Theo báo cáo Main Streets Across the World (Những tuyến phố chính trên thế giới) của Cushman & Wakefield, New Bond Street tại London lần đầu tiên được ghi nhận là tuyến phố bán lẻ đắt đỏ nhất toàn cầu sau khi giá thuê tăng 22% trong năm qua, lên mức 24.008 USD/m2/năm. Nhờ đó, tuyến phố này đã vượt qua Via Montenapoleone (Milan) và Upper Fifth Avenue (New York), đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong bảng xếp hạng các điểm bán lẻ cao cấp hàng đầu thế giới.
Ở phạm vi rộng hơn, báo cáo cho thấy giá thuê trung bình toàn cầu tăng 4,2%. Trong đó, châu Mỹ dẫn đầu với mức tăng 7,9%, tiếp đến là châu Âu duy trì nhịp tăng ổn định 4%. Ngược lại, châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn, đạt 2,1%.
Đi sâu vào khu vực này, tốc độ tăng trưởng đã giảm từ 2,8% năm 2024 xuống còn 2,1% năm 2025. Tuy nhiên, diễn biến giữa các thị trường không đồng đều. Tại Ấn Độ, các thành phố hạng 1 tiếp tục đóng vai trò động lực khi Galleria Market (Gurgaon) tăng 25%, Connaught Place (New Delhi) tăng 14% và Kemps Corner (Mumbai) tăng 10%. Tương tự, Ginza và Omotesando (Tokyo) cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 10% và 13%. Trong khi đó, Pitt Street Mall (Sydney) chỉ tăng nhẹ 4%, đạt 8.552 USD/m2/năm; còn Tsim Sha Tsui (Hong Kong) giảm 6%, xuống 16.292 USD/m2/năm.
Theo bà Sona Aggarwal, Trưởng bộ phận Bán lẻ và Chiến lược khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Cushman & Wakefield, thị trường vẫn cho thấy sự kiên cường bất chấp các thách thức kinh tế. Đáng chú ý, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang dẫn dắt tăng trưởng nhờ nhu cầu mạnh mẽ và xu hướng cao cấp hóa rõ nét. Bên cạnh đó, niềm tin tiêu dùng tại Singapore và Sydney dần cải thiện, qua đó, hỗ trợ mặt bằng giá thuê tăng nhẹ. Trái lại, Việt Nam và một số khu vực tại Trung Quốc đại lục vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố địa chính trị và kinh tế.
Nhìn chung, bà Aggarwal nhận định sự thay đổi trong hành vi mua sắm cùng chiến lược linh hoạt của các nhà bán lẻ đang thúc đẩy mô hình “phygital” – kết hợp giữa không gian vật lý và nền tảng số – từ đó mở ra triển vọng tăng trưởng dài hạn cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Đối với Việt Nam, mặc dù giá thuê của các cửa hàng mặt phố có xu hướng giảm chung, thị trường bán lẻ cao cấp vẫn tiếp tục thể hiện sự bền bỉ và tăng trưởng khi các thương hiệu mở rộng một cách chọn lọc. Sự tương phản này thể hiện sự lựa chọn địa điểm một cách chọn lọc của nhà bán lẻ cao cấp, với giá thuê bán lẻ đạt mức cao kỷ lục tại các không gian trong khách sạn cao cấp. Cả hai phân khúc cao cấp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều cho thấy động lực doanh thu bán lẻ tương đương, củng cố vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, giữa bối cảnh nguồn cung mặt bằng bán lẻ hạng sang diện tích lớn còn hạn chế, thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội đang phân hóa rõ nét. Cụ thể, trong khi giá thuê trung bình tại mặt phố Tràng Tiền ghi nhận mức giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, thì các trung tâm thương mại cao cấp và khối đế bán lẻ thuộc khách sạn hạng sang cùng khu vực (phường Hoàn Kiếm) tiếp tục duy trì mức giá cao và tăng 4% so với cùng kỳ. Diễn biến này phản ánh nhu cầu ổn định từ các thương hiệu quốc tế, đặc biệt là nhóm xa xỉ, khiến những mặt bằng đạt chuẩn tại vị trí trung tâm tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng giá.
Theo bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, phân khúc bán lẻ cao cấp trong nước đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, nổi bật tại Hà Nội và TP.HCM. Trong bối cảnh nguồn cung chất lượng cao còn hạn chế trong khi nhu cầu mở mới gia tăng, mặt bằng giá thuê tại các vị trí trung tâm – bao gồm cả nhà phố và trung tâm thương mại – vì vậy tiếp tục duy trì ở mức cao.




Tại hội thảo tham vấn dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các đô thị, Bộ Xây dựng cho biết đây là lần đầu tiên cơ quan này xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá thống nhất, định lượng về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của đô thị...
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định số 84/2026/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản, cùng các điều kiện để được áp dụng…
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1177/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch định hướng bố trí không gian sử dụng đất theo từng vùng kinh tế - xã hội, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng…
Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam vừa thông báo mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình “Đánh giá năng lực và vinh danh Nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026”. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 3/9/2026 đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên cả nước...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.