
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Lan Ngọc
25/07/2017, 16:49
Các blue-chip chiều nay vẫn là cột trụ quan trọng nhất của thị trường, nhưng sức mạnh đã được lan tỏa ra số rất lớn cổ phiếu khác
Các blue-chip chiều nay vẫn là cột trụ quan trọng nhất của thị trường, nhưng sức mạnh đã được lan tỏa ra số rất lớn cổ phiếu khác. Tiêu điểm là các cổ phiếu ngân hàng đã có một phiên chiều khởi nghĩa thắng lợi.
MBB tăng kịch trần lúc đóng cửa, dù vẫn còn dư bán trần một chút, là biểu tượng của cuộc khởi nghĩa này. Các mã ngân hàng hầu hết nằm trong số những cổ phiếu blue-chip tăng mạnh nhất hôm nay và kéo điểm số nhiều nhất.
Đa số các mã ngân hàng lẫn các trụ khác đều có bước tăng giá mạnh lúc đóng cửa. VN-Index do đó đóng cửa cũng thay đổi bất ngờ, tăng tới 0,99% so với tham chiếu. VN30-Index thậm chí gây sốc với mức tăng 1,15%.
MBB có bước nhảy 500 đồng lúc đóng cửa, từ giá 21.600 đồng thời điểm cuối phiên khớp lệnh liên tục tăng lên 22.100 đồng. Hôm nay là phiên tăng trần thứ hai kể từ đầu năm của MBB.
BID xếp thứ hai trong nhóm ngân hàng về mức tăng, đóng cửa trên tham chiếu 5,67%. Riêng trong đợt đóng cửa BID cũng có bước nhảy giá 350 đồng, từ 20.150 đồng lên 20.500 đồng. Do vốn hóa của BID lớn hơn nhiều so với MBB nên ảnh hưởng lên chỉ số của cổ phiếu này mạnh hơn.
STB xếp thứ ba về mức tăng, đạt 5,49% so với tham chiếu. Tiếp đó là CTG tăng 2,69%, EIB tăng 0,85%. Duy nhất VCB lại đứng im ở tham chiếu. Thực ra ngay cuối đợt khớp lệnh liên tục VCB còn giảm giá và chỉ quay về tham chiếu lúc đóng cửa khi các cổ phiếu ngân hàng khác đồng loạt tăng mạnh. Ba cổ phiếu ngân hàng bên sàn HNX cũng khá mạnh: SHB tăng 1,28%, ACB tăng 1,62%. NVB cũng chỉ đứng tham chiếu.
Các cổ phiếu ngân hàng so với phiên sáng đều là các mã tăng tốt nhất. Tuy nhiên cả rổ VN30 chiều nay hầu hết là khỏe, có 28 mã tăng so với phiên sáng, duy nhất KBC lại giảm một bước giá. Độ rộng của rổ này vẫn ghi nhận 5 mã giảm là BVH, CII, CTD, KDC và VIC.
VN-Index chiều nay cũng có bất lợi ở chỗ VNM, SAB, VCB không tăng giá được. Nếu cả ba trụ lớn nhất thị trường này cùng tăng thì có lẽ chỉ số phải đại nhảy vọt. PLX ngoài rổ VN30 cũng đóng góp khá lớn khi tăng 3,02%.
Độ rộng của sàn HSX chiều nay đã thay đổi cực kỳ ấn tượng với 178 mã tăng/94 mã giảm. Sáng nay mới có 113 mã tăng/131 mã giảm. Độ rộng này cho thấy có sự đổi chiều giá ở số lớn cổ phiếu. Toàn thị trường ghi nhận 291 mã tăng/170 mã giảm.
Thanh khoản chiều nay cũng được cải thiện nhẹ với 1.430,3 tỷ đồng giá trị khớp lệnh tăng thêm, cao hơn chiều hôm qua khoảng 12%. Ngoài ROS ra thì xuất hiện thêm nhiều cổ phiếu khác thanh khoản mạnh như SBT, BID, MBB, SSI, HPG, đều giao dịch từ 40 tỷ đồng trở lên.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng lớn hôm nay kể cả khi trừ đi giao dịch thỏa thuận của PGD từ sáng. Tuy nhiên cũng chỉ có một vài blue-chips được mua ròng đáng kể như VCI 66,7 tỷ đồng, PLX 34,9 tỷ, HPG 22,8 tỷ, BID 1,8,3 tỷ, GAS 8,6 tỷ, NVL 6,5 tỷ. Phía bán, SSI bị xả ròng gần 17,2 tỷ đồng là lớn nhất. Tiếp đến HSG -17,1 tỷ, GTN -9,7 tỷ, MSN -9,1 tỷ, VCB -7,5 tỷ, CTD -6,7 tỷ đồng.
Nếu không tính giao dịch của PGD, HSX hôm nay được mua ròng 106,6 tỷ đồng, HNX bị bán ròng gần 14,8 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/11/2025
Chỉ khoảng 30 phút lao dốc nặng cuối phiên chiều nay đã khóa lại lượng lớn tiền bắt đáy sớm buổi sáng. Có vẻ một đợt ép mạnh sẽ diễn ra để quét hết những đồng tiền “gồng lỗ” cuối cùng!
Trạng thái phục hồi tích cực trong buổi sáng đã hoàn toàn biến mất chiều nay khi các cổ phiếu dẫn dắt bị ép mạnh. VN-Index lao dốc với tốc độ cao, thúc đẩy tâm lý sợ hãi, kéo theo đợt bán tháo trên diện rộng. Chỉ số đóng cửa giảm 1,38% và rơi xuống mức 1617 điểm, chính thức bước vài giai đoạn thử thách vùng hỗ trợ quanh mốc 1600 điểm.
Chứng khoán
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: