Lại một phiên giảm tẻ nhạt, ngoài sự nổi bật của nhóm cổ phiếu ngành dược phẩm trên sàn Tp.HCM.
VN-Index lại trở về hướng giảm, mất 4,69 điểm (-0,44%), còn 1.065,09 điểm. Thị trường đang chờ những tác động thực sự để có thể khẳng định phương hướng trong ngắn hạn.
Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt 12.788.920 chứng khoán với tổng giá trị 1.423,446 tỷ đồng; trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt 11.395.580 chứng khoán với giá trị 1.306,289 tỷ đồng.
Cầu đã có chuyển biến nhẹ, tăng 7,55% với tổng số lệnh đặt mua là 17.665 lệnh, ứng với tổng khối lượng 21.388.720 chứng khoán. Cung giảm nhẹ -3,15%, với 15.726 lệnh đặt bán 19.527.430 đơn vị. Cung – cầu đã ngược chiều, dãn chênh lệch cần thiết để thêm cơ sở cho thị trường tăng điểm, nhưng chừng đó là chưa đủ.
Trên sàn, dù lượng mã tăng đã nhích lên 48 mã, nhưng xu hướng chính (nếu xét theo số lượng) vẫn là giảm, có ở 55 mã “đỏ”.
Phiên này SSI tiếp tục là mã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, khi tiếp tục dẫn đầu thị trường ở khối lượng giao dịch (trên 1,3 triệu đơn vị), nhưng cũng tiếp tục giảm mạnh, mất 13.000 đồng/cổ phiếu.
STB đã trở lại với khối lượng giao dịch mạnh, trên 1 triệu đơn vị, giá vẫn giảm thêm 500 đồng/cổ phiếu. Liệu đây có phải là xu hướng chính của STB khi thị trường đang chờ đợi kết quả lợi nhuận công bố thường lệ hàng tháng với dự kiến Sacombank sẽ chạm mốc kế hoạch cả năm?
Giá của nhiều tên tuổi lớn khác như PVD, KDC, REE, GMD, VIC hay VNM cùng tiếp tục suy giảm. Hiện tượng SC5 của tuần qua cũng nối thêm một phiên giảm mạnh. Mức giảm mạnh nhất thuộc về SSI (giảm 13.000 đồng/cổ phiếu) và KDC (giảm 10.000 đồng/cổ phiếu).
Trong khi VN-Index thay đổi ở những mức tẻ nhạt, giá hầu hết các cổ phiếu lớn chưa cải thiện thì BMC lại trở thành một điểm “mũi nhọn” như thường thấy trong suốt thời gian qua. Mã này trở thành đầu tàu tăng giá khi thêm 26.000 đồng/cổ phiếu.
Ngoài BMC, hiện tượng của phiên này là cổ phiếu ngành dược. DHG của Dược Hậu Giang, IMP của Dược phẩm IMEXPHARM và DMC của Y tế Domesco lần lượt chiếm các vị trí từ thứ hai đến thứ tư trong tốp 5 tăng mạnh nhất phiên này; lần lượt tăng trần 23.000, 10.000 và 8.000 đồng/cổ phiếu.
Sau hai phiên tăng nhiệt, giao dịch của khối đầu tư nước ngoài cũng đã trở về với mức khá quen thuộc. Lượng mua vào của khối này chỉ còn 290 tỷ đồng giá trị và bán ra trên 153 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index đã tăng 7,79 điểm (2,1%), lên 379,21 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu toàn thị trường đạt 5.489.600 chứng khoán với tổng giá trị 634,021 tỷ đồng (so với phiên trước giảm -2,1% về khối lượng và giảm -1,67% về giá trị giao dịch).
Điểm dễ nhận thấy là màu đỏ vẫn tràn ngập tại đây khi có tới 71 cổ phiếu giảm giá, trong khi chỉ có 17 cổ phiếu tăng giá. Nhưng mức tăng đáng kể của ACB phiên này là một điểm đáng chú ý, thúc đẩy HASTC-Index, khi thị trường đang hướng tới thông tin lợi nhuận vượt bậc sau 10 tháng của Ngân hàng Á châu.
Về tỷ lệ, những cổ phiếu có tăng giá mạnh nhất là NPS (9,91%), BHV (9,82%), HPS (7,92%), RCL (7,88%) và NST (6,73%); những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là SDC (-9,99%), GHA (-9,93%), STC (-9,85%), MEC (-9,75%), YSC (-9,49%).