
Công ty CP Hoàng Ninh Group vừa tổ chức khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife tại phường Nếnh, Bắc Ninh. Dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17/3/2022.
Dự án có tổng diện tích xây dựng 2,65 ha, bao gồm xây dựng 02 tòa nhà ở xã hội cao 18 tầng, 01 tòa thương mại cao 18 tầng và 01 tầng hầm, với 670 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 200 căn hộ nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 2.944 người.
Ngoài ra, dự án còn có các công trình phụ trợ như: 2 nhà để xe cao 4 tầng, trường học, vườn hoa, cây xanh, đường dạo, thảm cỏ... Tổng mức đầu tư dự án hơn 696 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.
Trong những năm gần đây, Bắc Ninh là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng công nghiệp và đô thị nhanh nhất cả nước, thu hút hàng trăm nghìn lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc, điều này cũng kéo theo những áp lực lớn về hạ tầng xã hội, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp.
Hiện, Bắc Ninh đã và đang có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành chỉ tiêu Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội” được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh giai đoạn 2022 - 2030 cần hoàn thành khoảng 147.100 căn nhà ở xã hội.
Đến nay, Bắc Ninh mới đã triển khai thực hiện 71 dự án nhà ở xã hội, với tổng diện tích đất khoảng 255 ha. Trong 06 tháng đầu năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành thêm 8.124 căn (đạt 51,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2025 tại Quyết định 444/QĐ-TTg).
Việc khởi công dự án xây dựng dự án nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife không chỉ có ý nghĩa về mặt thực hiện chỉ tiêu hoàn thành với Chính phủ mà còn cung cấp gần 700 căn hộ nhà ở xã hội có giá thành hợp lý giúp người dân có thu nhập thấp được ổn định cuộc sống, để an cư lạc nghiệp.
Với vị trí gần các khu công nghiệp lớn và định hướng phát triển đô thị nén, nhà ở cao tầng của tỉnh trong thời gian tới, dự án xây dựng nhà ở xã hội Hoàng Ninh Ecolife sẽ góp phần để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thu hút đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội tại đô thị trong thời gian tới.
UBND tỉnh yêu Bắc Ninh cầu chủ đầu tư tập trung, huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng kế hoạch chi tiết để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, quyết tâm đưa dự án nhà vào sử dụng đúng dịp Quốc khánh 02/9/2026, vượt tiến độ 03 tháng so với kế hoạch.
Sở Xây dựng và UBND phường Nếnh cần tăng cường theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đối với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án được thuận lợi, hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng công trình.
Tỷ lệ mù lòa và suy giảm thị lực tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thay đổi do già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Mới đây, Bộ Y tế lần đầu triển khai lại cuộc điều tra quy mô toàn quốc về mù lòa sau hơn 10 năm.
Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống đồng bào Mường, một nhóm người trẻ ở xã Cẩm Thạch, Thanh Hóa đang tìm cách nâng giá trị bằng quy trình trồng, chế biến bài bản. Không dừng ở những gói trà dược liệu đạt chuẩn OCOP, mô hình còn hướng tới kết nối vùng nguyên liệu với du lịch trải nghiệm, mở thêm sinh kế cho người dân miền núi.
Cách đây 81 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay quần chúng công – nông.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.
Đối với lĩnh vực thuốc, Bộ Y tế đang rà soát Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, nhằm tăng cường quản lý chất lượng thuốc, phòng chống thuốc giả, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng không rõ nguồn gốc và quảng cáo sai sự thật...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Tỷ lệ mù lòa và suy giảm thị lực tại Việt Nam đang đứng trước nhiều thay đổi do già hóa dân số và sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Mới đây, Bộ Y tế lần đầu triển khai lại cuộc điều tra quy mô toàn quốc về mù lòa sau hơn 10 năm.