
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
Lan Ngọc
14/11/2014, 12:01
Ngay cả khi VIC vẫn đang tăng thì quá nhiều cổ phiếu sụt giá vẫn tạo nên cú rơi mạnh của các chỉ số trong khoảng 15 phút cuối
Ngay cả khi VIC vẫn đang tăng thì quá nhiều cổ phiếu sụt giá vẫn tạo nên cú rơi mạnh của các chỉ số trong khoảng 15 phút cuối phiên sáng. VN-Index chỉ còn 598,26 điểm.
Trọn phiên sáng nay tất cả các chỉ số giá ở hai sàn đều nằm dưới tham chiếu. Thông thường phiên cuối tuần áp lực bán tăng lên và giao dịch kém tích cực, nhưng sự thay đổi tâm lý là khá rõ hôm nay: Từ trạng thái bán ra bình thường thành áp lực hạ giá nhanh. Chỉ riêng 15 phút cuối phiên, các chỉ số hình thành một nhịp giảm gần như thẳng đứng.
VN-Index chốt phiên sáng mất 0,81%, VN30-Index mất 0,66%, HNX-Index giảm 1,3%, HNX30-Index giảm 1,65%. Không có nhóm cổ phiếu nào khả dĩ đi ngược dòng: Toàn bộ các chỉ số hẹp đều mất điểm mạnh.
Sáng nay, VN-Index có tới 3 lần rơi về sát mức 600 điểm. Đến lần thứ 3 vào khoảng 11h21 thì chỉ số đã không thể phục hồi. Những đợt bán hạ giá ngay trước giờ nghỉ đã đẩy điểm số xuyên thủng mức này.
Các cổ phiếu lớn không phải là nguyên nhân đẩy VN-Index xuống dưới 600 điểm. GAS chốt phiên sáng giảm 1,89%, nhưng là giảm ngay từ sau 10h30. Tác động của cổ phiếu này lên thị trường chỉ là trong nửa đầu phiên. MSN, VNM vẫn đứng tham chiếu. VIC có thể là nguyên nhân khi thu hẹp mức tăng trong 15 phút cuối phiên. Cổ phiếu này chỉ còn tăng 0,61% dù trước 11h20 tăng khoảng 0,82%.
Nguyên nhân rõ ràng hơn dẫn đến sự suy giảm này có thể nhìn thấy ở độ rộng thị trường. Từ sau 11h, độ rộng thu hẹp rất nhanh, kể cả trên toàn thị trường lẫn trong các rổ cổ phiếu lớn. Chốt phiên HSX có tới 167 mã giảm/34 mã tăng. HNX có 119 mã giảm/43 mã tăng.
Các cổ phiếu blue-chips chuyển từ trạng thái cân bằng và phân hóa sang đồng loạt giảm tạo nên ảnh hưởng xấu về tâm lý. VN30 có rất nhiều cổ phiếu giảm sâu như BVH, CII, CSM, HAG, HCM, HPG, HSG, KDC, PPC, PVD, PVT, REE, SSI. Duy nhất STB, VCB và VIC tăng giá, trong đó STB, VCB chỉ là tăng giá kỹ thuật ở mức tối thiểu. Rổ này có tới 23 mã giảm giá.
Rổ HNX30 cũng có 22 mã giảm/3 mã tăng. Các cổ phiếu tăng quá nhỏ là HLD, HNM, HUT. Trong khi đó PVS giảm 2,16%, PVC giảm 2,5%, SHB giảm 1,14%, VND giảm 1,42%, VCG giảm 4,38%, SCR giảm 3,81%, ACB giảm 1,25%, BVS giảm 1,91%...
Tổng hợp hai sàn sáng nay có 134 cổ phiếu giảm trên 2% trong tổng số 286 mã giảm. Như vậy đà rơi của giá là khá mạnh trên diện rộng.
Một điểm khá bất ngờ là giá sụt giảm sâu nhưng nhà đầu tư nước ngoài mua không đáng kể. HNX chỉ có lác đác vài mã được mua qua khớp lệnh. Rổ VN30 thậm chí còn không có mã nào được mua quá 100.000 đơn vị khớp lệnh. Khối lượng mua chiếm chưa tới 2% thanh khoản của rổ.
Những cổ phiếu giao dịch mạnh nhất sàn sáng nay đều xuất hiện lực bán mạnh. KLF, PVX, KDC, FLC, SSI là những mã đóng góp lượng tiền nhiều nhất cho thị trường đều sụt giảm giá. Tổng giá trị khớp lệnh sáng nay tăng gần 18% so với sáng hôm qua, đạt 2.063,6 tỷ đồng. Thanh khoản tăng do giá bán được hạ xuống mức sâu nơi lực cầu tương đối tốt.
Với một phiên giảm dữ dội như hôm nay thì sẽ có đủ thứ lý do được tìm thấy để lý giải. Đúng sai không bàn, quan trọng nhất là một thế cục đã được “setup” để chuẩn bị cho một chu kỳ mới.
Áp lực bán tháo đột ngột tăng cao khủng khiếp trong phiên chiều, dù không có thêm thông tin gì bất thường. Khắp các hội nhóm, “room đầu tư” đều lặng như tờ. Tuy nhiên bảng điện chứng kiến cảnh cổ phiếu giảm sàn la liệt.
Sức ép giảm giá của các mã trụ tiếp tục tác động mạnh lên tâm lý chung, kéo theo sự suy yếu của số lớn cổ phiếu. Nhà đầu tư cầm tiền có lợi thế lớn và chờ đợi ở vùng giá rất thấp, khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn xuống mức thấp nhất 11 phiên.
Từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng hơn 37%, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán năng động bậc nhất thế giới; nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tìm cơ hội giữa biến động trong chu kỳ tăng trưởng mới…
Trong diễn biến bán tháo với VN-Index giảm 2,02% cuối tuần qua có ảnh hưởng đậm nét từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, VHM và một số mã ngân hàng. Với biên độ tăng rất lớn của nhiều cổ phiếu trong số này, việc lo ngại chỉ số sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề là có cơ sở.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: