
“Về cơ bản Chính phủ khẳng định, lạm phát năm nay sẽ đạt mục tiêu đã đề ra bằng các biện pháp điều hành chặt chẽ…”.
Khẳng định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 27/9.
Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho hay, tháng 9 vừa qua, việc
chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng đến 2,2%
đã xuất hiện lo lắng rằng lạm phát cao sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, theo phân tích của cơ quan thống kê, việc CPI tăng cao trong tháng 9 vừa qua là do 3 yếu tố, gồm giá xăng dầu thế giới tăng cao, khai giảng năm học mới và tăng giá dịch vụ y tế. Trong đó đặc biệt là giá cả nhóm hàng hóa liên quan đến giáo dục do khai giảng năm học mới là yếu tố mang tính thời vụ.
Trước thực tế đó, Chính phủ cũng đã bàn bạc, nhìn nhận nghiêm túc, cặn kẽ vì sao CPI tháng 9 lại tăng cao như vậy, liệu có phải do chính sách “giật cục”, do công tác thống kê hay do lo lắng hoảng loạn…
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, có thể khẳng định rằng, việc kiềm chế lạm phát vẫn là một ưu tiên không chỉ trong năm nay mà còn trong năm 2013 tới để kinh tế ngày càng ổn định. Còn việc điều hành tiền tệ vẫn theo hướng chặt chẽ để lạm phát trong năm nay vẫn phải đạt mục tiêu đề ra.
Cũng theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, thời điểm cuối năm ngoái Việt Nam đưa ra mục tiêu lạm phát năm nay là 1 con số. Tuy nhiên, với thực tế diễn ra mấy tháng đầu năm, theo các cơ quan chuyên môn, nếu không có các giải pháp thì lạm phát năm nay sẽ xuống thấp hơn mục tiêu đề ra khá nhiều, chỉ khoảng 6%.
“Về cơ bản Chính phủ khẳng định, lạm phát năm nay sẽ đạt mục tiêu đã đề ra bằng các biện pháp điều hành chặt chẽ nhưng cũng không cứng nhắc để duy trì ổn định lạm phát ở mức khoảng 8% và chúng ta vẫn còn dư địa”, Bộ trưởng Đam nói.
Nói về tăng trưởng của nền kinh tế, người phát ngôn Chính phủ cho hay, tình hình kinh tế hiện vẫn tiến triển theo từng quý, tăng trưởng quý sau luôn cao hơn quý trước nhưng nhìn chung tăng trưởng vẫn ở mức thấp. Do đó, điều quan trọng là việc kiềm chế lạm phát phải gắn với việc có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất sao cho cuối năm vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP.
Theo Bộ trưởng Đam, để đạt được mức tăng trưởng GDP 5,2% thì 3 tháng cuối năm phải tăng trưởng 6,5% trở lên. Theo ông, trong bối cảnh hiện nay thì đây là mục tiêu không hề dễ dàng, đặc biệt là các cán cân vĩ mô khác vẫn phải lành mạnh hơn.
Trả lời câu hỏi vì sao CPI tăng cao trong tháng 9 chủ yếu mang tính thời vụ, nhưng lại được lặp đi lặp lại trong nhiều năm, nghĩa là cơ quan quản lý không có giải pháp ngăn chặn, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói, năm ngoái CPI tháng 9 cũng tăng cao, tuy nhiên, chính vì biết được nguyên nhân mang tính thời vụ nên Chính phủ cũng đã chỉ đạo các địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ giá cả các mặt hàng có liên quan. Kết quả là có tỉnh tăng cao, tỉnh tăng thấp.
Ngoài ra, lý giải việc CPI tháng 9 tăng cao có sự trùng hợp, liên quan đến việc giảm lãi suất trong thời gian qua, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho rằng, CPI tháng 9 tăng 2,2% nhưng có đến 1,6% là do tăng giá một số mặt hàng như đã nói ở trên. Còn về mảng ngân hàng, dòng tiền, tổng phương tiện thanh toán, lãi suất… về cơ bản đang được điều hành một cách chủ động, nên không có liên hệ nhiều đối với việc CPI tăng cao trong tháng 9.
“Điều này cũng khẳng định thêm lòng tin rằng, lạm phát từ nay đến cuối năm vẫn sẽ được kiểm soát tốt và đạt mục tiêu đề ra”, Bộ trưởng Đam nói.
Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB), kinh tế khu vực này dự kiến tăng trưởng 4,5% trong năm 2026. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng khi được WB nâng dự báo tăng trưởng lên mức 7,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó…
Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu không chỉ đổi mới mạnh mẽ về thể chế, khoa học, công nghệ, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn phải huy động được sức mạnh của toàn xã hội.
Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt mức ấn tượng (9,01%) trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm do Quốc hội đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho quý 4/2026 là vô cùng lớn với mục tiêu tăng trưởng lên tới 12,5%. Cùng với đó là những thách thức không nhỏ từ lạm phát, tỷ giá và trạng thái nhập siêu của cán cân thương mại.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đất nước đang rất cần một bước chuyển về chất sâu sắc: lớn lên bằng năng suất, mạnh lên bằng sáng tạo và đi xa bằng trách nhiệm. Trong đó, doanh nghiệp chính là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới...
Chiều 5/10, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân Maricel Cohen De Mulino đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.