Ba lợi thế cạnh tranh mở đường cho trung tâm dữ liệu Việt Nam vươn ra khu vực

Trong tiến trình phát triển trung tâm dữ liệu phục vụ nhu cầu vận hành AI, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để thu hút dòng vốn quốc tế và gia tăng lợi thế cạnh tranh khu vực, nếu giải quyết được bài toán trong ba lĩnh vực…

Tọa đàm “AI Compute at Scale: Liệu các trung tâm dữ liệu Việt Nam có đủ sức đáp ứng?”. Ảnh: w.media
Tọa đàm “AI Compute at Scale: Liệu các trung tâm dữ liệu Việt Nam có đủ sức đáp ứng?”. Ảnh: w.media

Theo báo cáo tháng 7/2025 của Vietnam Cloud and Datacenter, thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,68%/năm giai đoạn 2022-2028, từ 561 triệu USD lên 1,037 tỷ USD. Trong khi đó, TechSci Research dự báo thị trường điện toán đám mây có thể cán mốc gần 7 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ 10,94%/năm. Điều này cho thấy nhu cầu điện toán và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh hàng đầu khu vực.

Với vị trí địa lý thuận lợi, dân số trẻ và tốc độ số hóa ngày càng sâu, Việt Nam nổi lên như “điểm đến mới” cho các trung tâm dữ liệu tại châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ thành hiện thực nếu giải được bài toán về hạ tầng điện – viễn thông, nhân lực công nghệ và khung pháp lý.

Những vấn đề trên đã được thảo luận tại tọa đàm “AI Compute at Scale (Điện toán AI quy mô lớn): Liệu các trung tâm dữ liệu Việt Nam có đủ sức đáp ứng?” trong khuôn khổ VNCDC 2025 do w.media tổ chức. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nhu cầu xử lý và lưu trữ dữ liệu bùng nổ, đặt ra áp lực xây dựng hạ tầng số đủ mạnh để cạnh tranh quốc tế.

ĐẦU TƯ TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHO AI

Việt Nam đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn cho các dự án trung tâm dữ liệu, đặc biệt phục vụ AI và điện toán đám mây. Trong nửa đầu năm 2024, ba dự án FDI với tổng vốn khoảng 460 triệu USD đã được triển khai, theo FDI Intelligence. Bước tiến tiếp theo là dự án “Hyperscale Data Center” 2 tỷ USD tại TP.HCM, do liên danh G42, Microsoft, FPT, VinaCapital và Viet Thai đề xuất, hướng tới hạ tầng AI toàn cầu.

Các doanh nghiệp nội địa cũng tăng tốc đầu tư. CMC Telecom xây dựng trung tâm dữ liệu 120 MW tại TP.HCM, Viettel IDC khởi động trung tâm mới 140 MW, trong khi VNPT và FPT Telecom mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu tại Hà Nội và TP.HCM. Hay sự hợp tác giữa VNG với ST Telemedia phát triển các dự án tại TP.HCM, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt vào lĩnh vực hạ tầng số chiến lược.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Phạm Huy Hoàng, Phó Giám đốc Khối Kỹ thuật Trung tâm dữ liệu CMC Telecom, cho biết doanh nghiệp dự kiến đầu tư mạnh vào hạ tầng đến năm 2030, trong đó có ba trung tâm dữ liệu chuyên biệt cho ứng dụng AI. Ông nhấn mạnh, “Chúng tôi đang tìm kiếm thêm nguồn vốn và công nghệ từ các nhà đầu tư nước ngoài, bởi số lượng doanh nghiệp nội địa tham gia lĩnh vực này còn hạn chế. Đây là cơ hội lớn để các nhà đầu tư quốc tế cùng hưởng lợi từ làn sóng phát triển AI.”

BÀI TOÁN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Nếu hạ tầng được coi là nền móng, thì nhân lực chính là “chìa khóa” vận hành hệ thống AI. Theo bà Lê Uyên Thảo, Nhà sáng lập AI Leaders Vietnam, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo 7.000 chuyên gia AI đạt tiêu chuẩn quốc tế, chiếm khoảng 10% lực lượng nhân sự trong ngành trung tâm dữ liệu AI, đồng thời ươm tạo khoảng 500 công ty khởi nghiệp AI nhằm thúc đẩy hệ sinh thái số trong nước (NIC, 2025).

“Chúng ta đang thiếu hụt lớn nguồn nhân lực AI cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đã xuất hiện: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) hợp tác với Google triển khai nhiều chương trình đào tạo, chính sách hỗ trợ, cùng các vườn ươm và workshop về AI. Nếu được đầu tư đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có thể tạo đủ nguồn nhân lực chất lượng để phục vụ khởi nghiệp và phát triển lâu dài,” bà Thảo nhấn mạnh. Các tập đoàn công nghệ trong nước như CMC, FPT cũng đã thành lập Đại học CMC và Đại học FPT nhằm đào tạo đội ngũ công nghệ cho các lĩnh vực mũi nhọn như AI và điện toán đám mây.

Tuy nhiên, theo ông Gerald Ling Sin Wee, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Linkk Busway Systems, việc đào tạo chuyên sâu vẫn là thách thức lớn.

“Không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng tự xây dựng trường đại học để đào tạo nhân lực. Chính vì vậy, thị trường tuyển dụng hiện nay rất cạnh tranh. Nhân tài trở thành yếu tố quyết định để doanh nghiệp hoàn thành dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng,” ông Gerald Ling chia sẻ.

Ông Gerald Ling Sin Wee (phải), Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Linkk Busway Systems, chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: w.media
Ông Gerald Ling Sin Wee (phải), Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Linkk Busway Systems, chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: w.media

Ông Gerald Ling đề xuất giải pháp căn cơ phải đến từ sự hợp tác ba bên: chính phủ – trường đại học – doanh nghiệp nhằm xây dựng chương trình đào tạo sát với nhu cầu thị trường, đồng thời mở rộng kênh thu hút nhân tài từ quốc tế.

BÀI TOÁN BỀN VỮNG CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Ngoài vốn và nhân lực, tính bền vững là một “bài toán hóc búa” với ngành trung tâm dữ liệu do đòi hỏi tiêu thụ năng lượng khổng lồ. Các doanh nghiệp vận hành đang phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như PUE 1.3 (hiệu suất sử dụng điện năng) và yêu cầu sử dụng năng lượng tái tạo.

Ông Gerald Ling nhận định: “Chúng ta cần sự phối hợp của toàn ngành để tìm ra giải pháp. Tại Việt Nam, Quy hoạch Điện VIII đặt mục tiêu công suất 200.000 MW vào năm 2030, trong đó ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo. Đây là tín hiệu tích cực, đồng thời giúp thu hút nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến tiêu chí ESG.”

Không chỉ vậy, ngành trung tâm dữ liệu đang chứng kiến một “cuộc đua tốc độ” chưa từng có. Nếu trước đây một trung tâm dữ liệu cần tới 18 tháng để hoàn thiện, thì nay nhiều dự án công suất 30MW chỉ còn mất khoảng 9 tháng, thậm chí có nhà thầu cam kết rút ngắn xuống 6 tháng.

“Để tồn tại, các nhà sản xuất thiết bị buộc phải rút ngắn tối đa thời gian cung ứng và thi công. Trung tâm dữ liệu ngày nay không chỉ cần mạnh về hiệu suất mà còn phải nhanh chóng đi vào vận hành để đáp ứng nhu cầu AI đang tăng trưởng bùng nổ từng ngày,” ông Gerald Ling nhấn mạnh.

Trong bối cảnh toàn cầu đang dịch chuyển chuỗi giá trị, việc tận dụng được “nội lực” sẽ giúp Việt Nam không chỉ đón nhận dòng vốn FDI mà còn tạo ra giá trị gia tăng nội địa, từ đó nâng cao vị thế trong bản đồ công nghệ quốc tế.

“Đầu tư cho trung tâm dữ liệu hôm nay chính là đầu tư cho tương lai số của Việt Nam,” các chuyên gia tại toạ đàm nhận định chung.

1,7 triệu vệ tinh có thể phủ kín quỹ đạo, giới thiên văn cảnh báo nguy cơ "đánh mất" bầu trời đêm

Một nghiên cứu mới của Đài quan sát Nam Âu (ESO) cảnh báo kế hoạch phóng khoảng 1,7 triệu vệ tinh trong những năm tới có thể gây ra tác động chưa từng có đối với hoạt động quan sát thiên văn. Nếu không có giới hạn phù hợp, bầu trời đêm - "phòng thí nghiệm tự nhiên" của ngành thiên văn học - có nguy cơ bị che phủ bởi các vệt sáng nhân tạo…

Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay, thí điểm 20 doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Đề xuất doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể được hỗ trợ 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng, nhưng không vượt quá 6%/năm, trong thời gian tối đa 5 năm. Chính sách dự kiến được triển khai thí điểm đối với 20 doanh nghiệp trước khi đánh giá, hoàn thiện để nhân rộng...

Đà Nẵng xây dựng hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và công nghệ cao

Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm sáng trong bản đồ công nghệ cao của cả nước, với những bước đi chiến lược để xây dựng hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và công nghệ cao. Đây không chỉ là một phần trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng mà còn là quyết tâm đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao của cả nước…

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy