Cổ phiếu SpaceX, công ty công nghệ vũ trụ của tỷ phú Elon Musk, tiếp tục tăng giá mạnh trong phiên giao dịch thứ hai, nối dài đà bứt phá sau thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) bom tấn đưa công ty vào nhóm doanh nghiệp niêm yết giá trị nhất thế giới.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/6), giá cổ phiếu
SpaceX tăng thêm 20%, sau khi đã tăng 19% trong phiên chào sàn thứ Sáu tuần
trước. Đà tăng này giúp vốn hóa thị trường của công ty tăng thêm 412 tỷ USD. Cổ
phiếu SpaceX đóng cửa phiên ngày thứ Hai ở mức 192,46 USD, tăng hơn 42% so với
giá IPO 135 USD/cổ phiếu. Nhờ đó, vốn hóa thị trường của công ty vượt 2,5 nghìn
tỷ USD, đưa SpaceX vào nhóm 6 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thế giới.
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX chỉ còn kém Amazon.com Inc.
chưa tới 135 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa gần 2,7 nghìn tỷ USD.
Theo thông cáo đưa ra ngày thứ Hai, SpaceX cho biết công ty
đã sử dụng quyền chọn phân bổ vượt mức trong thương vụ IPO tuần trước. Quyền chọn
này cho phép các ngân hàng bảo lãnh phát hành bán thêm 83,3 triệu cổ phiếu
SpaceX. Cơ chế này, thường được gọi là “greenshoe”, giúp tổng số tiền SpaceX
huy động được trong IPO tăng lên 86,2 tỷ USD. Sau khi trừ 500 triệu USD chi phí
bảo lãnh phát hành, số tiền thu về còn 85,7 tỷ USD.
Diễn biến tích cực trong phiên giao dịch đầu tiên của SpaceX
đã xoa dịu lo ngại rằng thị trường khó hấp thụ một thương vụ IPO có quy mô lớn
như vậy. Thành công này cũng có thể mở đường cho những thương vụ IPO tiềm năng
của Anthropic PBC và OpenAI, hai công ty lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
(AI) có thể lên sàn sớm nhất trong năm nay.
Dù không phải công ty AI thuần túy, SpaceX vẫn được nhà đầu
tư nhìn nhận là doanh nghiệp công nghệ lõi, với nhiều ứng dụng liên quan đến tự
động hóa, dữ liệu và AI trong hoạt động phóng tên lửa, vận hành vệ tinh và phát
triển mạng Internet Starlink. Vì vậy, màn chào sàn của công ty này cũng góp phần
củng cố niềm tin vào đà tăng của nhóm cổ phiếu AI, vốn là động lực chính của thị
trường chứng khoán Mỹ từ đầu năm đến nay.
“Chúng tôi không ngạc nhiên khi nhu cầu ban đầu lớn như vậy.
Trước IPO, rất nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân, đã không có cơ
hội tiếp cận cổ phiếu SpaceX”, ông Max Gokhman, Phó chủ tịch cấp cao tại
Franklin Templeton Investment Solutions, nhận định với hãng tin Bloomberg.
Theo dữ liệu từ Vanda Research, trong hai ngày giao dịch đầu
tiên, nhà đầu tư cá nhân đã mua lượng cổ phiếu SpaceX tương đương tổng lượng
mua của nhóm này trên toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ trong cả tuần trước.
Ngày thứ Hai cũng là phiên giao dịch trọn vẹn đầu tiên của cổ
phiếu SpaceX, công ty có tên chính thức là Space Exploration Technologies Corp.
Trong phiên chào sàn ngày thứ Sáu tại New York tuần trước, cổ phiếu nay chỉ bắt
đầu giao dịch vài phút trước 12h00 trưa, nên thời gian giao dịch trước khi thị
trường đóng cửa chỉ hơn 4 giờ.
Thương vụ IPO đã đưa nhà sáng lập Elon Musk trở thành người
đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD. Tài sản ròng của ông
hiện cao gấp hơn 3 lần người giàu thứ hai thế giới là ông Larry Page, nhà đồng
sáng lập Google.
Sau màn chào sàn thuận lợi của SpaceX, nhà đầu tư trong
phiên đầu tuần chuyển sự chú ý trở lại các yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ
mô. Mỹ và Iran cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận mở cửa trở lại eo biển Hormuz
trong tuần này, qua đó cải thiện tâm lý trên thị trường. Thông tin này giúp chỉ
số S&P 500 tăng 1,7%, trong khi Nasdaq 100 tăng hơn 3%.
Thị trường tuần này cũng sẽ theo dõi cuộc họp chính sách của
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Tư (17/6), sau đó là cuộc họp báo đầu
tiên của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.
“Bối cảnh vĩ mô dường như đang dịch chuyển theo hướng thuận
lợi hơn. Điều này có thể khuyến khích nhà đầu tư tiếp tục chấp nhận rủi ro cao
hơn”, ông Angelo Kourkafas, chiến lược gia đầu tư toàn cầu cấp cao tại Edward
Jones, nhận định.
Theo ông Kourkafas, cơ hội đầu tư trên thị trường có thể
đang mở rộng khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và một số lo ngại về chính
sách của Fed phần nào dịu bớt. Những điều này có thể khuyến khích nhà đầu tư
tìm đến những nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều so với thị trường chung, nhưng có
triển vọng bắt kịp nếu khẩu vị rủi ro tiếp tục cải thiện.
Dù vậy, giới quan sát thị trường cho rằng cổ phiếu SpaceX có
thể biến động mạnh trong thời gian tới. Áp lực giảm giá có thể xuất hiện khi lượng
cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng sau IPO được phép giao dịch trong những
tháng tới.
“Điều đáng chú ý là khi lực mua mạnh từ nhà đầu tư cá nhân dần
suy yếu, cổ phiếu SpaceX sẽ phản ứng ra sao nếu nhà đầu tư tổ chức và nhân viên
bắt đầu bán ra sau thời hạn hạn chế chuyển nhượng. Khi lượng cổ phiếu tự do
giao dịch trên thị trường tăng lên, việc có thêm lực mua mới sẽ rất quan
trọng”, ông Gokhman chỉ ra.
Hợp đồng quyền chọn đối với cổ phiếu SpaceX sẽ bắt đầu được
giao dịch từ ngày thứ Ba (16/6) trên một số sàn, trong đó có Cboe Global
Markets và Nasdaq. Các sàn quyền chọn khác, bao gồm những sàn thuộc NYSE của
Intercontinental Exchange và Miami International Holdings, cũng dự kiến niêm yết
hợp đồng quyền chọn SpaceX vào đầu tuần tới.