Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường cho rằng giá dầu thô có thể duy trì ở mặt bằng cao trong thời gian dài hơn.
Vào sáng 25/5 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao sau giảm gần 5% xuống 98,47 USD/thùng, còn dầu WTI giảm 5,1% xuống 91,72 USD/thùng, sau khi ông Trump phát tín hiệu đàm phán mở lại eo biển Hormuz đang có tiến triển. Dù vậy, giá dầu vẫn cao hơn khoảng 30% so với trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28/2.
Một số doanh nghiệp dầu khí lớn, trong đó có công ty Diamondback - nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của Mỹ tại Permian Basin, khu vực khai thác dầu rộng lớn ở miền Tây Texas và Đông Nam New Mexico, đồng thời là khu vực khai thác dầu năng suất cao nhất thế giới - và công ty dầu đá phiến Continental Resources, cho biết họ đang mở rộng hoạt động khoan.
Ông Harold Hamm, chủ sở hữu Continental Resources và cũng là nhà tài trợ trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết công ty dự kiến tăng đầu tư thêm khoảng 300 triệu USD trong năm 2026, lên 2,8 tỷ USD, nhằm tận dụng mặt bằng giá dầu cao hơn
“Chúng tôi có thể sẽ tăng đầu tư thêm nữa nếu giá dầu tiếp tục tăng. Với Continental Resources, khoản tăng này có quy mô đáng kể và phù hợp với bối cảnh hiện nay. Chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ không quay lại mức trước chiến sự Iran”, ông Hamm nhận định với tờ báo Financial Times.
Giá dầu tăng mạnh trong vài tháng qua đã khiến Continental Resources thay đổi kế hoạch. Hồi tháng 1, khi giá dầu giảm xuống dưới 60 USD/thùng, công ty dự kiến sẽ dừng các dự án khoan mới tại North Dakota và dự kiến lần đầu tiên sau 30 năm không vận hành giàn khoan nào tại bang này. Tuy nhiên, ông Hamm cho biết Continental Resources hiện đang xem xét lại quyết định trên, sau khi mặt bằng giá dầu tăng mạnh.
Theo công ty tư vấn năng lượng Enverus, trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 1, các nhà sản xuất dầu đá phiến niêm yết tại Mỹ đã nâng dự báo đầu tư cho năm nay thêm tổng cộng 490 triệu USD so với kế hoạch công bố 3 tháng trước đó.
Từ cuối tháng 2, sau khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự tại Iran, số giàn khoan dầu tại Mỹ đã tăng thêm 18 giàn, lên tổng cộng 425 giàn. Phần lớn mức tăng diễn ra trong tháng 4, khi giá hợp đồng tương lai dầu Brent kỳ hạn năm 2027 tăng lên khoảng 75 USD/thùng.
“Mức giá này đủ hấp dẫn để các doanh nghiệp khai thác bắt đầu tăng hoạt động trở lại. Đây là yếu tố giúp các doanh nghiệp có cơ sở để rót thêm vốn hoặc mở rộng hoạt động khai thác”, ông Alex Ljubojevic, trưởng bộ phận phân tích nguồn cung tại Enverus, nhận xét.
Xu hướng tăng hoạt động khoan dầu mạnh lên sau khi ông Trump kêu gọi ngành dầu khí nâng sản lượng, nhằm bổ sung nguồn cung trong bối cảnh thị trường dầu toàn cầu thiếu hụt nghiêm trọng do xung đột Iran. Cú sốc nguồn cung này đã đẩy giá xăng tại Mỹ tăng cao, qua đó gây sức ép lên tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho chính quyền ông Trump.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mức tăng hoạt động khoan tại Mỹ hiện vẫn khá khiêm tốn và không đủ để bù đắp khoảng trống trên thị trường dầu toàn cầu. Dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng đã khiến nguồn cung giảm khoảng 12 triệu thùng/ngày. Đây là tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng, khi khoảng 1/5 lượng dầu được vận chuyển trên toàn cầu đi qua khu vực này mỗi ngày.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), giá dầu ở mức thấp vào đầu năm nay đã khiến sản lượng dầu của Mỹ giảm xuống 13,53 triệu thùng/ngày trong quý 1. Với xu hướng mở rộng hoạt động khoan dầu hiện tại, sản lượng dầu của Mỹ được dự báo đạt mức kỷ lục 14,21 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2027.
Theo mô hình nghiên cứu của công ty Rystad, nếu giá dầu duy trì ở mức cao và đạt bình quân 100 USD/thùng trong năm nay, các nhà sản xuất dầu Mỹ có thể ghi nhận dòng tiền tăng thêm 63,4 tỷ USD. Trong khi đó, theo nghiên cứu của Đại học Brown, người dân Mỹ đã phải chi thêm hơn 40 tỷ USD cho nhiên liệu kể từ khi xung đột Iran bắt đầu, tương đương 316 USD mỗi hộ gia đình.
Ông Scott Sheffield, cựu CEO công ty Pioneer Natural Resources, cho rằng các nhà sản xuất tư nhân nhiều khả năng sẽ là nhóm đầu tiên bổ sung giàn khoan và lực lượng khai thác mới. Tuy nhiên, theo ông, tình trạng thiếu các vị trí khoan tốt tại Permian Basin đang hạn chế khả năng mở rộng hoạt động khai thác của doanh nghiệp. Điều này khiến ngành dầu đá phiến Mỹ khó mở rộng nhanh như trong các giai đoạn thiếu hụt nguồn cung trước đây.
“Các doanh nghiệp không còn nhiều vị trí khoan tốt. Nếu họ đẩy nhanh khai thác những vị trí hạng 1 còn lại, họ sẽ chỉ khiến tài nguyên từ các vị trí này cạn nhanh hơn”, ông Sheffield nhận định.




Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…