Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo trong 24–60 giờ tới, bão số 5 sẽ di chuyển nhanh, hướng chủ yếu Tây Tây Bắc. Đến 7h ngày 25/8, vị trí tâm bão sẽ ở 18,3°N – 107,1°E, trên khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 160km, cách Hà Tĩnh khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 15, có khả năng mạnh thêm. Bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị vào chiều ngày 25/8/2025. Đến 7h ngày 26/8, tâm bão sẽ ở vị trí 18,9°N – 103,3°E, trên khu vực Thượng Lào, suy yếu dần, sức gió cấp 6, giật cấp 8.
Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 9–10, giật cấp 15, sóng cao 7–9m. Bắc vịnh Bắc Bộ, đặc biệt khu vực Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Trên biển, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 11–13, giật cấp 15, sóng cao tới 9m, biển động dữ dội.
Từ chiều tối 25/8, ven biển Hải Phòng – Hà Tĩnh có nước dâng do bão từ 0,5–1,5m, gây nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp, cửa sông. Trên đất liền, từ đêm 24/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị gió mạnh cấp 10–12, giật cấp 14–15; từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió cấp 6–7, giật cấp 8.
Dự báo từ đêm 24 đến 26/8, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100–150mm, có nơi trên 250mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to, lượng mưa 200–400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, kèm nguy cơ mưa cực đoan (>200mm/3h).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo: “Lượng mưa này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các vùng núi, ven sông suối. Với lượng mưa lớn như vậy, sức tàn phá của hoàn lưu mưa do bão số 5 gây ra được nhận định nguy hiểm ngang với bão Yagi năm 2024”.
Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết tính đến 6h ngày 24/8, các lực lượng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.613 tàu/248.820 người biết diễn biến bão để chủ động phòng tránh. Trong đó: Khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa: 276 tàu/1.921 người; Các khu vực khác: 10.331 tàu/44.663 người; Đang neo đậu tại bến: 49.006 tàu/202.236 người.
Đến nay, 7 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi đã ra lệnh cấm biển, thời điểm áp dụng từ 23–24/8 tùy địa phương.
Các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã có phương án di dời 152.387 hộ/586.770 khẩu khỏi khu vực nguy hiểm. Đây là con số sơ bộ, có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới khi bão tiến gần.
Ngoài ra, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là 58.611ha, với khoảng 5.745 lồng bè và 384 chòi canh – đều nằm trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp.
Về nông nghiệp, khu vực Bắc Trung Bộ có 294.500ha lúa, trong đó mới thu hoạch 1.010ha, còn lại đang trỗ, chín hoặc làm đòng – nguy cơ thiệt hại rất lớn. Ngoài ra còn có 77.200ha cây ăn quả và 57.000ha cao su có thể bị tác động.
Hệ thống đê điều cũng tiềm ẩn rủi ro với 37 điểm trọng yếu từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng 3 công trình đang thi công dở dang.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 143/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt ứng phó với bão số 5 – cơn bão được đánh giá là rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và đặc biệt nguy hiểm.
Trong Công điện 143, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Đình hoãn các cuộc họp không cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, hướng dẫn neo đậu chắc chắn, tuyệt đối không để ngư dân ở lại trên tàu, lồng bè.
Sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là nhà yếu, vùng trũng thấp, ven sông, ven biển, nơi nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình hạ tầng, đê điều, hồ đập, lưới điện; khẩn trương thu hoạch nông sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Vận hành hồ đập thủy lợi, thủy điện an toàn, chủ động xả lũ hợp lý, không để lũ chồng lũ. Bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cho các vùng có nguy cơ bị chia cắt kéo dài.
Cụ thể, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, sản xuất nông nghiệp; phối hợp Bộ Công Thương vận hành hồ chứa thủy điện.
Bộ Quốc phòng: chỉ đạo các quân khu, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó, cứu hộ cứu nạn. Bộ Công an: bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn. Bộ Giao thông Vận tải: kiểm soát giao thông, bảo đảm an toàn trên biển, ven biển, cửa sông; xử lý ách tắc khi có sạt lở, ngập lụt. Bộ Xây dựng: bảo đảm an toàn cho các công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, đặc biệt cao tốc và quốc lộ.
Bộ Công Thương: bảo đảm an toàn các cơ sở công nghiệp, khai thác dầu khí, mỏ hầm lò; duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ngăn chặn tình trạng đầu cơ tăng giá.
Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo: duy trì hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh; bảo đảm trường học an toàn, không để ảnh hưởng đến khai giảng năm học mới.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: bảo đảm an toàn cho khách du lịch, điều chỉnh hoạt động lễ hội.
Bộ Khoa học và Công nghệ: chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm an toàn hạ tầng, duy trì thông tin liên lạc liên tục.
Các cơ quan báo chí, truyền thông: tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin kịp thời về diễn biến bão và các chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh.
Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đoàn công tác kiểm tra tại Thanh Hóa, Nghệ An; Bộ Quốc phòng tại Hà Tĩnh, Quảng Trị. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo, điều phối công tác ứng phó bão số 5. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ theo dõi sát, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Công điện; kịp thời báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề phát sinh.
Công điện 143/CĐ-TTg khẳng định bão số 5 là cơn bão rất mạnh, nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng rộng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ của toàn hệ thống.
Thủ tướng nhấn mạnh: "Nếu triển khai tốt, chủ động và trách nhiệm, thiệt hại có thể được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là đến Quốc khánh 2/9, toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước đang dồn sức để vừa bảo đảm an toàn trước bão, vừa chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của dân tộc".
Liên kết vùng là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh của du lịch trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên trải nghiệm thay vì ranh giới hành chính. Tại tọa đàm liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026, các đại biểu đề xuất xây dựng sản phẩm liên vùng, tăng cường quảng bá, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò của doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của hai địa phương...
Với cảnh quan thiên nhiên còn nguyên sơ, bản sắc văn hóa được gìn giữ cùng định hướng phát triển đúng đắn, thôn Tha đang từng bước khẳng định vị thế là điểm sáng của du lịch cộng đồng tỉnh Tuyên Quang. Việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa, phát triển sinh kế và nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn tạo nền tảng để địa phương phát triển du lịch theo hướng bền vững...
Dù được xác định là "trụ đỡ" của nền kinh tế, nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa thu hút được nguồn lực đầu tư tương xứng với tiềm năng, đồng thời đối mặt nhiều điểm nghẽn. Theo các chuyên gia, để tạo động lực tăng trưởng mới, ngành cần đồng bộ các giải pháp về thể chế, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị...
TP. Hồ Chí Minh đang định hình lại chiến lược phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng xanh hóa sản xuất, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 30% năng lượng sử dụng trong các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu sẽ đến từ nguồn năng lượng tái tạo, góp phần đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu...
Sự phát triển "thần tốc" của các sàn giao dịch trực tuyến, các trang mạng xã hội bán hàng đi kèm với những rủi ro về chất lượng sản phẩm, thông tin sai lệch đã khiến lĩnh vực này luôn đứng đầu về số lượng khiếu nại...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...