Chứng khoán chiều 3/10: Giật mình khối ngoại lại xả

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn sụt mạnh chiều nay đã ép các chỉ số xuống sâu dưới tham chiếu

VN-Index trượt sâu hơn trong chiều nay.
VN-Index trượt sâu hơn trong chiều nay.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn sụt mạnh chiều nay đã ép các chỉ số xuống sâu dưới tham chiếu. Thị trường tăng tốc điều chỉnh mặc dù độ rộng không kém hơn là bao.

VN30-Index giảm tới 0,44%, đóng cửa dưới tham chiếu 0,9% và chỉ số này tạo đáy mới trong buổi chiều. Đây cũng là mức giảm trong ngày mạnh nhất 15 phiên của chỉ số này.

Độ rộng của rổ VN30 không khác mấy so với phiên sáng, đóng cửa có 18 mã giảm/7 mã tăng. Tuy nhiên so với phiên sáng, lại có 16 cổ phiếu tụt giá sâu hơn và chỉ 7 cổ phiếu có cải thiện. Như vậy đà giảm rộng ra đã đẩy chỉ số giảm nhiều hơn.

Biến động giá tiêu cực nhất chiều nay là BVH, cổ phiếu mất 11 bước giá, từ 70.600 đồng cuối phiên sáng về 69.500 đồng. BVH đóng cửa giảm 1,97% so với tham chiếu. Cổ phiếu này đang ở đỉnh 4 năm và hôm nay là ngày điều chỉnh đáng kể thứ hai khi vượt đỉnh. Cách đây 2 phiên BVH đã sụt giảm 2,1%.

BVH giảm mạnh nhưng ảnh hưởng lên VN-Index kém VIC. Cổ phiếu này đánh mất 8 bước giá so với phiên sáng, từ 43.800 đồng còn 43.000 đồng và đóng cửa giảm tổng cộng 3,37%. VIC khiến VN-Index giảm 0,24%.

Ngoài ra, nhóm giảm giá sâu hơn chiều nay còn có VCB, STB, MWG, KBC, HSG, HPG, CTG, toàn những mã có ảnh hưởng lớn lên chỉ số.

VN-Index đóng cửa chiều nay cũng giảm thêm 0,31% so với phiên sáng, chốt giảm 0,39% so với tham chiếu. Tất cả các nhóm cổ phiếu ở HSX đều yếu đi: VNMidcap chỉ còn tăng 0,28% (phiên sáng tăng 0,51%), VNSmallcap tăng 0,24% (phiên sáng tăng 0,45%). Như vậy tình trạng chung là suy yếu.

Sàn HNX cũng có sự tụt lùi rõ ràng ở rổ HNX30. Chỉ số này đóng cửa chỉ tăng được 0,56% dù phiên sáng tăng tới 1,24%. Nguyên nhân hàng đầu là ACB giảm độ cao đáng kể. Cổ phiếu này trượt từ 19.000 đồng xuống 18.600 đồng và chỉ còn tăng 1,64% so với tham chiếu.

Nhìn chung thị trường đóng cửa vẫn có độ rộng khá cân bằng, nhờ 207 mã tăng/220 mã giảm. Phần lớn các cổ phiếu tăng giá thuộc về nhóm vốn hóa trung bình và nhỏ, không có tác dụng nhiều lên chỉ số.

Giao dịch chiều nay cũng khá uể oải khi thanh khoản dồn hết vào vài cổ phiếu như HPG, VNM, KBC. Đáng tiếc là VNM thì bị chặn đứng không thể tăng cao hơn được, trong khi HPG, KBC bị xả hàng mạnh khiến thanh khoản tăng cao.

Khối ngoại có một ngày xả hàng lớn bất ngờ sau hai tuần giao dịch khá “êm”. Hôm nay tổng giá trị bán khớp lệnh ở 2 sàn vọt lên 258,2 tỷ đồng. Đáng ngạc nhiên nhất là mức mua vào thấp kỷ lục, chỉ đạt 108,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận là cân bằng nội khối.

Danh sách rút vốn ròng lớn nhất hầu hết là các blue-chips: VIC -28,8 tỷ đồng, HPG -22,6 tỷ, KBC -17,8 tỷ, MSN -13,1 tỷ, VNM -11,7 tỷ, VHC -8,7 tỷ, VCB -8,5 tỷ, HSG -7,5 tỷ.

Ngược lại phía mua lớn nhất là DXG chỉ có chưa tới 2,4 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán ròng đột biến 133,9 tỷ đồng. Mức này so với cách đây 4 tuần thì cũng không phải là cao, nhưng rổ này 2 tuần trở lại đây chỉ có 4/10 phiên bị bán ròng.

Việc khối ngoại tăng mạnh bán ra ở các blue-chips đã phần nào lý giải nguyên nhân giá chịu sức ép lớn trong phiên. Tổng giá trị bán khớp lệnh trực tiếp của khối này chiếm 17,2% giá trị giao dịch của rổ. Tuy thế ở nhiều mã áp lực bán lại rất cao như VIC bị bán 75,3% thanh khoản, MSN là 32,6%, VNM là 39%, HSG là 28,3%...

Trụ giằng co đỡ điểm số, cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục nóng

Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.

Blog chứng khoán: Chọn hàng cho khéo

Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.

Cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng, nhóm chứng khoán dẫn sóng

VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.

Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy