Chứng khoán sáng 10/10: VN-Index kiểm định 680 điểm lần thứ ba

Lan Ngọc

10/10/2016, 12:29

Thị trường trồi sụt với thanh khoản cực kỳ thấp trong sáng nay và mức sâu nhất VN-Index chạm tới là 681,38 điểm

VN-Index trồi sụt nhiều trong sáng nay khi thanh khoản rất thấp.
VN-Index trồi sụt nhiều trong sáng nay khi thanh khoản rất thấp.

Thị trường trồi sụt với thanh khoản cực kỳ thấp trong sáng nay và mức sâu nhất VN-Index chạm tới là 681,38 điểm. Đây là lần thứ 3 chỉ số tụt xuống sát ngưỡng 680 điểm.

Chỉ trong vòng 5 phiên giao dịch gần nhất, VN-Index đã 3 lần lùi trở lại sát đỉnh cũ. Trong 2 lần trước, cầu bắt đáy đều xuất hiện với thanh khoản khá cao, vực dậy thị trường.

Tuy nhiên cho đến hết phiên sáng nay, VN-Index vẫn ở mức rất thấp, chỉ 682,33 điểm, đang giảm 0,24% so với tham chiếu. Thêm nữa, thanh khoản sáng nay thấp đột biến.

Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh hai sàn mới đạt 1.031,4 tỷ đồng, giảm 40% so với sáng phiên trước. Mức giao dịch thấp hơn gần nhất là sáng ngày 16/9 vừa qua với 873,9 tỷ đồng. Tuy nhiên đó là phiên mà nhà đầu tư chờ đợi các hoạt động của quỹ ETF trong phiên chiều cũng như những bỡ ngỡ của bước giá mới trong tuần đầu tiên.

Thanh khoản sáng nay giảm mạnh trên cả hai sàn do không xuất hiện những giao dịch đột biến của các cổ phiếu hàng đầu. Chẳng hạn HPG đang khớp lớn nhất thị trường cũng chỉ đạt 90,1 tỷ đồng, bằng khoảng một phần ba sáng phiên trước. VNM giao dịch giảm 53%, KBC giảm 41%, FPT giảm 72%. Đó là 4 cổ phiếu giao dịch lớn nhất trong sáng hôm thứ Sáu vừa rồi.

Rổ VN30 có giá trị giao dịch giảm khoảng 49% và tiếp tục là nguyên nhân khiến thị trường suy yếu. Chỉ số này đang giảm 0,4% so với tham chiếu với 20 mã giảm/8 mã tăng.

Trong số blue-chip tăng giá, vai trò lớn nhất thuộc về CTG tăng 1,16%, BVH tăng 0,7%, MSN tăng 0,88%. 3 cổ phiếu này cộng cho VN-Index khoảng 0,12% điểm tăng. Trong khi đó, riêng GAS giảm 1,55% đã lấy mất gần 0,16%.

Các trụ khác giảm ảnh hưởng xấu là VNM giảm 0,49%, HPG giảm 1,95%, FPT giảm 1,44%, VCB giảm 0,13%, BID giảm 0,29%, STB giảm 1,36%, HSG giảm 1,16%, KBC giảm 1,37%...

Tổng thể độ rộng của sàn HSX vẫn là cân bằng với 110 mã tăng/113 mã giảm. Tuy nhiên rổ VN30 quá kém nên thị trường buộc phải ghi nhận mức giảm ở chỉ số chính. VNMidcap cũng chỉ tăng 0,14% và VNSmallcap giảm 0,05%.

Sàn HNX khá hơn khi HNX-Index tăng nhẹ 0,11% với 67 mã tăng/88 mã giảm. Sàn này hơi ngược so với HSX vì có ACB tăng 1,58% kéo điểm số lên. Trong khi đó HNX30-Index lại giảm 0,03% với 12 mã giảm/8 mã tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài giảm giao dịch đáng kể trong phiên sáng và mua ròng nhẹ. ITA, OGC, HPG, HSG, KBC nằm trong danh sách bị bán ròng chính còn DPM, PVD, VNM được mua đáng chú ý nhất. Khối này có một giao dịch mua thỏa thuận lớn với SKG nên giúp cân đối được giao dịch. Tính chung vốn vào ròng ở HSX khoảng 12 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu không tính 30,4 tỷ đồng thỏa thuận SKG thì khối này vẫn bán ròng nhẹ.

Đọc thêm

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: