
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 02/11/2025
Lan Ngọc
22/02/2017, 16:45
Phiên giao dịch hôm nay thực tế đã chứng kiến các giao dịch chốt lời rất lớn ở đa số cổ phiếu. VN-Index vẫn chưa giảm là do còn có trụ đỡ
Phiên giao dịch hôm nay thực tế đã chứng kiến các giao dịch chốt lời rất lớn ở đa số cổ phiếu. VN-Index vẫn chưa giảm là do còn có trụ đỡ, nhưng độ rộng toàn thị trường bắt đầu hẹp lại nhiều.
Hôm nay là ngày mà cổ phiếu bia và dầu khí giúp VN-Index có được sắc xanh “nhợt nhạt” khi chỉ đóng cửa trên tham chiếu 0,1%. Cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng mạnh mang đến một chút vẻ sôi động, còn lại đa số cổ phiếu khác bắt đầu yếu đi, nhất là ở các mã đầu cơ.
GAS là một ẩn số đầy bất ngờ ngày hôm nay khi đóng cửa tăng 3,85% so với tham chiếu, mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ đầu tháng 12/2016. Các thông tin hỗ trợ với GAS không còn mới nhưng hôm nay đột nhiên sức mua rất khỏe kéo giá tăng liên tục. Cổ phiếu này lọt vào Top 5 mã giao dịch lớn nhất thị trường với gần 123,7 tỷ đồng giá trị, chỉ đứng sau phiên kỷ lục ngày 9/2 vừa rồi (142,6 tỷ đồng).
GAS giúp cho nhóm dầu khí cũng như các cổ phiếu năng lượng tăng rất tốt: PVD tăng 1,3%, PVT tăng 0,75%, PXS tăng 3,64%. Chỉ số nhóm cổ phiếu năng lượng tăng 0,91% trên sàn HSX. Ở HNX, PVS cũng tăng 1,05%, PGS tăng 5,2%, PVC tăng 2,25%...
Hai cổ phiếu bia là SAB và BHN đứng ngay sau GAS về mức độ ảnh hưởng tích cực lên điểm số. SAB tăng 2,14% và đạt xấp xỉ đỉnh cao nhất kể từ khi niêm yết. BHN tăng 2,84%, mức tăng tuy lớn nhưng vốn hóa nhỏ nên đành xếp sau. Mặc dù vậy đây vẫn là 3 cổ phiếu có sức mạnh khác biệt các mã tăng còn lại.
3 cổ phiếu nói trên tăng giá đã giúp VN-Index có được 3,2 điểm hôm nay, tương đương 0,5% điểm tăng. Vì SAB và BHN không nằm trong rổ nên VN30-Index đành chấp nhận mức đóng cửa giảm 0,43% so với tham chiếu.
Thực tế các blue-chip hôm nay giảm nhiều hơn tăng. Cụ thể, rổ Vn30 ghi nhận 17 mã giảm/11 mã tăng. Các mã tăng đa số vốn hóa nhỏ như CII, CTD, FPT, KDC, PVD, SSI hoặc tăng quá nhẹ. Số giảm bao gồm đặc biệt là nhóm ngân hàng lớn: VCB giảm 1,3%, CTG giảm 1,64%, BID giảm 0,6%. Tiếp đến là BVH, MSN, MWG…
Cổ phiếu đặc biệt xấu hôm nay là HPG giảm tới 4,85%. Mức giảm quá sâu này thổi bay 1.727,9 tỷ đồng giá trị vốn hóa của HPG, thậm chí còn lớn hơn cả mức giảm của VCB. HPG đang đóng cửa ở mức thấp nhất trong gần 4 tháng.
Trên cả hai sàn hôm nay độ rộng thị trường đã hẹp lại đáng kể, chỉ có 204 mã tăng/251 mã giảm. Đặc biệt các mã đầu cơ hạ nhiệt đáng kể, chỉ còn 26 cổ phiếu tăng giá kịch trần hôm nay. Trong số này, phải trừ đi 11 cổ phiếu giao dịch dưới 5.000 cổ phiếu vì thanh khoản thấp như vây không có gì đảm bảo là giá kịch trần có tính tin cậy.
Ngay với các mã còn đạt thanh khoản lớn và đóng cửa giá trần thì cũng chỉ còn lại vài mã đang trong đà tăng từ trước như SVN, DST, HQC, TTF, NBB, các mã còn lại hôm nay mới bắt đầu tăng trần.
Nhà đầu tư nước ngoài qua ra bán khá lớn, tập trung vào HPG. Khối ngoại xả ròng khoảng 46,6 tỷ đồng HPG, nhưng không phải là nguyên nhân khiến cổ phiếu này rơi mạnh như vậy. Nhà đầu tư trong nước bán ra tới 79% khối lượng giao dịch của HPG hôm nay.
Ngoài HPG, khối ngoại bán không nhiều và cũng ít mã quan trọng: DRC -6,3 tỷ đồng, CTG -5,8 tỷ đồng, NLG -5,5 tỷ, PVD -5,1 tỷ. Phía mua mạnh nhất là SAB với 10,1 tỷ đồng ròng. Kế đến là VIC 8,5 tỷ, HSG 8,1 tỷ, HBC 7,1 tỷ, VCB 7,1 tỷ.
Tính chung các giao dịch khớp lệnh, khối ngoại giảm mua 20% so với hôm qua còn 221,3 tỷ đồng, tăng bán 54% đạt 241,2 tỷ đồng. Như vậy đây là phiên xả ròng qua khớp lệnh đầu tiên của tuần này. Giao dịch thỏa thuận chỉ mua ròng được hơn 1,5 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 3-7/11/2025.
Đợt tái cơ cấu ETF hôm nay làm gia tăng sức ép từ phía bán, các blue-chips bị ảnh hưởng nặng kéo theo tâm lý chung kém tích cực. Thị trường đã mở biên độ giảm và với thanh khoản thấp như hôm nay thì cơ hội giảm tiếp là cao.
Hiệu ứng của đợt tái cơ cấu danh mục ETF nội trong phiên chiều nay khiến nhóm cổ phiếu blue-chips sụt giảm mạnh. Điểm số mất nhiều cũng tác động đến tâm lý chung, thúc đẩy đợt bán hạ giá kéo thanh khoản phiên chiều lên khá cao.
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã không duy trì được sự cân bằng trong phiên hôm nay khi dòng ngân hàng đã suy yếu trở lại. Điểm số giảm khá nhiều kết hợp với lượng hàng bắt đáy về tài khoản khiến dòng tiền tiếp tục thoái lui chờ cơ hội giá rẻ hơn.
Chiều nay sẽ có một đợt cổ phiếu bắt đáy giá thấp về tài khoản. Mặc dù chưa rõ có bao nhiêu là lượng hàng lướt sóng nhưng dòng tiền vẫn nhẫn nại chờ đợi. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm gần 6% và cổ phiếu giằng co biên độ hẹp là phổ biến.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: