
Ở các thành phố như Dubai, Hong Kong hay Singapore, những khu bán đảo đô thị từ lâu đã không còn được nhìn như “điểm đến đặc biệt”, mà trở thành một lựa chọn sống có chủ đích. Đây là những khu vực hiếm hoi hội tụ đồng thời ba yếu tố: Vị trí lõi, môi trường sống được kiểm soát theo những tiêu chuẩn riêng và cộng đồng cư dân chọn lọc. Ranh giới tự nhiên của mặt nước đóng vai trò như một “hàng rào mềm”, giúp giảm thiểu tác động của mật độ đô thị mà không cắt đứt kết nối với trung tâm.
Các nghiên cứu về hành vi cư trú của giới siêu giàu cho thấy, phần lớn UHNWIs toàn cầu vẫn ưu tiên bất động sản nằm trong lõi đô thị, với điều kiện chất lượng sống phải được đảm bảo. Điều này lý giải vì sao những khu biệt thự bán đảo tại trung tâm – nơi quỹ đất gần như không thể mở rộng – luôn giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều chu kỳ thị trường. Theo Knight Frank Waterfront Homes Edition 2: 2024, bất động sản gắn với mặt nước trên thị trường quốc tế ghi nhận mức giá premium trung bình khoảng 48–49% so với các sản phẩm không giáp nước, phản ánh sức hút mạnh của các vị trí ven sông, ven hồ ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động.
Dubai là một ví dụ rõ nét cho sự chuyển dịch này. Các bán đảo trung tâm tại đây được lựa chọn làm nơi cư trú chính của doanh nhân, chuyên gia toàn cầu và các gia đình nhiều thế hệ. Điều khiến mô hình bất động sản bán đảo trở nên hấp dẫn không nằm ở sự xa xỉ bề nổi, mà ở khả năng giải quyết một bài toán cốt lõi của đô thị hiện đại: Làm thế nào để sống giữa trung tâm mà không bị cuốn vào sự ồn ào và quá tải của nó. Bán đảo, với các dòng nước bao quanh, tạo ra một dạng “urban enclave” – một phong cách sống cho phép tách biệt vừa đủ, nhưng không tách rời khỏi những tiện nghi hiện đại.
Khi quỹ đất vùng lõi trở nên hữu hạn và mật độ không ngừng gia tăng, những địa thế tự nhiên như bán đảo gần như không thể tái tạo. Chính sự giới hạn đó tạo nên một hình thức sống khác biệt – không mở rộng ra ngoài, cũng không nhân bản đại trà, mà được chắt lọc từ những điều kiện hiếm hoi còn sót lại trong lòng thành phố. Và chính trong những khoảng hiếm hoi ấy, một số không gian sống đặc biệt bắt đầu hiện diện, đủ để định nghĩa lại cách sống giữa trung tâm.
TP.HCM đang mở rộng không gian đô thị với những điều chỉnh về địa giới và quy hoạch. Tuy nhiên, sự mở rộng ấy không làm thay đổi ranh giới của vùng lõi trung tâm – nơi hạ tầng, kết nối và vai trò trung tâm đã được định hình từ trước. Trong bối cảnh đó, những địa thế tự nhiên hiếm hoi như bán đảo xuất hiện ngay trong trung tâm trở thành một dạng không gian sống đặc biệt, khó có thể tái tạo hay nhân rộng.
Bán đảo SOLA sở hữu một lợi thế gần như không thể tái tạo: Ba mặt giáp nước với hai dòng sông tự nhiên bao quanh, nằm trong lõi The Global City. Mặt nước bao quanh giúp điều hòa ánh sáng, gió và nhiệt độ, đồng thời hình thành một ranh giới tự nhiên giữa không gian sống và nhịp sôi động của đô thị bên ngoài, được bổ trợ bởi hệ năm công viên nội khu khép kín, tương ứng với những nhịp sống khác nhau trong ngày.
Quan trọng hơn, bán đảo SOLA không tách rời khỏi mọi chức năng và nhu cầu sống của các cư dân thành thị mà là một phần quan trọng của The Global City, biểu tượng trung tâm tại TP.HCM. Với hệ tiện ích cùng tầm nhìn quy hoạch dài hạn, The Global City cung cấp đầy đủ các chức năng của một trung tâm hiện đại – từ hạ tầng, thương mại đến giáo dục và dịch vụ – trong khi bản thân SOLA được quy hoạch như một khu biệt thự biệt lập, nơi mật độ, lưu thông và nhịp sống nội khu được tách biệt hoàn toàn. Đây chính là cách “chuẩn sống bán đảo” được hiện thực hóa tại Việt Nam: Không rời khỏi khu vực trung tâm, nhưng vẫn sở hữu không gian tĩnh tại cho riêng mình.
Bán đảo SOLA hướng đến những gia đình xem nơi ở là nền tảng cho đời sống dài hạn, thay vì một lựa chọn mang tính ngắn hạn hay theo chu kỳ nhất định. Quy mô giới hạn của bán đảo cho phép tạo nên một cộng đồng đồng điệu về nhịp sống và hệ giá trị, nơi sự riêng tư không phải là đặc quyền cá nhân, mà là chuẩn mực chung được duy trì theo thời gian. Với những gia đình đa thế hệ, bán đảo SOLA không chỉ là nơi an cư, mà là không gian để các giá trị sống được tiếp nối một cách tự nhiên.
Chính từ chiều sâu đó, bán đảo SOLA dần trở thành một dấu ấn định danh của giới thượng lưu TP.HCM. Không cần phô trương hay tuyên ngôn hình thức, vị thế tại đây được thể hiện qua cách chủ nhân được chủ động lựa chọn không gian sống và nhịp sống mà mình muốn. Với những giá trị ấy, peninsula living - chuẩn sống bán đảo - tại SOLA sánh vai cùng các bán đảo trung tâm trên thế giới – nơi giới thượng lưu an cư lâu dài, và nơi không gian sống trở thành một phần của bản sắc cá nhân, được tiếp nối và kế thừa qua nhiều thế hệ.
Dù nguồn cung được đẩy mạnh nhưng thị trường bất động sản vẫn phải đối mặt với không ít thách thức khi lượng giao dịch thành công liên tục giảm, tồn kho có xu hướng tăng qua từng quý….
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vừa ký Quyết định số 155/QĐ-BCĐNO&TTBĐS ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo...
Chiều 13/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công tại ba tỉnh miền Trung Tây Nguyên.
Nhằm giải tỏa tâm lý e ngại lãi suất thả nổi, hỗ trợ bảo vệ dòng tiền cho người mua nhà, Tập đoàn Bcons áp dụng chính sách mới với cam kết khóa trần lãi suất không vượt 6,9%/năm xuyên suốt 48 tháng cho dự án Bcons Central Park.
Ở những nấc cao hơn của chuỗi giá trị, chuẩn mực không còn đơn thuần là điều kiện để doanh nghiệp tham gia thị trường. Khi được chuyển hóa thành năng lực thực thi, duy trì xuyên suốt và đồng bộ, chuẩn mực sẽ trở thành một phần quan trọng trong sức cạnh tranh của cả nền kinh tế.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.