
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 25/10/2025
Lan Ngọc
21/06/2017, 16:05
Phải đến sát giờ đóng cửa và đợt khớp lệnh cuối cùng, sức mua mới đột ngột tăng vọt
Vì vẫn còn nhóm cổ phiếu ngân hàng quá “bết” chiều nay nên VN-Index không thể leo qua tham chiếu được. Tuy nhiên thị trường đã phục hồi rất tốt và nhiều chỉ số tăng trở lại.
Diễn biến phiên chiều trải qua hai trạng thái khác biệt. Phần lớn thời gian thị trường chỉ nỗ lực trụ lại để không trượt dốc thêm. Phải đến sát giờ đóng cửa và đợt khớp lệnh cuối cùng, sức mua mới đột ngột tăng vọt, đẩy các chỉ số bật mạnh.
VN-Index đóng cửa giảm rất khẽ 0,08%, VN30-Index đã tăng 0,02%, Midcap tăng 0,2%, Smallcap giảm 0,11%. Tất cả các chỉ số này đều là cải thiện rất nhiều so với phiên sáng.
Riêng sàn Hà Nội không được tốt. Chỉ số HNX-Index đóng cửa vẫn giảm 1,12%, HNX30 giảm 0,73%. Diễn biến các chỉ số này chỉ là trụ lại, chứ không đột biến được như ở HSX.
Nguyên nhân quan trọng nhất là sàn HNX không có được cú đột phá đóng cửa. Các trụ lớn ở HNX vẫn quá yếu: SHB giảm 1,28%, ACB giảm 1,87%, NVB giảm 7,69%, PVS giảm 1,19%...
Trong khi đó HSX đã xuất hiện bùng nổ giá chiều nay, tập trung vào đợt đóng cửa. Rổ VN30 ghi nhận tới 21 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã lùi giá. Các mã trụ lớn phục hồi ấn tượng là VNM tăng 1.700 đồng so với phiên sáng, chốt tăng 0,52% so với tham chiếu. SAB tăng 2.100 đồng so với phiên sáng, chốt tăng 0,94%. PLX tăng 1.500 đồng so với phiên sáng, đóng cửa tăng 2,29%. VIC tăng 750 đồng, chốt tăng 1,18%.
Ngoài ra cũng phải kể đến sự cải thiện nhẹ của các mã ngân hàng: VCB, BID, STB, MBB đều tăng giá so với phiên sáng dù VCB đóng cửa vẫn mất 2,15%, BID giảm 1,22%, CTG giảm 3,11%. Các trụ ngân hàng bớt giảm cũng là bớt đi gánh nặng.
Tất cả các trụ lớn có đột biến nói trên đều xuất hiện ở đợt đóng cửa. Đã có lực cầu mới khá mạnh đẩy giá bật lên, dù trước đó vẫn mua đỡ dè dặt trong phiên.
Mặc dù chốt phiên VN30-Index đã tăng 0,02% nhưng độ rộng của rổ này vẫn có tới 19 mã giảm giá/11 mã tăng giá. Bản thân sàn HSX nói chung cũng còn 147 mã giảm/122 mã tăng.
Điểm số phục hồi không mạnh, cổ phiếu tăng giá so với tham chiếu cũng ít, nhưng so với phiên sáng, thị trường chiều nay đã mạnh hơn đáng kể. HSX sáng nay có 156 mã giảm/102 mã tăng. Sàn HNX cũng vậy, sáng nay có 130 mã giảm/37 mã tăng, đóng cửa đã là 113 mã giảm/68 mã tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng không phải là cắm đầu đi ngược dòng trong phiên khá hoảng loạn hôm nay. Khối này mua nhiều nhưng bán cũng lớn. Riêng khớp lệnh ở hai sàn, khối ngoại giải ngân 335,8 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với hôm qua. Mức bán ra là tăng 7%, đạt 322,9 tỷ đồng. Rất may là giao dịch thỏa thuận mua ròng được 39,3 tỷ đồng.
Khối ngoại mua ròng lớn nhất là STB với 23,7 tỷ đồng. Tiếp đó là GAS 20,5 tỷ, PLX 19,1 tỷ, HSG 12,3 tỷ, HCM 11,6 tỷ, NT2 9,5 tỷ. Phía bán ra có VJC -26,9 tỷ, DHG -20,2 tỷ, DXG -14,7 tỷ, HPG -10,6 tỷ, MSN -10,2 tỷ, VCB -10,2 tỷ.
Thay đổi trong cách chọn giá mua hôm nay khiến cổ phiếu phục hồi hạn chế, độ rộng cho thấy sắc đỏ vẫn phủ rộng. Dù vậy đại đa số cổ phiếu đã “thoát đáy” intraday với thanh khoản tổng thể cải thiện.
Mặc dù VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần vẫn dưới tham chiếu 0,23% nhưng hiệu ứng nâng giá của dòng tiền bắt đáy khá rõ. Loạt cổ phiếu “thoát đáy” trong ngày và thanh khoản tổng thể tăng gần 26%, đạt gần 31,2 ngàn tỷ đồng, cao nhất 3 phiên gần đây.
Cung cầu giằng co “bất phân thắng bại” trong phiên hôm nay khiến cổ phiếu phần lớn dao động nhỏ. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm mạnh 18% trong bối cảnh nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu có trọng điểm, tạo nên trạng thái phân hóa.
Tiêu điểm
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: