
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 17/11/2025
Nguyễn Thuấn
11/05/2025, 08:56
Sự phối hợp xây dựng các tour du lịch xanh giữa ba tỉnh Bắc Trung Bộ: Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An không chỉ góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, mà còn tạo bước đột phá trong định vị thương hiệu du lịch vùng, gia tăng trải nghiệm, thu hút du khách....
Năm 2025, ba địa phương Thanh Hóa, Nghệ An và Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển hành trình du lịch xanh với mục tiêu định vị thương hiệu, tạo dựng sản phẩm du lịch phù hợp xu thế mới. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh du lịch xanh và bền vững đang trở thành xu hướng toàn cầu.
Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, ba tỉnh đang phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên phong phú và hệ thống di sản đa dạng để xây dựng các sản phẩm liên vùng.
Cụ thể, Ninh Bình có Vườn Quốc gia Cúc Phương – một trong những khu rừng nguyên sinh lâu đời nhất Việt Nam; Thanh Hóa có Vườn Quốc gia Bến En với hệ sinh thái hồ - rừng độc đáo; còn Nghệ An nổi bật với Vườn Quốc gia Pù Mát – nơi bảo tồn nhiều loài động thực vật quý hiếm.
Không chỉ dừng lại ở thiên nhiên, hành trình du lịch xanh còn gắn kết với các điểm di tích văn hóa - lịch sử quan trọng: từ Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa), cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), đến Khu di tích Kim Liên và Truông Bồn (Nghệ An). Các điểm đến này tạo nên tuyến du lịch vừa gần gũi thiên nhiên, vừa giàu chiều sâu văn hóa và tinh thần dân tộc.
Trong thời gian qua, hoạt động liên kết du lịch giữa ba tỉnh đã đạt nhiều kết quả, nhất là trong phát triển các tour du lịch cộng đồng, sinh thái và văn hóa. Một số hành trình đã bước đầu hình thành và được các doanh nghiệp lữ hành khai thác hiệu quả, như: tour khám phá miền Tây Nghệ An, kết nối Pù Mát – Bến En – Tràng An; tour caravan trải nghiệm đường mòn Hồ Chí Minh; hành trình du lịch theo dấu các kinh đô Việt cổ (Hoa Lư – Thành nhà Hồ – Đền thờ Vua Quang Trung).
“Du lịch xanh là hướng đi tất yếu trong thời đại hiện nay". Nhấn mạnh điều này, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cho biết "bên cạnh việc bảo vệ môi trường, mô hình này còn tạo ra giá trị kinh tế - xã hội lâu dài. Năm 2025, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thác hiệu quả các tour du lịch liên kết, đặc biệt là du lịch xanh, nhằm định vị thương hiệu vùng và đáp ứng nhu cầu du khách trong tình hình mới”.
Ba tỉnh đang xúc tiến phát triển các thương hiệu du lịch riêng mang tính bản sắc như: “Du lịch Ninh Bình – Tuyệt sắc miền cố đô”, “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa” và “Du lịch Nghệ An – Hành trình xanh”. Đây là những trục phát triển chính của chuỗi liên kết vùng.
Nhằm gia tăng tính kết nối và thu hút du khách, các địa phương sẽ tổ chức các chương trình famtrip trong năm 2025 với sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành uy tín trong và ngoài tỉnh. Mục tiêu giới thiệu sản phẩm du lịch xanh liên kết, khảo sát và xây dựng tour phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng.
Song song với đó, ba tỉnh sẽ phối hợp nghiên cứu và xây dựng bản đồ du lịch số thông minh tích hợp thông tin điểm đến, các tuyến tour, ẩm thực, lịch trình trải nghiệm phục vụ du khách tra cứu nhanh chóng trên điện thoại. Bên cạnh đó, việc thành lập fanpage chung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube cũng sẽ giúp nâng cao hiệu quả quảng bá, tiếp cận du khách trẻ.
Để thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch xanh, bền vững liên vùng, bà Tạ Thị Tú Uyên, Giám đốc Ban sản phẩm dịch vụ Vietravel, cho rằng “ba tỉnh cần cùng xây dựng một câu chuyện du lịch chung, thay vì mạnh ai nấy làm. Ngoài ra, cần xúc tiến thiết kế bản đồ số tích hợp, giới thiệu hành trình – ẩm thực – dịch vụ – điểm vui chơi – chương trình nghệ thuật… giúp du khách mỗi ngày đến đều có trải nghiệm mới”.
Ngoài các hoạt động ban ngày, một số doanh nghiệp đề xuất tổ chức tour du lịch đêm tại các điểm đến đặc sắc như cố đô Hoa Lư, Lam Kinh hay Pù Mát để tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách. Các buổi concert có sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng quê hương cũng được xem là “chất xúc tác” văn hóa, tạo điểm nhấn thu hút lượng lớn người hâm mộ.
Ông Đỗ Đức Mạnh, Giám đốc khu nghỉ dưỡng Pù Luông Eco Garden, đề xuất đưa huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trở thành cửa ngõ đón khách quốc tế từ Lào và Thái Lan. Từ đây, khách có thể di chuyển theo hành trình Nghệ An – Thanh Hóa – Ninh Bình để trải nghiệm du lịch xanh, tham quan di sản và hòa mình vào đời sống văn hóa địa phương.
Đây là hành trình được khách quốc tế, đặc biệt là khách phương Tây, ưa thích nhờ tính đa dạng về địa hình, khí hậu, ẩm thực và văn hóa. Tuy nhiên, để thu hút nhóm khách này, các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo yếu tố bền vững trong phát triển.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đánh giá: “Ba địa phương là những điểm đến rất đặc sắc của du lịch Việt Nam, sở hữu tiềm năng lớn về thiên nhiên và di sản. Việc liên kết phát triển hành trình xanh không chỉ phù hợp với xu thế mà còn mở ra nhiều cơ hội cho du lịch liên vùng”.
Tuy nhiên, ông Siêu cho rằng hành trình du lịch xanh liên tuyến đạt hiệu quả thực sự, các địa phương cần tăng cường kết nối các tuyến điểm, tích cực hoàn thiện hạ tầng, sản phẩm, đồng thời nâng cao trải nghiệm – đặc biệt là trải nghiệm về chiều sâu văn hóa và sự tương tác với cộng đồng bản địa.
Khi COP30 bước vào các vòng thương lượng quan trọng, 2 báo cáo vừa công bố đã chỉ ra một thực tế quan ngại: mặc dù đầu tư vào năng lượng tái tạo tăng mạnh và nhiều nước nộp bản cập nhật cam kết khí hậu, quỹ đạo hiện nay vẫn hướng tới mức tăng nhiệt 2,6°C vào năm 2100. Nghiên cứu cho thấy lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch tiếp tục đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm 2025…
Dự án mới do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ nhằm thúc đẩy hành động giảm rác thải nhựa đại dương trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động Quốc gia. Thông qua các hoạt động giảm phát sinh rác thải, phân loại rác tại nguồn, cải thiện thu gom và tái chế, dự án đặt mục tiêu ngăn ngừa và giảm 2.000 tấn rác thải nhựa, đóng góp cải thiện 13.400 ha sinh cảnh biển...
Trong bối cảnh nền kinh tế kiệt quệ vì nội chiến, nguồn thu giảm mạnh và hạ tầng điện lực xuống cấp trầm trọng, Myanmar đang chứng kiến sự chuyển dịch chưa từng có sang năng lượng mặt trời. Từ hộ gia đình đến doanh nghiệp nhỏ, từ cửa hàng ven đường tới bệnh viện, hàng trăm nghìn hệ thống điện mặt trời đang trở thành “phao cứu sinh” giúp người dân duy trì sinh hoạt và sản xuất giữa cảnh mất điện kéo dài...
Giữa thời đại mà nhiều người trẻ rời quê tìm cơ hội nơi phố thị, Duyên lại đi ngược dòng, trở về vun trồng những luống dưa bên sông Mã. Với cô, nông nghiệp không chỉ là nghề, mà là cách gìn giữ đất đai, khơi dậy tình yêu quê hương bằng những mùa xanh bền vững...
Phần Lan đang trở thành hình mẫu của châu Âu trong hành trình thoát phụ thuộc năng lượng Nga. Bằng cách đẩy mạnh điện hạt nhân, tăng tốc năng lượng tái tạo và đa dạng hóa nguồn cung LNG, quốc gia Bắc Âu này đã xây dựng được một hệ thống năng lượng ổn định, ít rủi ro và bền vững hơn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: