
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 27/01/2026
Lan Ngọc
19/03/2015, 16:37
Tuần tái cân bằng của quỹ ETF chưa thấy vốn rót vào bao nhiêu thì hôm nay thị trường lại chứng kiến ngày rút ra hàng trăm tỷ
Tuần tái cân bằng của quỹ ETF chưa thấy vốn rót vào bao nhiêu thì hôm nay thị trường lại chứng kiến ngày rút ra hàng trăm tỷ. Blue-chips phải chịu sức ép mạnh hiếm có và kết quả là giá không thể gượng dậy được.
Từ sự suy yếu nhè nhẹ buổi sáng, thị trường đã phải hứng chịu cơn bão táp buổi chiều. Vì không biết được khối ngoại bán bao nhiêu trong giờ giao dịch, lại nhằm đúng vào thời điểm quỹ ETF sẽ phải mua ròng nên con số thống kê cuối ngày có thể khiến nhiều người giật mình: Giá trị vốn bán ròng trên thị trường là 242,4 tỷ đồng.
Lực bán này chỉ được lượng hóa sau giờ giao dịch, còn trong phiên và nhất là ở phiên chiều, điều được nhìn thấy chỉ là giá lẫn chỉ số cứ cắm đầu đi xuống. VN-Index đóng cửa ở 573,74 điểm, giảm 0,85%. VN30-Index giảm 0,97%, HNX-Index giảm 0,53% và HNX30-Index giảm 0,63%.
Sàn HSX phải hứng chịu những trận dội bom thực sự, khi giá trị vốn bán ra trực tiếp khớp lệnh của khối ngoại đã tăng gần gấp đôi hôm qua, đạt xấp xỉ 290 tỷ đồng. Đây là mức bán ra trong một ngày lớn nhất kể từ 19/12/2014, thời điểm hai quỹ ETF chốt giao dịch tái cân bằng quý 4 năm ngoái.
Quỹ V.N.M theo báo cáo thì sẽ phải mua vào lớn trong lần tái cân bằng này, nhưng hôm nay giá trị mua chung của khối ngoại lại chỉ có 68,3 tỷ đồng ở HSX. Niềm hi vọng đặt hết vào ngày mai, thời điểm cuối cùng để giải ngân. Dòng vốn ngoại có thể đảo chiều chảy ròng vào thị trường.
Tuy nhiên hôm nay thị trường vẫn cứ bị ảnh hưởng rất mạnh. Với mức bán ra dồn dập ở nhiều cổ phiếu lớn, trong khi mua vào hạn chế, giá cổ phiếu đã chịu tác động.
Những giao dịch bán ròng lớn choáng váng là STB (53,6 tỷ đồng), SSI (24,7 tỷ đồng), MSN (23,5 tỷ đồng), HPG (20,8 tỷ), VCB (20,5 tỷ), PVD (16 tỷ), DPM (15,8 tỷ), ITA (13,1 tỷ), PVT (8 tỷ), IJC (7,2 tỷ), GAS (7,1 tỷ), BVH (5,5 tỷ), VIC (4,9 tỷ)…
Sàn HSX bị rút vốn khoảng 221,7 tỷ đồng thì rổ VN30 bị bán ròng tới 225,8 tỷ đồng. Một số giao dịch mua ròng nhỏ bù đắp lại thì đều không thuộc rổ VN30: HHS (6,6 tỷ), CTG (5,5 tỷ), CNG (2,1 tỷ)…
Không rõ áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện chủ yếu ở phiên giao dịch nào, nhưng với biến động giá ngày càng xấu đi, rất có thể giao dịch tập trung ở phiên chiều.
Gần như toàn bộ rổ VN30 đều giảm giá chiều nay so với phiên sáng. Chỉ duy nhất 4 mã không giảm là DRC, OGC, STB và VCB. Trong số này, STB và VCB đã nằm dưới tham chiếu ngay từ đầu.
Độ rộng của VN30 lúc đóng cửa chỉ ghi nhận 2 mã còn trên tham chiếu là CSM và HCM, còn 24 cổ phiếu khác giảm giá, trong đó 12 mã giảm trên 1%. Với sự góp mặt đầy đủ các cổ phiếu lớn như VNM, VCB, VIC, SSI, MSN, KDC, HVG, HAG, FPT, DPM, BVH thì chỉ số VN30 mất xấp xỉ 1% còn là may mắn đã điều chỉnh vốn hóa.
Toàn bộ các cổ phiếu vốn hóa hàng đầu ở HSX, không một mã nào hay nhóm ngành nào nổi lên được. GAS, BID, CTG, EIB đều giảm mạnh.
Sàn HNX có kết cục khả quan hơn trước hết là nhờ nhóm dầu khí vẫn còn vài mã đi ngược dòng: PVG tăng 1,12%, PVC tăng 1,3%, PVB tăng 3,65%. Lác đác vài cổ phiếu trung bình như BVS, AAA, HMH, LAS tác động không đáng kể.
Sàn HNX cũng bị bán ròng hôm nay gần 20,7 tỷ đồng với các giao dịch lớn tại SHB, PVS, VCG, HUT,.
Đợt tái cân bằng này hai quỹ ETF có bán ra và mua vào. Có thể nhu cầu bán ra được thực hiện trước nên tạo ra một ngày đột biến như hôm nay. Ngày mai là phiên giao dịch cuối cùng, thông thường hầu hết các giao dịch sẽ tập trung đợt đóng cửa. Phải đợi sau phiên ngày mai mới có thể biến được thực chất dòng vốn ngoại đang có xu hướng rút ra hay chảy vào.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/1/2026
Thị trường sát thương danh mục đáng kể phiên hôm nay, chưa kể phiên cuối tuần trước cũng đã có tỷ lệ giảm mạnh áp đảo. Có vẻ sự đồng thuận về một nhịp lùi lại để củng cố đã lan rộng, dẫn đến nhu cầu thu gọn danh mục đồng loạt.
Áp lực bán hạ giá đã tăng vọt trong phiên chiều, đẩy thanh khoản HoSE cao hơn tới 72% so với phiên sáng, nhưng mặt bằng giá thấp hơn nhiều. Mặc dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn gắng sức đỡ điểm nhưng VN-Index vẫn có một ngày lao dốc mạnh nhất 7 phiên.
Tiếp nối phiên điều chỉnh cuối tuần trước, sắc đỏ tiếp tục lan rộng trong phiên sáng nay khi số mã giảm nhiều gấp đôi số tăng. Điểm tốt duy nhất là các trụ vẫn đang nỗ lực cân bằng lẫn nhau và số ít cổ phiếu còn thu hút dòng tiền để đi ngược sóng.
VN-Index đã ngắt chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp khi quay đầu giảm nhẹ 0,4% tương đương mất 8,34 điểm tuần qua. Trong tuần, chỉ số có tới 3 lần cố gắng đột phá qua mốc 1900 điểm nhưng đều thất bại. Đây là một tín hiệu khá bất lợi về mặt kỹ thuật khi ngưỡng kháng cự này đã chặn được đà tăng của VN-Index trong 10 phiên gần nhất.
Tài chính
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: