lời cổ phiếu Mỹ sau tuần tăng mạnh, trong khi dòng vốn quốc tế, bao gồm EM châu Á vẫn duy trì xu hướng vào ròng. Bối cảnh này sẽ thuận lợi cho VN-Index và các thị trường Đông Nam Á.
Tình trạng giằng co vẫn tiếp diễn trong phiên sáng nay và VN-Index rất may mắn khi nhóm vốn hóa lớn nhất triệt tiêu tác động. Chỉ số chốt phiên sáng chỉ mất 1,92 điểm (-0,1%) dù số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng.
Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…