
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 24/10/2025
Lan Ngọc
10/08/2017, 17:15
Đóng cửa phiên chiều nay VN30-Index được các cổ phiếu lớn đẩy vọt tăng 0,28% trên tham chiếu
Đóng cửa phiên chiều nay VN30-Index được các cổ phiếu lớn đẩy vọt tăng 0,28% trên tham chiếu. Trong khi đó Hợp đồng đáo hạn tháng 8 (VN30F1708) của chỉ số này sụt xuống đáy, giảm 1,6%.
Thanh khoản khá thấp có thể là nguyên nhân khiến giá Hợp đồng tương lai sụt giảm mạnh như vậy. Tuy nhiên dù sao vẫn là có nhiều nhà đầu tư bán ra hơn mua vào. Cả phiên đầu tiên mở sàn, quy mô giao dịch đạt 487 hợp đồng, trị giá 36,51 tỷ đồng. Trong đó hợp đồng kỳ hạn ngắn nhất (tháng 8) giao dịch 367 hợp đồng.
VN-Index đóng cửa hôm nay cũng chỉ còn giảm nhẹ 0,03% so với tham chiếu. Cả hai chỉ số này đều hưởng lợi từ giá tăng mạnh của VNM và SAB. VNM đóng cửa tăng 1%, SAB tăng 2,89%. Ngoài ra có thể kể tới MSN tăng 1,19%, STB tăng 1,27%.
Tuy nhiên độ rộng của HSX thì không tốt: 156 mã giảm/124 mã tăng. VN30 khá hơn có 16 mã tăng/13 mã giảm. Có khá nhiều trụ lớn giảm giá: VIC giảm 0,69%, VCB giảm 0,26%, GAS giảm 0,63%, CTG giảm 1,33%, BID giảm 0,49%, NVL giảm 1,83%...
Sàn HNX cũng có số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn: 102 mã giảm/80 mã tăng. Chỉ số chính giảm nhẹ 0,1%. HNX30 lại tăng 0,06% với 12 mã giảm/9 mã tăng. Đó là nhờ VCS tăng 1,44%, PVS tăng 0,6%, VGC tăng 0,53%...
Các cổ phiếu đầu cơ đã sụt giảm tương đối mạnh sang phiên thứ hai. HAI, HAR, KLF quay ra giảm sàn với khối lượng giao dịch rất lớn. Ngoài ra còn có KSK, ITQ, KVC, PV2, HID, KSH, PDR, AGR, QCG, AMD cũng giảm sàn.
Thanh khoản phiên chiều trên thị trường cổ phiếu khá thấp, chỉ đạt 1.375,9 tỷ đồng, kém nhất trong 13 phiên chiều gần đây. ROS vẫn bị bán mạnh, đóng cửa giảm 4,74% và giao dịch thêm 144,8 tỷ đồng nữa. SCR, MBB, CTG, BID, NVL nằm trong số những mã thanh khoản lớn nhất phiên chiều.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch cực thấp. Riêng khớp lệnh, tổng giá trị mua chỉ có 188,9 tỷ đồng, thấp nhất kể từ đầu tháng 5/2017. Giá trị bán ra cũng chỉ đạt 152,2 tỷ đồng. Tính cả thỏa thuận khối ngoại vẫn giải ngân ròng 36,6 tỷ đồng toàn thị trường.
Tuy khối ngoại quay lại mua ròng nhưng sức cầu đã suy yếu. Đặc biệt mức giảm mua quá mạnh trên thị trường khớp lệnh khiến lực đỡ ở cổ phiếu không còn tốt. Nhóm blue-chips được mua ròng cũng không có gì đặc biệt: VCB 9,9 tỷ đồng, HPG 9 tỷ, VCI 7,9 tỷ, PTB 6,2 tỷ. Phía bán FIT dẫn đầu chỉ bị bán ròng hơn 7 tỷ đồng, NLG -5 tỷ.
Cung cầu giằng co “bất phân thắng bại” trong phiên hôm nay khiến cổ phiếu phần lớn dao động nhỏ. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm mạnh 18% trong bối cảnh nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu có trọng điểm, tạo nên trạng thái phân hóa.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/10/2025
Nhịp trượt giảm kéo dài suốt từ đầu phiên tới tận 2h chiều đã tạo sức ép lớn lên lượng hàng lướt sóng. Bao nhiêu người bắt đáy dưới dạng “cưa chân bàn”, bao nhiêu người thực sự thu gom? Thị trường cần giảm để “test” lượng cung này.
Không có diễn biến hấp dẫn ngay từ đầu phiên chiều như hôm qua, thậm chí thị trường còn bị “buông” mãi tới tận 2h mới xuất hiện dòng tiền chủ động. Đợt mua nâng giá này tạo hiệu ứng mạnh mẽ, không chỉ giúp VN-Index quay đầu tăng mạnh mà còn thúc đẩy làn sóng phục hồi trên diện rộng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: