
Tiếp tục xuất hiện thêm một phiên mua ròng mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào các blue-chips, đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng.
Chuỗi ngày mua ròng miệt mài của khối ngoại vẫn chưa dừng lại. Mặc dù quy mô mua đã giảm đi khoảng 40% so với hôm qua, nhưng riêng khớp lệnh hai sàn vẫn lên tới 219,5 tỷ đồng. Mức vốn vào ròng khoảng 86,8 tỷ đồng.
Thống kê theo quy mô mua ròng, các cổ phiếu ngân hàng vẫn nằm trong danh sách mua lớn nhất: VCB được rót ròng 11,5 tỷ đồng, CTG: 10,4 tỷ, STB: 8,4 tỷ.
Tuy vậy xét theo tỷ trọng, dòng vốn ngoại không chiếm ưu thế ở VCB và CTG. Hai cổ phiếu này chỉ có khối lượng mua chiếm tương ứng 15,4% và 13,3% thanh khoản. Riêng STB được mua 64,7% thanh khoản. Khối ngoại mua nhỏ ở các cổ phiếu còn lại.
Nếu so với phiên hôm qua, dòng vốn ngoại vào các mã ngân hàng có giảm. Phiên trước CTG nhận được tới 42,4 tỷ đồng, BID tới 17,3 tỷ, VCB là 14,3 tỷ, STB 12,3 tỷ.
Mặc dù vậy các cổ phiếu ngân hàng trọng điểm vẫn là nhóm cổ phiếu mạnh mẽ nhất thị trường phiên này: VCB tăng 3,41%, CTG tăng 3,19%, BID tăng 2,16%, STB tăng 1,55%, MBB tăng 1,42%, SHB tăng 1,11%. Riêng EIB giảm 0,74% và ACB đứng tham chiếu.
Sau phiên suy giảm đáng kể ngày hôm qua, thậm chí là trong sáng nay, nhóm blue-chips đã có mức tăng tốt phiên chiều. Cổ phiếu ngân hàng đã bớt ảnh hưởng khi nhiều mã lớn khác cũng gia nhập nhóm tăng giá: CII, DPM, FPT, HAG, KDC, PVD, VSH.
Một điều khá bất ngờ là khối ngoại tăng cường bán ra ở một số blue-chips và đây là nguyên nhân chính khiến mức vốn rót ròng giảm xuống hôm nay. Rổ VN30 chỉ nhận được khoảng 45,7 tỷ đồng ròng do tác động bán ròng lớn từ PVD, HPG với mức rút vốn tương ứng 16,4 tỷ và 14 tỷ đồng.
Giao dịch mua ròng lớn nhất thị trường thuộc về HAG, với gần 15,5 tỷ đồng. Đây là phiên mua lớn thứ hai liên tục của HAG, sau mức 30,7 tỷ đồng hôm qua. Khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 20% cả phiên tại cổ phiếu này, giúp giá nhảy 3,57%. Đây là mức tăng giá trong một phiên mạnh nhất kể từ ngày 13/1 vừa qua.
VN-Index chốt phiên tăng 0,69%, tương đương tăng thêm 0,24% trong phiên chiều. Tuy nhiên VN30-Index lại tăng thêm 0,31%, mở rộng mức tăng cả phiên lên 0,71%. Điều đó cho thấy các blue-chips ở rổ này đã có mức phục hồi giá tích cực hơn mặt bằng chung.
OGC tiếp tục kịch trần trong buổi chiều dù có thêm gần 2 triệu cổ nữa xả giá trần. Cổ phiếu nay tranh chấp mạnh tại giá cao nhất, có lúc người bán tưởng như đã chiến thắng. Tuy nhiên sức mua bền bỉ một lần nữa vượt qua được các rung lắc mạnh. Vẫn còn hàng trăm ngàn cổ phiếu chặn đỡ OGC rớt lại trong đợt khớp lệnh cuối cùng.
Độ rộng thị trường đã gia tăng đáng kể trong phiên chiều, từ 186 mã tăng giá trong phiên sáng lên 251 mã lúc đóng cửa. Đà tăng áp đảo ở cả hai rổ Vn30 và HNX30 cũng xác nhận sức mạnh của các blue-chips.
Lượng tiền vào thị trường tiếp tục giảm trong phiên chiều, trong khi buổi sáng cũng ở mức trung bình, khiến quy mô thanh khoản hôm nay giảm chung cuộc 23% về giá trị và 18% về khối lượng. Giá trị giảm mạnh hơn khối lượng do xuất hiện một số giao dịch lớn tập trung ở các cổ phiếu thị giá thấp mà tiêu biểu là OGC.
Mặc dù cả VIC lẫn VHM có lùi giá một chút trong phiên chiều nay nhưng số lớn blue-chips khác lại phục hồi tích cực. Điều này giúp ổn định mức tăng điểm số, hỗ trợ trạng thái phân hóa lành mạnh ở cổ phiếu.
VN-Index tăng mạnh 1,23% (+21,35 điểm) trong phiên sáng nay nhưng “chất lượng” đã không còn tốt như hôm qua. Độ rộng nghiêng hẳn về phía giảm và nếu không nhờ các trụ còn mạnh, chỉ số đã đỏ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/10/2026.
Thị trường thay đổi quan điểm đột ngột, gần 18,2k tỷ thanh khoản 2 sàn chưa tính thỏa thuận đã là con số rất tốt ở thời điểm hiện tại. Đó là chưa kể hiệu ứng tăng giá rất mạnh và có sự lan tỏa rộng.
“Cơn khát” thanh khoản được giải tỏa phần nào trong phiên hôm nay khi tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết đạt gần 18,2 ngàn tỷ đồng, tăng đột biến 43% so với mức trung bình 20 phiên trước đó. Nguồn sức mạnh này giúp cổ phiếu tăng mạnh diện rộng, rất nhiều mã kịch trần.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.