Ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) mới đây đã thông báo ADB sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp lên tới 2 triệu USD cho Việt Nam; 3 triệu USD cho Sri Lanka; 2 triệu USD cho Thái Lan; theo yêu cầu hỗ trợ từ các chính phủ.
Các khoản hỗ trợ này được trích từ Quỹ Ứng phó Thảm họa Châu Á - Thái Bình Dương (APDRF) của ADB và sẽ là nguồn tài chính nhanh chóng cho các quốc gia thành viên đang phát triển nhằm mục đích hỗ trợ người dân ngay sau các thảm họa lớn do thiên tai gây ra.
Đặc biệt, khoản hỗ trợ mới này của ADB sẽ góp phần quan trọng giúp các địa phương tại Việt Nam, cũng như ở Sri Lanka và Thái Lan, khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra trong thời gian vừa qua. Đây là nguồn lực cần thiết nhằm hỗ trợ các quốc gia tăng cường khả năng ứng phó, phục hồi và tái thiết sau các hiện tượng thời tiết cực đoan đang có xu hướng gia tăng.
Thời gian gần đây, Việt Nam liên tục phải đối mặt với các đợt bão lớn và mưa kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng. Trong đó, nhiều địa phương tại khu vực miền Trung, đã và đang phải gánh chịu tổn thất đáng kể khi hàng loạt hộ dân mất nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng, hoạt động nuôi trồng và sản xuất bị đình trệ, ảnh hưởng tới sinh kế của hàng trăm nghìn người. Một số nơi còn ghi nhận thiệt hại về người, để lại hậu quả lớn đối với đời sống xã hội và kinh tế địa phương.
Vì vậy, với khoản hỗ trợ 2 triệu USD từ ADB dành cho Việt Nam, nguồn vốn này sẽ giúp chính quyền và người dân các vùng bị ảnh hưởng khẩn trương triển khai các hoạt động cứu trợ và phục hồi sau các đợt thiên tai gần đây, đồng thời giúp cộng đồng sớm ổn định đời sống sau thiên tai.
Bày tỏ niềm thương tiếc trước những thiệt hại do trận lũ lụt tàn khốc gây ra trong thời gian vừa qua, ông Kanda nhấn mạnh Chính phủ và người dân của Việt Nam, Sri Lanka, và Thái Lan có thể yên tâm rằng ADB sẽ hỗ trợ các quốc gia nhan chóng ổn định và phục hồi cộng đồng bị ảnh hưởng sau thiệt hại.
“ADB sẽ nhanh chóng hợp tác chặt chẽ với các quốc gia để mang lại nơi trú ẩn an toàn, sự đồng hành và niềm hy vọng cho những người dân bị ảnh hưởng bởi những thảm họa khủng khiếp này”, ông Kanda khẳng định.
Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau năm 2030, phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, là một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước...
Trong bối cảnh sản lượng hàng hóa qua cảng Chân Mây tăng trưởng mạnh, thành phố Huế đang quyết liệt xử lý các vướng mắc về hạ tầng, môi trường và thủ tục đầu tư nhằm nâng cao năng lực khai thác cảng, phát triển chuỗi dịch vụ logistics đồng bộ và hiện đại...
Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội, Hải Phòng đã cơ bản hoàn thiện khuôn khổ pháp lý triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù tạo ra động lực mới thúc đẩy thành phố phát triển…
Tỉnh Gia Lai đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Dự án được đề xuất quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, kết nối cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh...
Dù Việt Nam tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân với khoảng 95% dân số tham gia, người bệnh vẫn phải gánh vác tới gần 40% chi phí y tế từ “tiền túi”, gấp 4 lần so với mức khuyến nghị của WHO. Vì vậy, giải pháp đột phá cho giai đoạn tiếp theo không nằm ở việc tiếp tục mở rộng độ bao phủ dân số, mà là nâng cao mức độ bảo vệ tài chính thực chất thông qua ứng dụng kinh tế dược học và đánh giá công nghệ y tế...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.