
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Nhật Bình
01/08/2017, 00:04
Với tiềm lực tài chính hiện tại, gần 1.400 tỷ mà OGC nợ 3 nhà băng kia không biết tới khi nào mới có thể thanh toán được
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (mã OGC-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 với mức lỗ lũy kế lên tới 2.761 tỷ đồng. Báo cáo tài chính cũng cho thấy OGC có khoản nợ phải trả tính đến 30/6/2017 là 4.823 tỷ đồng.
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất của OGC cho thấy doanh nghiệp này và các đơn vị thành viên đã vay gần 445 tỷ đồng của Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và 500 tỷ đồng của Ngân hàng Hàng hải (Maritimes Bank). Các doanh nghiệp này cũng vay ngắn hạn 65 tỷ đồng và vay dài hạn 352 tỷ đồng tại Oceanbank.
Với khoản vay gần 445 tỷ đồng ở NCB, tài sản bảo đảm là 32 triệu cổ phiếu OCH của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và 2,5 triệu cổ phiếu OceanBank.
Cổ phiếu OCH khi đó được định giá khoảng trên 17.000 đồng/cổ phiếu khi ký hợp đồng, nhưng nay cổ phiếu này đã xuống dưới mệnh giá. Còn OceanBank thì bị mua với giá 0 đồng nên không còn giá trị với người sở hữu cổ phiếu.
Cả NCB và OGC đã có thời điểm đàm phán, yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo, nhưng đến 30/6/2017 khoản tiền gần 445 tỷ đồng NCB vẫn chưa thu hồi được.
Với tiềm lực tài chính hiện tại, gần 1.400 tỷ mà OGC nợ 3 nhà băng kia không biết tới khi nào mới có thể thanh toán được, nhất là sau khi ông Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch OGC, vướng vòng lao lý.
Trước đây, một mã QR có thể được dùng cho cả chuyển tiền cá nhân lẫn thanh toán thương mại, khiến dòng tiền bị pha trộn và việc theo dõi doanh thu thiếu chính xác. Nhiều hộ kinh doanh vẫn sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng, gây khó khăn cho công tác thu thuế và kiểm soát rủi ro. Chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thương mại điện tử và thanh toán số phát triển nhanh, việc phân luồng giao dịch, định danh dòng tiền trở nên cấp thiết...
Ngày 27/10, công ty khởi nghiệp Nhật Bản JPYC ra mắt stablecoin đầu tiên neo theo đồng yên Nhật (JPYC), được bảo chứng bằng tiền tiết kiệm trong nước và trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB)...
Với lạm phát thấp hơn so với kỳ vọng, Fed được dự báo sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: