
Nhiều người nước ngoài sở hữu nhà ở Australia đã bị nhà chức trách nước này ra lệnh phải bán nhà đã mua. Lệnh bán nhà được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Australia lo ngại giới đầu tư nước ngoài, trong đó có khách Trung Quốc, vi phạm luật sở hữu nhà ở nước này.
Tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Joe Hockey, Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia nói các nhà đầu tư nước ngoài đã được yêu cầu phải bán ra 6 bất động sản ở các thành phố Sydney, Brisbane và Perth. Những căn nhà này có giá trong khoảng từ gần 113.000 USD cho tới 1,38 triệu USD.
Yêu cầu bán nhà nói trên mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Bộ trưởng Hockey tiết lộ rằng các cuộc điều tra của nhà chức trách Australia đã phát hiện 462 vụ nhà đầu tư nước ngoài bị tình nghi vi phạm luật sở hữu nhà ở của Australia.
Tháng 5 vừa qua, Chính phủ Australia đã tăng cường ngân sách cho hoạt động thực thi pháp luật về sở hữu nhà ở. Từ tháng 6 tới nay, số vụ điều tra về người nước ngoài vi phạm luật sở hữu nhà ở tại Australia đã tăng hơn gấp đôi.
Ông Hockey dự kiến sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài bị nhà chức trách ra lệnh bán nhà ở Australi trong thời gian tới. Ngoài ra, hình phạt dành cho những nhà đầu tư vi phạm dự kiến cũng sẽ tăng lên.
Trong bối cảnh giá nhà tăng chóng mặt khiến việc sở hữu một căn nhà vượt quá tầm với của nhiều người Australia, Chính phủ nước này đối mặt áp lực phải đưa giá nhà về mức phải chăng và kiềm chế làn sóng các nhà đầu tư mua nhà mà nhiều người quan ngại có thể đẩy thị trường lên mức thiếu bền vững.
Nền kinh tế Australia hiện đã giảm tốc sau một thời gian dài ngành khai mỏ phát triển mạnh, nên nhiệm vụ kiềm chế sốt nhà đất càng trở nên cấp bách.
Các chuyên gia và giới chức Australia lo ngại dòng tiền từ các thị trường như Trung Quốc và Đông Nam Á sẽ càng khiến những vấn đề trên thị trường nhà đất nước này thêm trầm trọng.
Hồi tháng 4, Ủy ban Rà soát đầu tư nước ngoài Ausralia cho biết Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Australia, với tổng mức vốn đầu tư 27,6 tỷ Đôla Australia trong năm 2014. Lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng một nửa lượng vốn này.
Còn vào tháng 3 năm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia cho biết đã ra lệnh một khách mua đến từ Hồng Kông bán lại căn biệt thự trị giá 39 triệu Đôla Australia đã mua trước đó. Các nhà điều tra đã phát hiện ra căn nhà này được mua bất hợp pháp.
Những lệnh bán nhà Australia mới nhất mà giới chức nước này đưa ra cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm vào 5 nhà đầu tư đến từ 4 quốc gia, trong đó có Trung Quốc.
Một số người trong số này đã mua nhà với sự thông qua của cơ quan chức năng Australia, nhưng tình thế sau đó thay đổi; vài người khác vi phạm quy định ngay từ đầu khi mua nhà không có sự phê chuẩn.
Theo ông Hockey, các nhà đầu tư trên đã tự nguyện ra khai báo với nhà chức trách để được hưởng chế độ miễn truy tố hình sự mà Australia công bố hồi tháng 5. Họ được cho thời gian 12 tháng để bán nhà.
Chế độ miễn truy tố hình sự đối với người nước ngoài mua nhà bất hợp pháp ở Australia chỉ có hiệu lực đến hết ngày 30/11 năm nay.
Sau thời hạn trên, người nước ngoài mua nhà bất hợp pháp ở Australia sẽ đối mặt với hình phạt tối đa 125.500 đô la Australi hoặc ngồi tù 3 năm. Họ cũng sẽ phải chịu mất toàn bộ số lãi có được nhờ mua bất động sản liên quan, hoặc 25% giá mua hoặc 25% giá thị trường của căn nhà, tùy khoản nào lớn hơn.
Các bên thứ ba, chẳng hạn các nhà môi giới bất động sản hay tư vấn tài chính, cũng có thể bị truy tố nếu trợ giúp cho các vụ mua nhà bất hợp pháp.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.