
Dù đã hạ từ 22% xuống 17%, song việc tăng thuế suất với vàng vẫn chưa thể được quyết định tại phiên họp sáng 12/10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
ở phiên họp tháng 8/2013
, Thường trực Ủy ban này và cơ quan soạn thảo nhận thấy, thuế suất vàng điều chỉnh theo đề xuất của Chính phủ (từ 15% lên 22%) là cao. Bên cạnh đó, trong giai đoạn vừa qua, thuế suất thuế tài nguyên đối với vàng đã được điều chỉnh nhiều lần, dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp.
Để giúp doanh nghiệp khai thác vàng hoạch định chiến lược sản xuất, kinh doanh, hai cơ quan đã thống nhất đề nghị chỉ điều chỉnh thuế suất đối với vàng từ 15% lên 17%.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến chưa đồng tình với quan điểm này vì cho rằng, mức 17% là quá thấp, ông Hiển cho hay.
Thường trực cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo cũng thống nhất đề nghị chỉ nâng thuế suất đối với sắt từ 10% (hiện hành) lên 12% (thay vì mức 13% như đã trình). Thuế suất thuế tài nguyên đối với đồng cũng chỉ tăng từ 10% lên 13% (thay vì 15%). Thuế suất đối với niken được giữ nguyên 10%, không tăng lên 12% như đề xuất ban đầu.
Điều hành phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, ba vị đại sứ các nước Canada, Australia và New Zealand đang có đầu tư khai thác chế biến khoáng sản tại Việt Nam đã gửi thư đến Chủ tịch và các phó chủ tịch Quốc hội đề nghị hoãn điều chỉnh thuế suất.
Riêng Tập đoàn Besra Gold Inc hiện đang có Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC) và Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu (BMGMC) tại Việt Nam vẫn đề nghị giữ nguyên thuế suất của vàng là 15% vì đã nhiều lần thay đổi.
Bức thư của ba vị đại sứ được Phó chủ tịch Kim Ngân đọc nhanh có đoạn viết: “mức tăng đề xuất cho dù có thấp đến mấy cũng gây tác động tiêu cực lớn đối với những lợi ích thương mại của cả Việt Nam và nước ngoài”.
Trước sự băn khoăn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải thích, nếu tăng thuế theo đề xuất của Chính phủ thì số thu thuế tài nguyên tăng lên khoảng hơn 2 nghìn tỷ đồng một năm, là chính sách phù hợp để cân đối ngân sách trong nước.
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, nếu chỉ tăng thuế với vàng 2% thì Phước Sơn vẫn đảm bảo lãi ở mức hợp lý. Ông Tuấn cũng cho biết đã rà soát không để doanh nghiệp nào lỗ và ảnh hưởng sản xuất từ việc tăng thuế.
Lưu ý ba vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền gửi thư đều là các nước lớn mà Việt Nam đang đàm phán gia nhập TPP, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hỏi Bộ Tài chính rằng lá thư của họ đã được báo cáo Thủ tướng hay chưa.
Thứ trưởng Tuấn trả lời Bộ trưởng Bộ Tài chính đã làm việc với họ, ý kiến của các vị đại sứ đã được tập hợp báo cáo xin ý kiến Thủ tướng nhiều lần để có kết quả tiếp thu hôm nay.
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh cần phải thận trọng vì đây là vấn đề đối ngoại. Ông đề nghị nên trao đổi lại với Thủ tướng xem lý của họ đúng ở chỗ nào và chưa đúng chỗ nào, nếu sau đó Thủ tướng vẫn giữ tờ trình thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể thông qua được.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể đạt được bằng cách dàn hàng ngang các nguồn lực, mà phải bằng những chính sách vi mô thực sự đột phá. Giải phóng năng lực công nghệ AI, nâng tầm thể chế thử nghiệm đặc khu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn tín dụng và thiết lập hệ thống thuế số minh bạch chính là những bệ phóng vững chắc nhất để đưa nền kinh tế Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải theo tư duy hệ sinh thái, có trọng tâm, nâng cao năng lực tự chủ; không bao cấp trở lại, không đầu tư dàn trải và không để mất năng lực chiến lược.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ duy trì tăng trưởng trên 11%, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển công nghiệp công nghệ cao và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong năm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Lào Cai đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế biên mậu, logistics, đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và tạo đột phá về chuyển đổi số.
Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD không chỉ đòi hỏi tăng kim ngạch, mà còn kiểm chứng khả năng chuyển các Nghị quyết về thể chế, công nghệ... thành năng lực cạnh tranh.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.