
Đa số blue-chip chiều nay giao dịch giảm rất tệ, nhưng có những mã giảm thê thảm cả chục bước giá so với phiên sáng, đẩy nhà đầu tư mua sớm vào cảnh lỗ nặng.
VN30-Index là chỉ số kém nhất phiên chiều, đóng cửa giảm 1,08% so với tham chiếu, tương đương giảm 0,64% so với phiên sáng. Đóng góp vào 0,64% giảm đó là 19 cổ phiếu rớt giá, trong đó có nhiều mã giảm rất mạnh.
Dẫn đầu trong số rơi tự do chiều nay là BVH, MSN và MWG, những cổ phiếu giảm từ 13 đến 26 bước giá so với phiên sáng. Cũng có khá nhiều blue-chip khác giảm mạnh nhưng đó là các cổ phiếu có vốn hóa lớn và dao động mạnh nhất so với phiên sáng.
BVH đóng cửa chiều nay với mức giảm 6,34% so với tham chiếu, ghi nhận một ngày giảm khủng khiếp nhất từ đầu năm 2016. So với phiên sáng BVH bốc hơi 26 bước giá. BVH cũng trở thành cổ phiếu lấy đi nhiều điểm nhất từ VN-Index.
MSN và MWG chiều nay giảm so với phiên sáng tương ứng 13 và 15 bước giá. MSn đóng cửa giảm 2,2% so với tham chiếu, MWG giảm 3,18%, đều thuộc nhóm blue-chip mất giá mạnh nhất thị trường.
Ngoài ra, còn phải kể đến những cổ phiếu khác gây hại cực lớn cho VN-Index như HPG, VNM, GAS, FPT. Rổ VN30 đóng cửa với 18 mã giảm/6 mã tăng trong khi phiên sáng là 17 mã giảm/10 mã tăng. Như vậy cổ phiếu giảm giá ít đi trong khi cổ đã giảm thì giảm sâu hơn trong chiều nay.
Đó cũng là nguyên nhân chính khiến VN-Index đóng cửa giảm 0,88% so với tham chiếu hay 6,05 điểm, mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ hôm 10/10 vừa qua.
Thanh khoản thị trường chiều nay lại có thêm một kỷ lục thấp mới: Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm 972,4 tỷ đồng, thấp hơn kỷ lục của chiều ngày 12/10 (985,6 tỷ đồng). Khoảng 28% quy mô giao dịch nói trên rơi vào các cổ phiếu CII, HPG, VNM, VCB và VCB. Không có cổ phiếu nào trong số này tăng giá và toàn bộ là tụt sâu hơn trong phiên chiều.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay có một phiên xả lớn ở VNM và VCB, là nguyên nhân khiến hai mã này giảm mạnh. VNM bị bán ra xấp xỉ 38,1 tỷ đồng giá trị, chiếm 37% quy mô giao dịch. Mức bán ròng ở VNM là 33 tỷ đồng. VCB bị bán 23,4 tỷ đồng, mức ròng là 19,7 tỷ đồng. Quy mô bán ở VCB chiếm tới 40% thanh khoản.
Phía mua, khối ngoại mua ròng khá tốt ở CII với 20,9 tỷ đồng và NLG với 10,5 tỷ đồng. Ngoài hai cổ phiếu này, mức mua còn lại khá nhỏ.
Nhìn tổng thể hôm nay là một phiên khối ngoại giảm cường độ giao dịch cả hai chiều trên toàn thị trường khớp lệnh. Tuy nhiên mức giảm mua lớn hơn nên vị thế chuyển sang bán ròng. Cụ thể, giá trị mua khớp lệnh hai sàn đạt 131,6 tỷ đồng, giảm 42% so với phiên trước, bán ra giảm 12%, đạt 200,2 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận bán ròng nhẹ thêm khoảng 6 tỷ đồng trên HNX.
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.