07:32 31/07/2015

Bí thư Quảng Nam đột ngột xin từ chức

Bảo Anh

Liên tiếp hai lãnh đạo cao nhất của Quảng Nam và thành phố Hội An nộp đơn xin từ chức, nghỉ hưu sớm dù chưa hết nhiệm kỳ

Ông Lê Phước Thanh sinh 10/10/1956, quê quán thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.
Ông Lê Phước Thanh sinh 10/10/1956, quê quán thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh vừa chính thức xin được nghỉ hưu sớm vì lý do sức khoẻ.

Xác nhận với báo giới chiều 30/7, ông Thanh cho biết, ngày 29/7 ông đã gửi đơn lên Bộ Chính trị xin được nghỉ hưu trước thời hạn vì lý do “sức khoẻ”.

Điều đáng nói, ông Thanh vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam hồi tháng cuối 2/2015, tức thời gian đảm nhận chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ của ông vừa đầy 5 tháng.

Ông Lê Phước Thanh sinh năm 1956, tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam; có trình độ tiến sĩ kinh tế. Trước khi làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai.

Từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2015, ông Lê Phước Thanh là Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Nam khóa 13.

Ngày 27/2/2015, ông Thanh được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy để thay ông Nguyễn Đức Hải đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Liên quan đến đơn từ chức của Bí thư Lê Phước Thanh, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, cho hay, hiện Ban thường vụ chưa thảo luận vấn đề này, và khẳng định ông Thanh có quyền gửi đơn theo nguyện vọng cá nhân đến cấp trên. Dự kiến vào phiên họp Ban thường vụ Tỉnh ủy vào hôm nay (31/7), vấn đề xin nghỉ hưu trước thời hạn của ông Lê Phước Thanh sẽ được đưa ra thảo luận.

Đầu tháng 6 vừa qua, Bí thư Thành uỷ Hội An Nguyễn Sự cũng đột ngột có đơn xin từ chức khi ông mới chỉ 57 tuổi và được đánh giá là “người làm được nhiều việc cho Hội An”.