
Sáng 26/6, lễ mở bán dự án căn hộ cao cấp FLC Twin Towers do tập đoàn FLC làm chủ đầu tư đã diễn ra tại khách sạn JW Marriott, Hà Nội.
Tháp đôi FLC Twin Towers đã được khách hàng và nhà đầu tư dành nhiều quan tâm ngay từ khi dự án còn “nằm trên giấy”, với hàng nghìn người tham dự lễ khởi công dự án hồi tháng 8/2015. Ngày đó, thị trường ghi nhận lượng người hỏi mua vượt trên cả quỹ căn mà chủ đầu tư dự kiến chào bán.
Nằm ở 265 Cầu Giấy (Hà Nội), vị trí trung tâm của quận này, FLC Twin Towers là dự án chung cư còn lại duy nhất thuộc khu vực lân cận được phép xây cao tầng.
Với diện tích mặt bằng lên đến gần 10.000 m2, sau gần một năm triển khai thi công, dự án đã hoàn thành 3 tầng hầm và 3 tầng nổi, vượt thời hạn cam kết.
Nằm gần các trường học lớn của Hà Nội, gần trụ sở nhiều cơ quan Nhà nước và tập đoàn nước ngoài, dự án có nhiều khách hàng là người nước ngoài đăng ký mua trong ngày mở bán, theo nguồn tin từ chủ đầu tư. Một nhà đầu tư Nhật Bản thậm chí đã chọn mua luôn hai sàn có vị trí đẹp.
Ông Billy, một khách hàng người Anh nói: “FLC Twin Towers có mức giá hợp lý, giao thông lại thuận lợi vì nơi tôi làm việc gần khu vực này. Ngoài ra, thiết kế căn hộ cùng các tiện ích của tòa nhà cũng hợp ý tôi”.
Nhiều khách mua căn hộ FLC Twin Towers trong đợt mở bán đầu tiên đã sử dụng gói hỗ trợ tài chính từ Vietcombank - ngân hàng bảo lãnh của dự án. Phần lớn trong số hộ không dùng hết mức trần cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ, nhưng tất cả đều hưởng lãi suất 0% áp dụng trong 12 tháng đầu tiên.
Nhiều khách hàng, nhà đầu tư tại lễ mở bán đã nhận được các phần quà từ chủ đầu tư, như gói nội thất hoặc quy đổi thành tiền mặt trị giá 50 triệu đồng, gói smart-home trị giá 50 triệu đồng và voucher nghỉ dưỡng 3 đêm tại hệ thống resort cao cấp của tập đoàn FLC.
Khi đi vào hoạt động, FLC Twin Towers sẽ là tòa tháp đôi cao thứ 3 tại Hà Nội với 420 căn hộ cao cấp tại tòa tháp chung cư 50 tầng. Điểm nhấn của dự án là thiết kế mang phong cách Canada sang trọng và hiện đại trong từng căn hộ, kết hợp với hệ thống tiện ích chung như trung tâm thương mại, vườn treo, bể bơi vô cực, khu giải trí, thể thao...
Tòa nhà dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2017.
* Thông tin chi tiết:
Hotline: 0965.26.26.88
Website: http://www.flc-twintowers.com.vn
Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh cho tất cả các lĩnh vực...
Giải phóng mặt bằng chậm, xác định giá đất kéo dài và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất chưa đáp ứng yêu cầu đang là ba "điểm nghẽn" lớn ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của thành phố Huế. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm để tạo đột phá trong những tháng cuối năm.
Khi quy mô đô thị ngày càng mở rộng, việc tổ chức lại không gian phát triển, giảm áp lực khu vực trung tâm và đầu tư hạ tầng liên kết trở thành động lực hình thành các cực tăng trưởng mới. Đây cũng là hướng đi mà TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đang theo đuổi, với nhiều điểm tương đồng từ kinh nghiệm của các đô thị lớn trên thế giới…
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi quá trình phục hồi tiếp tục được duy trì, nhưng tốc độ tăng trưởng giữa các phân khúc, khu vực và chủ thể tham gia thị trường ngày càng có sự phân hóa rõ nét.
Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng gia tăng, việc chuyển đổi các căn hộ tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội đang được xem là một giải pháp khả thi và cần thiết…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...