
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi kết quả kinh doanh khả quan của các công ty bán lẻ lớn được nhà đầu tư xem như tín hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ trong nền kinh tế.
Đà tăng của các chỉ số chững lại sau khi biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang (FED) cho thấy các nhà hoạch định chính sách tranh luận về việc cắt giảm lãi suất quyết liệt hơn.
Theo tin từ Reuters, hai hãng bán lẻ Target và Lowe’s cùng đưa ra kết quả kinh doanh quý 2/2019 tốt hơn kỳ vọng. Nhờ đó, cổ phiếu Target tăng 20,4% và cổ phiếu Lowe’s tăng 10,4%.
Nhu cầu tiêu dùng cao giúp giảm bớt nỗi lo về nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ.
Trong phiên thứ Tư tuần trước, giới đầu tư ở Phố Wall đã bán tháo cổ phiếu khi chứng kiến đường cong lợi suất giữa trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm đảo ngược chớp nhoáng. Sự đảo ngược này được xem là một dấu hiệu suy thoái kinh tế sắp xảy đến.
Trong phiên giao dịch ngày 21/8, đường cong lợi suất giữa trái phiếu 2 năm và 10 năm lại có lúc đảo ngược, nhưng bán tháo đã không tái diễn.
"Chừng nào thị trường việc làm còn mạnh như hiện nay, thì niềm tin của người tiêu dùng vẫn sẽ vững vàng", chiến lược gia trưởng JJ Kinahan thuộc TD Ameritrade phát biểu. "Xét cho cùng, cứ có công ăn việc làm thì người ta sẽ đi ra ngoài và chi tiêu thêm".
Biên bản cuộc họp 30-31/7 của FED đã được công bố, cho thấy một số quan chức FED muốn cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm, nhưng cuối cùng chỉ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm. Các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương này đã thống nhất tránh phát đi dấu hiệu rằng FED sẽ tiếp tục hạ lãi suất.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,93%, đạt 26.202,73 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,82%, đạt 2.924,43 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,9%, đạt 8.020,21 điểm.
Vào ngày thứ Sáu, Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ có bài phát biểu được chờ đợi tại hội nghị thường niên của FED ở Jackson Hole.
Bài phát biểu này được giới phân tích kỳ vọng sẽ đưa ra những tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ sắp tới của FED, liệu chủ trương của FED có sự thay đổi gì không từ sau cuộc họp tháng 7 - nhất là với những diễn biến leo thang từ đầu tháng 8 của thương chiến Mỹ-Trung. Hôm 1/8, chỉ một ngày sau khi FED hạ lãi suất, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế quan lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Ông Robert Phipps, Giám đốc của Per Stirling Capital Management, cho rằng biên bản cuộc họp FED "không có tín hiệu đáng kể nào về chủ trương sắp tới. Jackson Hole sẽ là cơ hội đầu tiên để ông Powell có những đánh giá quan trọng sau kế hoạch áp thuế quan mới nhất".
Một báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 21/8 nói rằng những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ từ tháng 1/2018 đến nay sẽ khiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này đến năm 2020 giảm 0,3% so với trường hợp chính sách thương mại không có thay đổi.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên này nhiều gấp 2,51 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,14 lần.
Có tổng cộng 5,68 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 7,53 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.




Những dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ và Anh đang khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, bất chấp giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát...
"Nếu không được giải quyết ngay bây giờ, các khoản nợ sẽ tích tụ đến mức không thể quản lý được mà không gây ra tổn thương lớn”...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), khi nhà đầu tư gượng dậy sau những cú bán tháo mạnh trong tuần này do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ leo thang...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (21/8), đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng và hoàn tất một tuần tăng mạnh, nhờ lực hỗ trợ từ các yếu tố kỹ thuật thuận lợi và đồng USD yếu...
Có tới 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm mới vào FTSE All-Cap, chỉ số bao gồm các cổ phiếu thuộc ba nhóm vốn hóa Large Cap, Mid Cap và Small Cap.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.