
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Lan Ngọc
12/10/2012, 16:18
Thanh khoản sụt giảm, giá cổ phiếu không giữ được đà phục hồi từ cuối buổi sáng đã khiến phiên chốt tuần trong tình trạng ảm đạm
Thanh khoản sụt giảm, giá cổ phiếu không giữ được đà phục hồi từ cuối buổi sáng đã khiến phiên chiều chốt tuần trong tình trạng ảm đạm
.
VN-Index đóng cửa phiên giảm 0,42%, cũng là mức giảm của riêng chiều nay khi ngay trước giờ nghỉ, HSX đã nỗ lực lấy lại được mốc tham chiếu. Đáng lẽ động lực tăng trong 30 phút cuối phiên sáng phải tạo được chuyển biến tích cực hơn trong phiên chiều, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Khối lượng dư mua lớn ở dưới tham chiếu từ sáng đã không được nâng lên cao hơn, lực đỡ khá yếu đã không ngăn được tình trạng giảm giá khi lượng bán tăng lên. Trên thực tế áp lực bán cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cầu kiên nhẫn quá mức. Thanh khoản trong phiên chiều sụt giảm 15% so với hôm qua, đạt 138,1 tỷ đồng. Giá trị thanh khoản buổi chiều chỉ chiếm 30% cả phiên, một tỉ trọng thấp so với bình quân gần 40% của 4 phiên trước đó.
Đà tăng diễn ra trong chừng 5 phút ngắn ngủi đầu phiên chiều và biểu hiện mạnh ở nhóm cổ phiếu lớn. Điều này phù hợp với diễn biến phục hồi ở nhóm VN30 cuối buổi sáng. Tuy nhiên cũng chính nhóm này quay trở lại tình trạng suy yếu đã ảnh hưởng lớn đến chỉ số chính. VN30-Index trong buổi chiều giảm tới 0,54% so với đỉnh cao nhất, trong khi chỉ giảm 0,24% so với tham chiếu.
Trong số các cổ phiếu lớn thuộc nhóm VN30 có vai trò nâng đỡ VN-Index buổi sáng thì VNM, OGC lùi về tham chiếu. VIC, FPT giảm thêm trong khi EIB, KDC thu hẹp mức tăng. May mắn là STB, VCB, HVG không giảm thêm nữa, nhưng gánh nặng mới lại xuất hiện ở PVD, DPM, BVH và đặc biệt là GAS. GAS trong buổi sáng dao động giật cục ở tham chiếu và còn có vẻ tích cực thì đến 1h30 bắt đầu lao dốc mạnh, đóng cửa giảm tới 0,76%.
Nhóm cổ phiếu lớn ở HSX không phát huy được vai trò điều tiết Index mặc dù đã có tín hiệu tích cực từ cuối phiên sáng. Ngược lại, nhóm này còn ảnh hưởng khá nhiều đến chỉ số khi một số mã lớn khác gia nhập vào nhóm giảm, khiến VN-Index lẫn VN30-Index trả lại hết những gì đạt được trước đó.
Trên HNX tình trạng cũng không khá hơn gì, mặc dù so với mức giảm giá ở nhóm cổ phiếu lớn từ phiên sáng thì mức xấu không trầm trọng hơn. ACB tiếp tục lẹt đẹt ở 16.1, giảm 0,62%. PVS dập dình hết khớp tham chiếu rồi lại giảm khiến ảnh hưởng không rõ rệt. Hầu hết các cổ phiếu quan trọng khác như BVS, KLS, VND, PVX, VCG đều chấp nhận quay trở lại mức giá trước khi khởi động sóng phục hồi vào cuối buổi sáng.
Thanh khoản của HNX trong phiên chiều rất kém, chỉ đạt 56,4 tỷ đồng, giảm 41% so với hôm qua. Không được bù đắp thanh khoản, cả phiên hôm nay HNX chỉ đạt 179,8 tỷ đồng, thấp nhất trong tuần. Trong số 4 cổ phiếu khớp lệnh cao nhất về giá trị, tất cả đều sụt giảm so với phiên trước: VND giảm 4%, PVX giảm 26%, KLS giảm 48%, SCR giảm 60%. 4 mã này hôm qua đóng góp 103,2 tỷ đồng giá trị cho HNX, chiếm 33%. Hôm nay mức đóng góp chỉ còn xấp xỉ 65 tỷ, chiếm 36%.
Thị trường có phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp sau 4 phiên tăng giá. Hiện tượng chốt lời đã gia tăng nhanh chóng và có phần lấn át trong phiên hôm nay. Mức độ điều chỉnh chưa phải là nhiều, lại nhằm vào phiên cuối tuần khi nhà đầu tư thường hạn chế mua vào.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: