
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ca ngợi ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump là một “chính trị gia khôn ngoan”, cho rằng sẽ là điều tốt cho Bình Nhưỡng nếu Trump đắc cử.
Theo tin từ BBC, một bài xã luận đăng trên tờ DPRK Today của Triều Tiên nhận định vị tỷ phú bất động sản đến từ New York là một “ứng viên tổng thống nhìn xa trông rộng”.
Nhận định này của tờ báo Triều Tiên được đưa ra không lâu sau khi Trump tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Trong chiến dịch tranh cử, ứng viên Cộng hòa này cũng đề xuất rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc.
Các nhà phân tích nói rằng bài xã luận không phải là chính sách chính thức của Triều Tiên, nhưng có thể phản ánh quan điểm của các nhà hoạch định chính sách ở Bình Nhưỡng.
Tác giả bài viết nói chính sách của Trump đối với quân Mỹ đóng quân ở nước ngoài có thể đưa khẩu hiệu của Bình Nhưỡng về “người Mỹ hãy trở về nhà” trở thành hiện thực. Từ lâu, Triều Tiên đã mong muốn quân đội Mỹ rời khỏi bán đảo Triều Tiên.
“Ngày mà khẩu hiệu kia trở thành hiện thực sẽ là ngày hai miền bán đảo Triều Tiên thống nhất”, bài xã luận có đoạn viết.
Bài báo nói rằng tuyên bố của Trump về việc ông sẽ không dính líu đến bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là “một điều may mắn từ góc nhìn của người Triều Tiên”.
Bài báo cũng nói cử tri Mỹ không nên bỏ phiếu cho ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân chủ, đồng thời gọi cựu ngoại trường Mỹ là “đần độn”.
“Vị tổng thống mà người Mỹ nên bỏ phiếu để chọn không phải là bà Hillary, mà là Trump - người muốn đối thoại trực tiếp với Triều Tiên”, bài viết có đoạn.
Một nhà quan sát về Triều Tiên nhận định đây là một bài báo “gây ấn tượng mạnh”.
“Phải thừa rằng đây không phải là những gì mà Bình Nhưỡng trực tiếp nói”, nhưng chắc chắn là Bình Nhưỡng đang có sự thăm dò”, ông Aidan Foster-Carter, một chuyên gia thuộc Đại học Leeds, nói.
Mới đây, Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất của Trump về gặp Kim Jong Un để bàn về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nói rằng đề xuất này chỉ là một chiêu trò của vị ứng viên tổng thống Mỹ.
“Tôi cho rằng ý tưởng này là vớ vẩn”, đại sứ Triều Tiên tại Liên hiệp quốc ở Geneva nói với hãng tin Reuters.




Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào, với lý do hàng xuất khẩu có giá rẻ và có sự trợ cấp từ chính phủ...
Tuần này, các cuộc tấn công gia tăng ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu thô tăng chóng mặt...
Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn đã phơi bày mức độ phụ thuộc lớn của Nhật Bản vào dầu mỏ Trung Đông, đồng thời thúc đẩy Tokyo xây dựng năng lực tự chủ lớn hơn để bảo đảm an ninh năng lượng…
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (11/9), chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trước đó, nhờ giá dầu thô hạ nhiệt...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.