16:41 26/01/2015

Chứng khoán chiều 26/1: Tiền không vào blue-chips

Lan Ngọc

Thanh khoản rất tệ chiều nay và các cổ phiếu lớn giao dịch quá trầm lắng dẫn đến một kết cục điều chỉnh ở các chỉ số chính

VN-Index sụt mạnh cuối phiên là do GAS giảm.
VN-Index sụt mạnh cuối phiên là do GAS giảm.
Thanh khoản rất tệ chiều nay và các cổ phiếu lớn giao dịch quá trầm lắng dẫn đến một kết cục điều chỉnh ở các chỉ số chính. Tuy nhiên độ rộng thị trường vẫn ghi nhận các chuyển nhượng sôi động ở cổ phiếu vừa và nhỏ.

Lượng tiền vào hai sàn chiều nay đã không được cải thiện mà còn rất kém. Tổng giá trị khớp lệnh tăng thêm chỉ là 747,1 tỷ đồng, giảm 41% so với phiên trước. Thậm chí chiều nay tiền còn ít hơn cả những phiên chiều èo uột đầu tuần trước.

Để các blue-chips giao dịch cải thiện giá, cần rất nhiều tiền. Do đó với mức thanh khoản nói trên, không có gì khó hiểu khi nhiều cổ phiếu lớn giảm sâu hơn phiên sáng. VN-Index đóng cửa mất 0,3%, VN30-Index mất 0,41%, HNX30-Index mất 0,23%. Chỉ HNX-Index tăng 0,17% là chỉ số chính còn giữ được màu xanh.

Rổ VN30 phiên chiều chỉ giao dịch 216,6 tỷ đồng, một con số rất kém cỏi. 14 cổ phiếu trong rổ này đã lùi sâu hơn so với phiên sáng và chỉ có 3 cổ phiếu tăng cao hơn.

Giảm mạnh nhất là HPG, rơi từ 51.000 đồng xuống 49.800 đồng. Do chênh vênh giữa bước giá 500 đồng và 100 đồng, HPG từ sáng qua chiều mất tới 4 bước giá. 

HPG cũng là cổ phiếu giao dịch lớn nhất ở HSX trong phiên chiều, khớp lệnh 729.990 cổ phiếu, tương đương trên 36,5 tỷ đồng. Đáng tiếc là sức ép của các lệnh bán ra là nguyên nhân chính tạo thanh khoản tăng. Không rõ khối ngoại xả bao nhiêu HPG chiều nay, nhưng lượng bán ra cả phiên chiếm tới 54% thanh khoản. Khối này đã rút về xấp xỉ 13 tỷ đồng ròng ở HPG, cao nhất thị trường.

Đây là phiên thứ hai liên tục nhà đầu tư nước ngoài xả lớn ở HPG. Phiên thứ Sáu tuần trước, HPG đã bị bán ròng tới 22,5 tỷ đồng. Hồi đầu tháng 1, quỹ Private Equity New Markets đăng ký bán 4 triệu HPG mà không thành do giá không đạt kỳ vọng. Khi đó HPG đang ở quanh 54.000 đồng. Với hai phiên rơi bất ngờ vừa qua, HPG đã chạm mức thấp nhất 23 phiên.

Cổ phiếu tác động mạnh nhất lên VN-Index chiều nay là GAS. Cuối phiên sáng, GAS đang tăng 0,62%. Buổi chiều GAS đột nhiên bị bán mạnh. Khối ngoại mua thêm 105.090 cổ phiếu nữa, khoảng 54% lượng giao dịch buổi chiều, nhưng giá đóng cửa vẫn giảm 1,23%. GAS được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5,8 tỷ đồng hôm nay.

Những cổ phiếu lớn khác ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chiều nay bao gồm BVH, HSG, HVG, PVT, SSI, VCB. Thậm chí VIC tuy đóng cửa vẫn tăng 0,42% so với tham chiếu nhưng cũng là đã giảm một bước giá so với phiên sáng.

Sàn HNX có sự suy yếu đáng kể ở các cổ phiếu dầu khí và chứng khoán. Các mã như PVS, PVC… đều giảm sâu hơn phiên sáng và đây là nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của rổ HNX30. VND, KLS, SHS cũng giảm rất mạnh. Cũng giống như VN30, rổ HNX30 chiều nay chỉ giao dịch được 123,9 tỷ đồng, qua thấp so với các phiên trước.

Trái ngược với sự suy yếu ở các blue-chips, giao dịch sôi động vẫn được giữ vững ở các cổ phiếu nhỏ. Độ rộng thị trường ghi nhận 215 mã tăng/193 mã giảm ngay cả khi VN-Index giảm. 

Tới 27 cổ phiếu kịch trần lúc đóng cửa, không kém phiên trước bao nhiêu cho thấy dòng vốn nóng vẫn đang hoạt động mạnh. Những mã thanh khoản tốt và giá kịch biên độ là HLA, HAI, APC, SMA, NDN, HLD.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có một phiên giao dịch uể oải đáng ngạc nhiên. Từ mức mua vào 160,7 tỷ đồng hôm thứ Sáu, khối này chỉ còn rót vào 88,9 tỷ đồng. Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận, lượng vốn có cải thiện một chút, nhưng chỉ những đồng vốn mua qua khớp lệnh mới có thể tác động lên giá. Điều đó đã không xảy ra hôm nay.

Trong tất cả các giao dịch mua, không cổ phiếu nào được rót ròng trên 7 tỷ đồng. Lớn nhất là MWG cũng chỉ tới 6,9 tỷ đồng. Phía bán ra cũng giảm mạnh từ 146,8 tỷ đồng phiên trước xuống 83,3 tỷ đồng hôm nay. Phần rất lớn giá trị bán nằm ở KDC và HPG.

Khác với sự hào hứng ở phiên cuối tuần trước, thị trường hôm nay lại chậm chạp và thiếu sinh khí một cách bất ngờ. VN-Index điều chỉnh nhẹ và vẫn ở trên mức 580 điểm. Thực tế GAS đã làm cho mức điều chỉnh có phần trầm trọng hơn. Tuy nhiên điều tiêu cực chính là thanh khoản sụt giảm quá mạnh.