
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Lan Ngọc
13/11/2013, 12:19
Dòng tiền đã chững lại đồng loạt ở các nhóm cổ phiếu.Đa số cổ phiếu nhỏ có thanh khoản kém và giao dịch khá “hiền”
Dòng tiền đã chững lại đồng loạt ở các nhóm cổ phiếu. Thị trường vận động chậm chạp và không còn những biến động đáng chú ý trong nhóm đầu cơ. Đa số cổ phiếu nhỏ có thanh khoản kém và giao dịch khá “hiền”.
PVX - cổ phiếu biểu tượng mới của dòng tiền đầu cơ những phiên vừa qua, hôm nay không còn dáng vẻ gì của khối lượng hơn 5,6 triệu chặn mua giá trần hôm qua. Nếu khối lượng mua này thực sự muốn mua, PVX đã có thể kịch trần rất dễ dàng. Tính chung cả khối lượng đã khớp trong sáng nay lẫn khối lượng dư bán đang còn, lực cản không phải là quá sức.
PVX có nửa đầu phiên sáng tăng trên tham chiếu và vài lệnh mua nhỏ lên giá trần 3.000 đồng. Tuy nhiên đó là tất cả. Từ sau 10h, PVX bắt đầu sụp về tham chiếu, lực đỡ khá yếu. Điều này làm nổi lên lo ngại khối lượng chặn mua lúc đóng cửa hôm qua chỉ là “khoe hàng” vào thời điểm mà bên bán không bán nữa. Phía ngược lại, cũng có thể lực cầu đó chờ đợi một nhịp điều chỉnh hôm nay.
PVX phiên sáng mới giao dịch được 2,67 triệu cổ phiếu, tương đương 7,54 tỷ đồng. Giá dừng ở tham chiếu và đặc biệt là tổng cầu dư cũng chỉ trên 2,1 triệu cổ phiếu. Không còn nhìn thấy hàng triệu cổ phiếu chặn đỡ dày đặc để kích động tâm lý người mua nữa.
Cổ phiếu đầu cơ nóng gây bất ngờ sáng nay là KMR. Chiều qua KMR đóng cửa ở giá sàn và sáng nay được đánh ngược lên mức trần. Hành trình kéo giá ở KMR không dễ dàng, khối lượng khoảng 1,03 triệu đơn vị, tương đương 6,2 tỷ đồng. KMR đang có dư mua trần 241.000 đơn vị.
Không phải cổ phiếu đầu cơ nào bị xả mạnh hôm qua cũng có chuyển biến được như KMR. VTO tiếp tục giảm thêm 1,67% sau phiên giảm sàn hôm qua. Thanh khoản cực thấp, chỉ giao dịch chưa tới 337.000 đơn vị. Trong 7 phiên gần đây VTO lúc nào cũng khớp cả triệu cổ mỗi phiên.
FLC bật tăng trở lại 1,92% thực chất là trên tham chiếu có một bước giá. FLC thanh khoản thuộc loại cao, đứng thứ 3 trên HSX với gần 14,1 tỷ đồng. Tuy nhiên dư bán đang chặn hai bước giá cao nhất của FLC còn tới hơn 3,5 triệu cổ.
Số còn lại như HQC, TLH, CMX cũng đang phục hồi lại trên tham chiếu với mức tối thiểu, trong khi VPH, HAP, PSX, PXL, DXG vẫn giao dịch yếu, đứng tham chiếu hoặc giảm.
Kết thúc phiên sáng thì HSX vẫn còn 13 mã khớp giá trần nhưng thực tế chỉ còn duy nhất KMR, VNH là đủ mạnh, nhìn từ góc độ thanh khoản lẫn khối lượng dư mua trần. Các cổ phiếu khác như ANV, PXI, VRC, PTC, VOS tuy có thanh khoản khá tốt nhưng thực tế là bị bán mạnh ở giá trần, khối lượng còn dư lớn.
Trên sàn HNX, với tình trạng kiệt lực ở PVX, không còn nhiều hào hứng diễn ra ở nhóm cổ phiếu đầu cơ lớn lẫn nhỏ. Các mã đầu cơ quan trọng như VND, VCG, SHS, SCR, PVL, BVS, AAA hoặc dừng ở tham chiếu, hoặc giảm nhẹ.
HNX có 15 mã trần thì tình trạng cũng không khác gì HSX: Chủ yếu là các mã giao dịch vài triệu đồng. Rất hiếm các mã giao dịch mạnh như NVC, PSG, SDP, SPP, PXA. Các mã này nếu coi là mạnh thì cũng chưa hẳn chính xác, vì chỉ cần chưa tới 1 tỷ đồng đã có thể kéo giá lên kịch trần, nhiều mã còn giao dịch vài trăm triệu đồng mà thôi.
Một điểm có thể coi là tích cực sáng nay, là thị trường trong trạng thái cân bằng hơn chiều qua. Nhóm cổ phiếu lớn không biến động nhiều nên đóng vai trò giữ nhịp thị trường. VN-Index giảm nhẹ 0,03% và VN30-Index giảm 0,13%. Rổ VN30 chủ đạo là đứng tham chiếu. Trong số 9 mã giảm, duy nhất HPG giảm quá một bước giá dưới tham chiếu.
Với sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,07% và HNX30-Index giảm 0,16%, rất nhẹ. Các cổ phiếu lớn của sàn này giảm giá chỉ ở mức tối thiểu, trong khi SHB lại tăng 1,43%.
Tuy nhiên thanh khoản sáng nay lại sụt giảm với mức độ rất lớn: HSX giao dịch 386,2 tỷ đồng, giảm một nửa so với sáng hôm qua. HNX giao dịch 134,9 tỷ đồng, giảm 45%. Thị trường tuy cân bằng về điểm số và giá, nhưng đã bộc lộ những lo ngại đầu tiên về thanh khoản. Nhà đầu tư dừng giao dịch quá mức, đặc biệt là ở các cổ phiếu đầu cơ nhỏ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: