Thống kê cho thấy 20 cổ phiếu trong rổ VN30 đã suy yếu trong phiên chiều, bao gồm cả các trụ. VIC trả lại thị trường 0,68% so với mức chốt phiên sáng, đóng cửa chỉ còn tăng rất yếu 0,23%. HPG trượt dốc 0,9%, còn tăng 0,36%. Nhóm ngân hàng có VCB, TCB, BID, MBB… cũng trượt giá nhẹ.
Chỉ có 7 mã trong rổ này cải thiện giá so với buổi sáng, hầu hết tăng yếu. Nhóm trụ có VHM hồi giá lên 0,94% và áp sát tham chiếu lúc đóng cửa, chỉ còn giảm 0,1%. HDB đáng chú ý nhất, chỉ 15 phút sau khi thị trường mở cửa trở lại bất ngờ nhận được lực cầu nâng giá tăng vọt. HDB đóng cửa tăng 2,79% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay đã tăng thêm 1,95%.
VN30-Index chốt phiên giảm 0,63% với 5 mã tăng/23 mã giảm. Tuy độ rộng không thay đổi nhiều so với phiên sáng nhưng tới 7 mã giảm từ 2% trở lên là TPB giảm 2,56%, SSI giảm 2,53%, VPB giảm 2,43%, BCM giảm 2,36%, VRE giảm 2,32%, DGC giảm 2,23%, FPT giảm 2%.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, độ rộng cũng không khác nhiều buổi sáng với 84 mã tăng/22 mã giảm. Tuy vậy, số lượng cổ phiếu giảm quá 1% lên tới 120 mã, trong khi buổi sáng mới có 90 mã. Thanh khoản nhóm yếu nhất này cũng chiếm tới 44,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Như vậy sức ép đã gia tăng đáng kể ở các mức giá sâu dưới tham chiếu.
Rất nhiều cổ phiếu ghi nhận mức thanh khoản cao, kết hợp với giá giảm mạnh đã xác nhận điều này. VIX giảm 3,85% khớp tới 1.079,6 tỷ đồng; HAG giảm 6,37% với 857,2 tỷ; SSI giảm 2,53% với 812 tỷ; FPT giảm 2% với 509,95 tỷ; VND giảm 3,72% với 487,1 tỷ… Nhóm midcap thanh khoản trên trăm tỷ cũng rất nhiều như DXG giảm 2,81%, GEX giảm 4,05%, VCI giảm 1,65%, VSC giảm 2,82%...
Thanh khoản sàn HoSE chiều nay cũng đã tăng 12% so với buổi sáng, tính cả HNX tăng 14,4%, đạt 11.857 tỷ đồng, cao nhất 8 phiên chiều trở lại đây. Nhìn suốt 7 phiên tăng này, hôm nay có diễn biến xả hàng rõ nét nhất, thể hiện ở cả độ rộng lẫn thanh khoản.
Nhóm tăng giá nhìn chung không đáng kể vì hầu hết là thanh khoản nhỏ. Trừ HDB trong rổ VN30 đặc biệt, nhóm midcap có DPM tăng 1,24%, khớp 284,3 tỷ đồng; DBC tăng 2,45% với 246,1 tỷ; DCM tăng 1,58% với 147,2 tỷ; KSB tăng 1,32% với 38,1 tỷ; CDC tăng 1,08% với 13,8 tỷ; HII tăng 6,9% với 11,7 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua giảm bán nhưng cũng chỉ là tín hiệu tích cực mờ nhạt. Cụ thể, khối này tăng mua 18,4% so với buổi sáng, đạt 1.019 tỷ đồng và giảm bán 46% còn 882 tỷ. Giá trị mua ròng khá nhỏ, đạt 136,9 tỷ và cũng không đủ bù đắp cho mức bán ròng 783,6 tỷ đồng trong phiên sáng. Chiều qua khối này mua ròng tốt hơn nhiều (725 tỷ) và gần như cân bằng lại được vị thế cả ngày. Các cổ phiếu bị bán nhiều hôm nay là DGC -188,3 tỷ, VND -142,8 tỷ, MWG -105,2 tỷ, MBB -88,2 tỷ, DXG -65 tỷ, STB -64,4 tỷ, VCI -53,2 tỷ, HAG -51,9 tỷ. Phía mua ròng có HPG +204,1 tỷ, HDB +138,2 tỷ, DGW +42,7 tỷ.
Hiện thị trường đang mất nhóm dẫn dắt. VIC và VHM gặp chút khó khăn, nhất là VIC đang kiểm định lại đỉnh cao lịch sử. Cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh gần như toàn bộ hôm nay, chỉ còn 4/27 mã xanh. Nhóm chứng khoán thậm chí bị chốt lời rất mạnh, hàng chục cổ phiếu giảm giá 1%. Việc cổ phiếu điều chỉnh cũng không phải là xấu, vì giúp thanh lọc các giao dịch ngắn hạn.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.