
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 16/12/2025
Hà Anh
17/04/2021, 18:57
Sau giao dịch, ông Tống giảm tỷ lệ sở hữu tại YEG xuống còn 7,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,72% vốn.
Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch HĐQT YEG đã bán thành công 250.000 cố phiếu YEG. Thời gian giao dịch từ ngày 5 đến ngày 12/4/2021. Sau giao dịch, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã giảm tỷ lệ sở hữu tại YEG xuống còn 7,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,72% vốn.
Trước đó, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã bán 5.050.000 cổ phiếu YEG từ ngày 17/2 đến ngày 19/2/2020, qua đó, nhằm hạ tỷ lệ sở hữu từ 41,66% vốn xuống còn 25,52% vốn, tương ứng 7.981.408 cổ phiếu.
Mới đây, HOSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu của YEG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/04/2021 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2019 là -385,33 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -181,59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -219,28 tỷ đồng.
Đồng thời, cổ phiếu YEG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khoép lệnh hoặc thoả thuận), kể từ ngày 12/4. Căn cứ giải trình, HOSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.
Ngay sau đó, HOSES thông báo về việc cổ phiếu của YEG được giao dịch toàn thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát, kể từ ngày 14/4.
Trên thị trường, từ ngày 12/4, giá cổ phiếu YEG đã trải qua chuỗi giảm sàn liên tiếp. Cụ thể, chốt phiên ngày 9/4, giá cổ phiếu YEG dừng ở mốc 31.550 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 16/4, giá cổ phiếu YEG còn 22.000 đồng/cổ phiếu, và giảm tới 17.150 đồng/cổ phiếu so với đầu tháng 4 (39.150 đồng/cổ phiếu).
Trong khuôn khổ "Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026" tổ chức ngày 16/12, tại Hà Nội, một chuyên gia cho rằng Chính phủ cần sớm tái cơ cấu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) theo hướng chuyển thành quỹ đầu tư của Chính phủ nhằm tập trung nguồn vốn cho các lĩnh vực chiến lược và ưu tiên tăng trưởng…
Bên mua đột ngột hành động mạnh mẽ và dứt khoát trong phiên chiều nay. Dù khởi động vẫn là các mã lớn, nhưng sức lan tỏa rất rộng và kích thích được trạng thái đua giá ở hầu khắp cổ phiếu. Nếu không có sự kiềm chế của một số trụ như VIC, VCB thì VNI hôm nay đã lấy lại gần hết biên độ giảm của ngày 12/12, hình thành cụm nến mạnh mẽ.
Thị trường bất ngờ đổi chiều ngay khi mở cửa trở lại, khởi động từ một loạt cổ phiếu blue-chips lớn, sau đó lan tỏa rộng khắp. Mặc dù VIC bị ép trở lại tham chiếu lúc đóng cửa, VCB tăng yếu nhưng VN-Index vẫn ghi nhận mức bùng nổ 2,02%. Chỉ riêng số cổ phiếu tăng vượt 2% đã lên tới 115 mã.
Không ít nhà đầu tư chuyển từ trạng thái có lãi sang thua lỗ, mặc dù xét trên tổng thể, chỉ số VN-Index vẫn duy trì mức tăng mạnh so với đầu năm.
PGS.TS Võ Đình Trí, Trường IPAG Business School Paris (Pháp), dự báo thị trường chứng khoán tăng trưởng khoảng 10% – 12% trong năm sau là một mức độ hợp lý, và khi đó VN-Index sẽ ở mức gần 1.800, thị trường sẽ tiếp tục xoay quanh con số này.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: