Chứng khoán ngày 24/6: Tiền chưa vào như kỳ vọng

Khá nhiều thông tin hỗ trợ đã được tung ra thêm hai hôm nay nhưng lượng vốn vào thị trường vẫn đuối

VN-Index không thực sự mạnh trong phiên giao dịch hôm nay
VN-Index không thực sự mạnh trong phiên giao dịch hôm nay

Khá nhiều thông tin hỗ trợ đã được tung ra thêm hai hôm nay nhưng lượng vốn vào thị trường vẫn đuối.

Trước hết là thông tin được nhiều người mong chờ: Dư nợ tín dụng phi sản xuất theo báo cáo ngày 17/6 (được Ngân hàng nhà nước công bố ngày 23/6) là 16,92%. Tâm lý lo ngại có vẻ được cởi bỏ khi rất nhiều ý kiến cho rằng như vậy áp lực giảm dư nợ đã được giải quyết xong trước hạn 30/6.

Thông tin thứ hai, vẫn chưa rõ đã được phản ánh hết hay chưa là mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 chính thức được công bố ở mức 1,09%, thấp hơn một chút so với dự báo của Cục Quản lý giá mới đây (1,2%-1,4%), nhưng lại cao hơn nhiều so với mức dự báo hồi cuối tháng 5 của đơn vị này.

Nói chung thì cả hai thông tin trên cũng không phải là mới. Số liệu về dư nợ tín dụng phi sản xuất được biết tới ít nhất từ ngày 17/6, được công bố cho báo chí từ 21/6 và cũng không loại trừ khả năng lộ ra sớm hơn. Dự đoán CPI tháng 6 quanh mức 1% cũng được đưa ra chính xác. Dù hôm nay tin CPI ra khá muộn khi thị trường gần đóng cửa, nhưng cũng góp phần tạo sóng chút ít.

Như vậy có thể nói đến hôm nay các thông tin vĩ mô quan trọng nhất đã sáng tỏ. Còn lại có chăng chỉ là động thái chính sách của Ngân hàng nhà nước. 

Thực ra thông tin CPI không gây được bất ngờ nhiều như số liệu về mức giảm dư nợ tín dụng phi sản xuất. Có thể thấy điều này khá rõ khi khắp nơi nhà đầu tư hồ hởi bàn tán về hiệu ứng của thông tin trên và kỳ vọng áp lực bán ra sẽ giảm, cũng như lực mua vào tăng lên.

Tuy nhiên thực tế diễn biến thị trường hôm nay không mạnh như mong đợi. Thanh khoản trên toàn thị trường giảm mạnh và ngay cả những mã vốn là tâm điểm của thanh khoản của hai sàn cũng không tăng lên bao nhiêu. 

Ba cổ phiếu thanh khoản lớn nhất HNX là KLS, PVX và VND, chiếm tỉ trọng trong tổng khối lượng khớp lệnh sàn này, lần lượt là 19,42%, 11,11% và 7,39%. Tại  HSX, 3 mã thanh khoản lớn nhất có tỉ trọng như sau: SSI (4,54%), ITA (4,13%), STB (4,11%).

 HNX vẫn được xem là nơi dòng vốn đầu cơ vào mạnh hơn và thực tế chỉ một số mã là thu hút được dòng tiền này. Có thể thấy tỉ trọng khối lượng giao dịch tại 3 mã nói trên chiếm một phần rất lớn trong tổng thanh khoản. Hàng trăm mã còn lại chia nhau một lượng vốn nhỏ.

Một điều vẫn khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, là lượng tiền vận động trên thị trường quá ít. Hôm nay, cung giá thấp rất yếu, lượng hàng tháo chạy càng không có. Điều đó phản ánh một sự ổn định nhất định về tâm lý. Cũng không phải là khó hiểu khi nhiều tin tốt như vậy được đưa ra, trong khi người ôm cổ đa phần đã lỗ. Quyết định cắt lỗ không dễ đưa ra khi kỳ vọng vào sự điều chỉnh kết thúc lại được nhen nhóm.

Tuy nhiên, phía ngược lại, nhiều tin tốt thì lực mua nên mạnh hơn. Giá trị khớp lệnh tại HSX tăng khá khiêm tốn 6,3%, trong khi tại HNX lại giảm tới 16,2%. Mức độ tương đồng về thanh khoản giữa các blue-chip tại HSX vẫn tốt hơn nhiều tại HNX, phản ánh sự ổn định của dòng tiền vận động mua bán. Ngược lại, tại HNX, mức độ tập trung quá lớn vào một vài cổ phiếu cho thấy sự lựa chọn không nhiều.

Về thanh khoản, KLS là mã dẫn dắt duy nhất có khối lượng khớp tăng đáng kể so với phiên trước (4,05 triệu đơn vị, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình quân 20 phiên gần nhất (5,06 triệu đơn vị). Gần như toàn bộ thanh khoản của KLS tập trung ở các bước giá từ 11.300 đồng đến 11.500 đồng. Khá thú vị là tại hai giá 11.300 đồng và 11.400 đồng, bên bán nắm sự chủ động. Khối lượng khớp vào dư mua chiếm gần 66% trong tổng khối lượng 2,1 triệu đơn vị được giao dịch. Ngược lại tại giá 11.500 đồng, bên mua lại khớp chủ động vào dư bán, chiếm tới 69% trong tổng khối lượng 1,64 triệu đơn vị.

Các giao dịch tại giá 11.500 đồng diễn ra chủ yếu từ sau 10h30. Rõ ràng đã có một nỗ lực đẩy giá lên đáng kể vào thời điểm này. Mặc dù người mua không công phá hết lượng dư bán tại đây nhưng chí ít nỗ lực đẩy qua khối lượng rất lớn giá 11.300 đồng và 11.400 đồng cũng đã thể hiện một dòng tiền đáng kể.

Tại PVX thì bên mua và bên bán giằng co nhau chủ yếu quanh tham chiếu 13.000 đồng, chiếm 65% tổng thanh khoản. Người mua rất mạnh nhưng lượng hàng đẩy ra cũng rất lớn. Từ sau 10h20, gần như PVX không nhích thêm được bước giá nào, nhưng cũng không bị đẩy lùi xuống dưới tham chiếu. Dao động tối đa của PVX trong phiên khoảng 3,91% nhưng thực chất xét trên góc độ tương quan cung cầu thì gần như không đáng kể vì thanh khoản tập trung mạnh vào một ngưỡng giá. Bên mua không thể đẩy giá lên được nữa, trong khi bên bán cũng không ép giá xuống quá tham chiếu.

Trên HSX, giao dịch đáng xem có lẽ chỉ ở SSI. Thanh khoản tương đối dù đã giảm hơn 20% so với hôm qua, SSI lại có chuyển biến tốt về giá cuối ngày. Một phần là vì lực mua nói chung tăng lên trong vài phút cuối đợt hai do thông tin CPI được công bố. Đóng cửa SSI cũng được kéo khá mạnh, nhưng thực chất do bên bán không bán nhiều. Vài chục ngàn đơn vị khớp lúc đóng cửa là con số đáng thất vọng với SSI, dù giá tăng thêm một bước so với chốt đợt hai và tăng chung cuộc 200 đồng/cổ phiếu.

Từ mức trên 1.000 tỷ đồng giá trị khớp lệnh của hai sàn vào những tuần đầu tháng 6, đến nay giá trị chỉ còn trên dưới 500 tỷ đồng hai phiên gần đây. Sự sụt giảm này là đáng kể. Thường thì thanh khoản thấp trong nhịp điều chỉnh là tốt, nhưng cũng phải đề phòng khả năng thiếu tiền thật. Nếu thực sự không thiếu tiền, thị trường cần chứng minh sớm.

Blog chứng khoán: Nhịp giảm đã kết thúc?

Thị trường thay đổi quan điểm đột ngột, gần 18,2k tỷ thanh khoản 2 sàn chưa tính thỏa thuận đã là con số rất tốt ở thời điểm hiện tại. Đó là chưa kể hiệu ứng tăng giá rất mạnh và có sự lan tỏa rộng.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy