10:38 20/07/2010

Bất ngờ HBS

Văn Thành

Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý 2/2010 trên HOSE có thành viên mới: Công ty Chứng khoán Hòa Bình

Ngày 16/7, 30 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS) chính thức giao dịch trên HNX.
Ngày 16/7, 30 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS) chính thức giao dịch trên HNX.
Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý 2/2010 trên HOSE có thành viên mới: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS).

Đứng thứ 8 với 2,41%, HBS là sự tiếp nối những thay đổi trong bức tranh thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong hai năm trở lại đây. Đó là sự nổi lên của những thành viên trẻ.

Với HBS, đó là một phần kết quả sau hai năm có mặt trên thị trường. Đáng chú ý là sự ra đời của công ty này được đặt trong bối cảnh khủng hoảng của thị trường chứng khoán. Chỉ số VN-Index từ đỉnh kỷ lục 1.170,67 điểm của ngày 12/3/2007 rơi về 235,5 điểm trong ngày 24/2/2009. Hoạt động của nhiều công ty chứng khoán rơi vào khó khăn, thua lỗ.

Khởi đầu chỉ với 160 tỷ đồng vốn điều lệ và 35 cán bộ nhân viên, HBS bắt đầu tạo ấn tượng trong bối cảnh khó khăn đó. Công ty đạt tổng doanh thu 28 tỷ đồng trong năm đầu tiên (2008) và lợi nhuận sau thuế 3,6 tỷ đồng; thị phần môi giới còn khiêm tốn, đứng thứ 80 trong số hơn 100 công ty chứng khoán.

Trẻ và năng động, HBS còn có “lợi thế” đi sau rút kinh nghiệm từ những thành viên đi trước. Năm 2009, nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng bắt đầu hồi phục. HBS nắm thời cơ để tăng tốc. Khá bất ngờ khi các sản phẩm dịch vụ mà công ty này đưa ra thị trường được đón nhận với kết quả khả quan. Sau 1 năm, số lượng tài khoản của HBS đã tăng vọt từ con số 1.000 cuối năm 2008 lên 5.000 năm 2009. Thị phần của HBS đã đạt xấp xỉ 2% toàn thị trường.

Cũng trong năm 2009, thêm một lần nữa HBS thành công khi doanh thu đạt tới 85 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 2008.

Tiềm lực tài chính của thành viên trẻ này cũng nhanh chóng được nâng cao. Từ 160 tỷ đồng ban đầu, vốn điều lệ hiện đã lên 300 tỷ đồng. Đây cũng là một yếu tố nền tảng để HBS tăng đầu tư cho sản phẩm, dịch vụ để tiếp tục tạo sự bứt phá. Hệ thống công nghệ phần mềm giao dịch hiện đại nhất nhập khẩu từ Hàn Quốc trị giá 1 triệu USD nhanh chóng được trang bị.

Và kết quả lần đầu tiên có mặt trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ quý 2/2010 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) là sự bất ngờ nối tiếp.

Ngày 16/7 vừa qua, HBS chính thức niêm yết 30 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (mã HBS). Đây là sự tự tin với những kết quả đã nhanh chóng tạo được sau hai năm hoạt động, cũng như từ triển vọng phát triển trong tương lai. Đây cũng là sự cụ thể hóa cam kết với các cổ đông, gắn sự năng động, hiệu quả với công khai, minh bạch.