
HNX bị xả mạnh cuối ngày là kết quả của hoạt động trading.
Thị trường ngày 6/6/2012:
Những cú đánh mạnh với Vol thấp buổi chiều gây khá nhiều bối rối. Thị trường có thể đã xuất hiện lực hỗ trợ tốt hơn, tin đồn về xăng? Nhưng mức độ e dè còn cao.
Như vậy thị trường đã phục hồi được 2 phiên, nhiều hơn dự kiến. Tâm lý đang được cải thiện dần, nhiều cổ phiếu đã xác lập đáy ngắn hạn tương đối vững. Yếu tố duy nhất chưa đáp ứng được là thanh khoản. Hôm nay tổng tiền vào còn dưới cả 900 tỷ, thấp đáng ngạc nhiên. Ngay cả nhưng cổ tăng khá như SSI, HAG mà lượng khớp giảm còn thấp hơn cả hôm qua.
Cầu nắm vai trò chủ động hôm nay là rõ, không thì giá khó biến động kiểu giảm trước tăng sau. Giá được kéo lên khá dễ, hầu như không bị cản mạnh nào ở 3 mức giá trên tham chiếu. Thị trường sẽ rất khó chịu nếu cứ lừ lừ đi lên với thanh khoản bèo nhèo như vậy. Tuy nhiên vẫn đánh cược xu hướng chính vẫn là dao động vô hướng ở nhiều mã vào lúc này. Các mức kháng cự quan trọng vẫn chưa vượt được.
Lượng hàng bán ra hôm nay không tăng trên mặt bằng chung như dự kiến, chỉ tăng ở một số cổ phiếu có thanh khoản cao. Đặc biệt rõ ở HNX trong cả phiên cũng như cuối phiên. Lượng xả ra ở HNX đè giá xuống khá mạnh. Có nhiều kiểu đánh giá khác nhau về biến động này. Có thể là một dạng “đánh úp”, nhưng cũng có thể là “đè để gom thêm”. Giá sụt giảm mạnh hơn dự kiến là do cộng hưởng của cung trong từng thời điểm.
Cách nhìn nào cũng có lý và đều là kết quả của hoạt động trading ngắn hạn. Khi thị trường trong trạng thái dao động thì càng về mức kháng cự, cầu sẽ càng ít đua giá, trong khi cung sẽ tăng lên với dự kiến giá sẽ chưa thể phá vỡ kênh dao động được, thúc đẩy hoạt động hạ giá vốn được thực hiện nhiều hơn. Điểm mấu chốt là trading đồng nghĩa với việc có cover lại. Cầu sẽ xuất hiện ở các mức giá mà người bán xác định là biên độ chấp nhận được. Nhiều mã trên HNX hôm nay bị xả nhiều đều nằm trong dạng này như PVX, VND, KLS, BVS.
Giao dịch:
Bán SSI 21.6 khi nhú qua cản trên 21.5. Phải nói là trade này khá liều khi SSI được quất lên mạnh như vậy. Đánh cược với khả năng SSI sẽ bị chặn lại ở vùng 21.8. SSI sẽ còn phải chật vật nhiều khi retest lại mức MA20 và vùng 21.8-21.9. Stoploss khi SSI được đẩy qua 21.9.
Bán PVX 9.9, cũng đánh cược khả năng PVX chưa thể bứt qua được vùng 10 ngay lúc này. Giá cover dự kiến 9.4. Stoploss khi giá vượt qua 10.
Danh mục theo dõi:
SSI:
Mức cản trên 21.5 dự kiến hôm qua phát huy tác dụng. SSI gặp khó khăn ở đây. Một trong những lý do chấp nhận mạo hiểm bán trước cover sau với SSI hôm nay là test 21.5 với Vol tương đối yếu. Vol giảm gần 17% so với hôm qua, dù giá tăng 1,9%.
Biến động giá theo kiểu giảm trước tăng sau nên trade hơi rủi ro. SSI được chặn tốt ở gần tham chiếu 21-21.1 nên khó thực hiện mua trước. Đà tăng của SSI buổi chiều tuy mạnh nhưng khối lượng yếu chứng tỏ cung đã rút lên cao. Kể ra sẽ an toàn hơn nếu bán vào ngày mai khi chạm vào vùng 21.8-21.9, nhưng có thể thanh khoản ở nhịp tăng test vùng này sẽ cạn, khó giao dịch thành công. Hàng vẫn đang về, vẫn còn cơ hội trading tiếp.
Phiên đẩy mạnh chiều nay đưa SSI quay lại vùng dao động 21-22 trước kia. Động lực của SSI khá tốt nhưng SSI gặp nhiều cản trở ở mức 22 hoặc thấp hơn một chút (21.9-21.8). Mức 21 vẫn có thể bị test lại nhưng sẽ phải trong 2-3 phiên.
PVX:
Bị chặn lại ở mức 9.9 như dự kiến. Toàn bộ khối lượng ở đây đều là mua khớp lên dư bán. PVX yếu đi thấy rõ trong 15 phút cuối, bị ép từ 9.9 về 9.6. Vol của PVX phải nói là quá tệ, lại giảm tiếp 14%, thấp nhất trong 5 phiên. Với cổ như PVX thì Vol này không đảm bảo được động lực tăng, quá ít cầu đu giá. Mức kháng cự 10 vẫn còn mạnh.
PVX hôm nay chưa lúc nào lùi xuống dưới 9.6 do cung không bán rẻ. Cầu treo mua nhiều ở 9.4, chứng tỏ nhiều người cũng chờ ở ngưỡng dưới mức hỗ trợ, kiểu đón lõng một cú sụt giá. Lượng bán từ 9.7 trở lên không phải là dày, nhưng cầu chưa đủ sức. PVX đang dao động trong vùng 9.5-10 và chưa rõ xu hướng, sẽ ít người muốn đua giá lên gần 10 vì với đặc điểm thanh khoản của PVX, mua rất dễ khi cổ phiếu này trong trạng thái dao động vô hướng, không nhất thiết phải chấp nhận rủi ro cao như vậy.
Vùng dao động của PVX ngày mai vẫn tương tự hôm nay, trong khoảng 9.4-9.9.
* “Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Có 25/36 quỹ ghi nhận tăng nắm giữ tiền, cao hơn đáng kể so với 16/36 quỹ trong tháng 6/2026. Diễn biến này xuất hiện đồng thời với nhịp giảm 6,7% của VN-Index, phù hợp với xu hướng phân bổ danh mục thận trọng hơn của các quỹ chủ động trong giai đoạn thị trường điều chỉnh.
Nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7 kéo hiệu suất lũy kế bình quân của nhóm quỹ cổ phiếu giảm 8,9% trong 7 tháng năm 2026, trái ngược với mức tăng +12,2% cùng kỳ 2025 và giảm mạnh hơn mức -2,7% của VN-Index.
Đối với nhà đầu tư cá nhân, nếu thiếu kinh nghiệm thì khi vừa bắt đầu vào thị trường hoặc không có thời gian theo dõi sát các diễn biến thường sẽ thua lỗ chủ yếu do không đủ khả năng kiểm soát rủi ro và cảm xúc (các hiện tượng như FOMO, cắt lỗ sớm…).
Tăng trưởng tích cực kéo theo nhu cầu vốn, nhập khẩu và ngoại tệ gia tăng, tạo thêm sức ép lên tỷ giá và lãi suất. Theo HSBC, dư địa điều hành cuối năm 2026 sẽ cần lưu ý vào khả năng phối hợp chính sách để giữ “điểm cân bằng” giữa tăng trưởng và ổn định vĩ mô, trong khi doanh nghiệp cũng cần chủ động hơn trong quản trị rủi ro tỷ giá...
"Năm 2026 được đánh giá là một năm có nhiều "ổ gà", “ổ trâu”, thậm chí cả "ổ voi". Chúng tôi cũng rất cực khổ", ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital nói...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.