Các sếp công nghệ lớn đua nhau tài trợ cho lễ nhậm chức của ông Trump
Bình Minh
16/12/2024, 10:03
Giờ đây, khi ông Trump chuẩn bị quay trở lại Nhà Trắng và đang có mối quan hệ thân thiết ông Musk, phần còn lại của làng công nghệ Mỹ dường như rất xích lại gần ông Trump...
Mới đây, CEO Mark Zuckerberg (trái) của Meta đã có bữa tối riêng với ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump - Ảnh: WSJ.
CEO Mark Zuckerberg của Meta Platforms và nhà sáng lập Jeff Bezos của Amazon, là hai trong số những nhân vật “sừng sỏ” trong giới công nghệ từng có mối quan hệ không mấy êm đẹp với Tổng thống đắc cử Donald Trump. CEO Sam Altman của Open AI đang có một cuộc chiến pháp lý nảy lửa với ông Elon Musk - một người thân cận với ông Trump và đã được bổ nhiệm vào một vị trí quan trọng trong chính quyền Trump 2.0.
Theo hãng tin CNBC, tất cả những thông tin này một phần lý giải vì sao các nhân vật trên tuyên bố sẽ tài trợ cho lễ nhậm chức của ông Trump.
“Tổng thống Trump sẽ dẫn dắt đất nước chúng ta bước vào thời đại AI và tôi rất mong muốn hỗ trợ những nỗ lực của ông ấy để đảm bảo nước Mỹ luôn dẫn đầu”, ông Altman nói trong một tuyên bố mới đây. Ông cũng bày tỏ dự định quyên góp cá nhân 1 triệu USD cho quỹ nhậm chức của ông Trump - OpenAI cho hay.
Về phần mình, Meta đã quyên góp 1 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông Trump, theo xác nhận của công ty với CNBC. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi ông Zuckerberg có bữa tối riêng với ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump.
Theo tin từ tờ báo The Wall Street Journal, Amazon cũng đang có kế hoạch góp 1 triệu USD vào lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử đến từ Đảng Cộng hòa.
Ông Trump vốn có quan điểm chỉ trích mạnh mẽ các công ty công nghệ. Hồi đầu tháng này, ông đã phát tín hiệu sẽ không né tránh việc thực thi chống độc quyền trong lĩnh vực công nghệ. Ông cũng đã đề cử ông Gail Slater, người đã cố vấn cho Tổng thống về chính sách công nghệ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, vào vị trí đứng đầu cơ quan chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ.
“Các Big Tech đã hoạt động rầm rộ trong tình trạng thiếu kiểu soát trong suốt nhiều năm, kìm hãm sự cạnh tranh trong lĩnh vực sáng tạo nhất của nước Mỹ. Và như tất cả chúng ta đều biết, họ sử dụng sức mạnh thị trường của mình để làm mất đi quyền lợi của nhiều người Mỹ, cũng như của các công ty công nghệ nhỏ”, ông Trump đã viết trong một bài đăng ngày 4/12 trên mạng xã hội Truth Social thông báo về việc đề cử ông Slater.
Ông Trump trước đây từng chĩa mũi dùi công kích vào Amazon và Meta.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump liên tục tấn công ông Bezos và các công ty của ông, gồm Amazon và tờ báo The Washington Post, cáo buộc các công ty trốn thuế hoặc đăng “tin tức giả” cùng nhiều hành vi khác. Trump cũng liên tục chỉ trích việc Amazon sử dụng dịch vụ bưu điện Mỹ để chuyển các gói hàng tới tay khách hàng, cho rằng công ty này đã góp phần gây ra các vấn đề về ngân sách của ngành bưu điện.
Ở chiều ngược lại, Amazon vào năm 2019 cáo buộc ông Trump có “các cuộc tấn công đằng sau hậu trường” nhằm vào công ty này, sau khi Amazon không giành được hợp đồng trị giá hàng tỷ USD của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Tại sự kiện DealBook của tờ báo The New York Times vào ngày 4/12 vừa qua, ông Bezos cho biết ông mong đợi một môi trường pháp lý thân thiện hơn trong nhiệm kỳ sắp tới của ông Trump. “Hiện tại, tôi thực sự rất lạc quan. Ông Trump dường như có nhiều năng lượng cho việc giảm bớt các quy chế giám sát. Nếu tôi có thể giúp một tay, tôi sẽ giúp ông ấy”, ông Bezos phát biểu.
Nhà sáng lập Jeff Bezos của Bloomberg từng có mối quan hệ không mấy êm đẹp với ông Trump - Ảnh: Bloomberg.
Sau khi thua cử trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump đã kiện Facebook, Twitter và Google, cùng CEO của các công ty này. Cả ba công ty đều đã khóa tài khoản của ông Trump trên các nền tảng mạng xã hội của họ sau cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Giờ đây, khi ông Trump chuẩn bị quay trở lại Nhà Trắng và đang có mối quan hệ thân thiết ông Musk, phần còn lại của làng công nghệ Mỹ dường như rất xích lại gần ông Trump.
CEO Tim Cook của Apple, CEO Satya Nadella của Microsoft, CEO Sundar Pichai của Google và nhiều nhân vật khác đều công khai chúc mừng Trump sau khi ông tái đắc cử vào đầu tháng 11.
Đối với OpenAI và ông Altman, câu chuyện có phần hơi khác một chút. Ông Altman và ông Musk là đồng sáng lập của OpenAI - công ty ban đầu là một tổ chức phi lợi nhuận. Nhưng sau đó, cả hai đã công khai đường ai người ấy đi. Ông Altman vẫn giữ chức CEO của OpenAI, trong khi ông Musk thành lập một công ty trí tuệ nhân tạo đối thủ có tên xAI.
Hồi tháng 3 năm nay, ông Musk khởi kiện OpenAI và hai người đồng sáng lập Altman và Greg Brockman cáo buộc vi phạm hợp đồng và nghĩa vụ ủy thác. Ông cho rằng dự án này đã được chuyển đổi thành một tổ chức hoạt động lợi nhuận, chủ yếu do cổ đông chính là Microsoft kiểm soát. Ông cho biết việc khởi kiện là để ngăn cản sự thay đổi về cơ cấu của OpenAI.
Mới đây, OpenAI đã phản bác lại ông Musk. Trong một bài đăng trên blog có tiêu đề “Elon Musk muốn một OpenAI vì lợi nhuận”, OpenAI nói rằng vào năm 2017, Musk “không chỉ muốn mà còn thực sự tạo ra một tổ chức vì lợi nhuận” để làm cấu trúc mới cho công ty.
Một mối lo ngại mới của ông Altman là ông Musk đã chi hơn 250 triệu USD để hậu thuẫn chiến dịch tranh cử của Trump và đã được ông Trump bổ nhiệm lãnh đạo “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE). Với vai trò đó, ông Musk có thể tác động đến cách quản lý AI theo những cách có lợi cho xAI.
Hôm 5/12, ông Trump thông báo rằng nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks, một người bạn của ông Musk, sẽ gia nhập chính quyền Trump 2.0 trên cương vị người đứng đầu vấn đề AI và tiền số tại Nhà Trắng.
Lạm phát Mỹ “cứng đầu”, ông Trump có thực hiện được lời hứa kéo giá cả xuống?
Cổ phiếu Tesla tăng gần 70% từ sau bầu cử Mỹ, Elon Musk cán mốc tài sản 400 tỷ USD
Trung Quốc chuẩn bị gì cho cuộc chiến thương mại thứ hai với ông Trump?
Đọc thêm
Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...
Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...
Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không
Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...
Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga
Ấn Độ cho biết sẽ vẫn tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga, bất chấp thuế quan trừng phạt của Mỹ liên quan đến vấn đề này sắp có hiệu lực...
Boeing đàm phán hợp đồng khoảng 500 máy bay với Trung Quốc
Đơn hàng của Boeing được kỳ vọng sẽ là một trọng tâm của thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hai bên vẫn đang tạm thời “đình chiến” thương mại để đàm phán thuế quan...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: