Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp Quốc khánh 2/9
Dũng Hiếu
01/09/2024, 15:07
Ngày 1/9, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm Quốc khánh 2/9…
Diễu hành áo dài với tên gọi “Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội năm 2024”. Ảnh: TTXVN
Kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), các sự kiện tại các địa phương được diễn ra từ ngày 1-2/9 nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
DIỄU HÀNH ÁO DÀI KẾT NỐI DU LỊCH VÀ DI SẢN HÀ NỘI
Sáng ngày 1/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình làng Việt tổ chức chương trình diễu hành áo dài với tên gọi “Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội năm 2024”.
Chương trình diễn ra từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 45 cùng ngày, với điểm xuất phát từ Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Hơn 100 người cả nam và nữ mặc trang phục áo dài truyền thống đã tham gia diễu hành qua các tuyến phố tập trung nhiều điểm du lịch của Hà Nội như: Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch, Cổng thành Cửa Bắc, Tháp nước Hàng Đậu, cầu Long Biên; Ô Quan Chưởng; chợ Đồng Xuân; Cột cờ Hà Nội. Kết thúc hành trình tại Đoan môn, trong Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long.
Diễu hành “Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội năm 2024” . Ảnh: Hoài Nam
Chương trình thu hút sự hưởng ứng của cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội cùng đông đảo nhân dân Thủ đô, bạn bè trong nước và quốc tế.
Chương trình được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội. Đây cũng là hoạt động trải nghiệm mới thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội, qua đó kích cầu du lịch.
Việc kết hợp đạp xe và mặc áo dài để khám phá các địa điểm di sản văn hóa tiêu biểu tại Hà Nội mang trong mình nhiều ý nghĩa sâu sắc, góp phần kết nối du lịch và di sản một cách độc đáo và hiệu quả. Qua đó tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và hiện đại, kết nối du khách với di sản.
Hoạt động trải nghiệm mới này sẽ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Thủ đô Hà Nội, khai thác, tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam gắn với di sản và du lịch nhằm bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội.
Đồng thời là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện trong khuôn khổ chương trình “Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2024” gắn kết áo dài với di sản và điểm đến du lịch Hà Nội.
GIẢI CHẠY “HOA LƯ MARATHON 2024 – MIỀN ĐẤT DI SẢN THIÊN NIÊN KỶ”
Ngày 1/9, tại Khu di tích Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức Giải chạy “Hoa Lư Marathon 2024 - Miền đất di sản thiên niên kỷ”.
Giải chạy được tổ chức vào đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2/9 với thông điệp “Học tập và làm theo lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Giải đã thu hút hơn 1.500 vận động viên ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, các vận động viên người nước ngoài tham gia ở 3 cự ly gồm 3km, 5km, 10km.
Đường chạy của Hoa Lư Marathon 2024 đi qua nhiều danh thắng nổi tiếng của Ninh Bình như: Cố đô Hoa Lư, Quần thể danh thắng Tràng An và nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hoang sơ khác trong lòng di sản Tràng An. Đây là dịp để các vận động viên tham gia giải chạy khám phá di sản văn hoá, thiên nhiên khó quên qua mỗi bước chạy.
Các vận động viên tham gia Giải chạy “Hoa Lư Marathon 2024 - Miền đất di sản thiên niên kỷ”. Ảnh: TTXVN.
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình, Phó Ban Tổ chức Giải chạy Lê Minh Thọ, cho biết Giải chạy Hoa Lư Marathon 2024 không chỉ là việc chinh phục một khoảng cách mà đây còn là việc kết nối tâm hồn, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống và lịch sử của đất nước Việt Nam.
Bên cạnh đó, sự kiện còn nhằm động viên mọi người rèn luyện, nâng cao sức khỏe, khuyến khích phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để cùng lan tỏa yêu thương, nối dài vòng tay nhân ái; tôn vinh, quảng bá và bảo tồn giá trị di sản quý báu của vùng đất Cố đô Hoa Lư.
Dịp này, ban tổ chức trao tặng 21 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; 150 suất quà hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Ninh Bình; 300 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng và hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hoa Lư.
LẦN ĐẦU TIÊN THÀNH PHỐ HẠ LONG TỔ CHỨC LỄ HỘI KINH KHÍ CẦU
Sáng 1/9, màn trình diễn nghệ thuật dùng khinh khí cầu đưa là cờ Tổ quốc thiêng liêng (rộng 100 m2) bay trên Quảng trường 30/10 chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 của dân tộc đã chính thức khai mạc Lễ hội. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh bay trên Quảng trường biểu trưng cho niềm tự hào dân tộc, niềm hạnh phúc của mỗi người dân tham dự.
Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 30 năm ngày vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận lần đầu là Di sản thiên nhiên thế giới (12/1994).
Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được thành phố Hạ Long tổ chức với mục tiêu hiện thực hóa Đề án “Hạ Long - Thành phố Lễ hội”, tạo nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn trên địa bàn thành phố để thu hút khách du lịch, đồng thời quảng bá rộng rãi về hình ảnh của thành phố di sản và văn hóa và con người Hạ Long đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, tạo hiệu ứng lan toả cho các kỳ lễ hội tiếp theo.
Lễ hội có 20 khinh khí cầu nhiều màu sắc, kích thước khác nhau được tham gia trưng bày, trải nghiệm. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đa dạng như bay treo khinh khí cầu, tham quan bên trong khinh khí cầu, đêm hoa đăng khinh khí cầu, khí cầu trang trí mặt đất và bay biểu diễn dù bay có động cơ (Paramotor).
Thông qua lễ hội, thành phố mong muốn sẽ mang lại cho nhân dân và du khách những trải nghiệm ấn tượng, cảm giác thú vị, khó quên khi được ngắm nhìn từ trên cao không gian, cảnh quan tươi đẹp, hùng vĩ của thành phố Hạ Long, của vịnh Hạ Long; được hòa mình vào không gian sôi động, kỳ thú của những đêm hoa đăng trình diễn ánh sáng khinh khí cầu và thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc, nghệ thuật sôi động, hấp dẫn.
Trong kỳ nghỉ lễ, tại thành phố Hạ Long nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung diễn ra đồng loạt nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, điều này giúp du khách từ khắp nơi khi đến Quảng Ninh có được những trải nghiệm, khám phá thú vị. Các sự kiện đó sẽ là cầu nối, phát huy giá trị du lịch, đưa những hình ảnh, sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn và đặc sắc của Quảng Ninh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
SÔI NỔI LỄ HỘI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG TRÊN SÔNG NHẬT LỆ
Sáng 1/9, tại Di tích lịch sử bến phà Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), Lễ hội Đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm 2024 đã diễn ra với sự tham dự của 19 thuyền đua đến từ 13 xã, thị trấn, trong đó có 11 thuyền đua nam và 8 thuyền đua nữ với 450 vận động viên tham gia tranh tài. Các đội nam đua tranh ở cự ly 15km, đội nữ đua tranh ở cự ly 7,5km. Đội đua nữ thi đấu một lượt; đội đua nam căn cứ vào kết quả vòng bảng đã chọn ra các đội xếp hạng A và hạng B để tham gia thi đấu vòng chung kết.
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2022 là một nét đẹp trong đời sống văn hóa, thể thao của người dân huyện Quảng Ninh, được khơi nguồn và phát triển từ hơn 500 năm nay. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ đã trở thành một Lễ hội văn hoá truyền thống đặc trưng của người dân huyện Quảng Ninh.
Hằng năm cứ đến dịp Quốc khánh 2/9, huyện Quảng Ninh lại mở hội đua thuyền, với ý nghĩa phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng, đồng thời tạo khí thế vui tươi, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Đây cũng là dịp để đông đảo nhân dân, bạn bè, du khách thập phương cùng hướng về quê hương, góp phần đẩy mạnh các hoạt động du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ngày 2/9, sẽ diễn ra lễ hội bơi thuyền truyền thống tại các huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình).
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9: Thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam và các nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Chương trình kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Du khách Việt nhộn nhịp xuất ngoại
Đọc thêm
Lừa đảo tài chính tăng vọt trong nửa đầu năm 2025
Theo nền tảng an ninh mạng
Viettel Threat Intelligence (thuộc Tập đoàn Viettel), trong 6 tháng đầu năm 2025, các vụ lừa đảo tài chính tại Việt Nam gia tăng chóng mặt, với hơn 4.500 tên miền độc hại và hơn 1.000 trang giả mạo được phát hiện. Các chuyên gia dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ deepfake sẽ làm bùng phát làn sóng lừa đảo tinh vi hơn trong nửa cuối năm 2025...
Quảng Trị: Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững
Tính từ năm 2022 đến 2024, tỉnh Quảng Trị đã giảm được 7.590 hộ nghèo và cận nghèo, tương ứng với tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 4,26%, đạt mức giảm bình quân 1,49% mỗi năm...
Nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền
Cơ quan điều tra xác định, 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền...
Luật việc làm 2025: Quy trình, thủ tục vay vốn sẽ “cởi mở” hơn
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức vay tối đa dành cho người lao động sẽ được nâng lên 200 triệu đồng. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hạn mức cho vay có thể lên đến 10 tỷ đồng, tương ứng với 200 triệu đồng cho mỗi lao động được tuyển dụng, đào tạo...
Người bị suy giảm khả năng lao động sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường từ 5 - 10 tuổi, nếu thuộc một trong các trường hợp được pháp luật cho phép...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: