
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Lan Ngọc
01/06/2015, 12:05
Tăng nổi bật là VCB, khoảng 5,77% lúc tạm nghỉ. Tác động lớn nhất lại là nhà đầu tư nước ngoài, bỏ ra tới 21,3 tỷ đồng mua vào
                                            Trong khi không ít nhà đầu tư chờ đợi một diễn biến điều chỉnh thì sáng nay, thị trường lại trả lời bằng việc VN-Index leo lên đỉnh cao mới: 578,58 điểm. Mức điểm số này cao hơn ngưỡng dao động tối đa trong hai phiên cuối tuần trước.
“Đầu trò” trong đợt tăng giá rất mạnh của thị trường là các cổ phiếu lớn, trong đó nổi bật vẫn là nhóm ngân hàng. Trong khi GAS không vượt nổi tham chiếu thì sức mạnh tiếp tục được trao vào tay VCB và nhóm vốn hóa lớn khác.
Tăng nổi bật là VCB, khoảng 5,77% lúc tạm nghỉ. Tác động lớn nhất lại là nhà đầu tư nước ngoài, bỏ ra tới 21,3 tỷ đồng mua vào, khống chế gần 62% thanh khoản của VCB.
Nhà đầu tư trong nước không tranh mua được ở VCB, quay sang kéo giá các mã ngân hàng khác: CTG tăng 3,08%, BID tăng 5,94%, EIB tăng 1,48%, MBB tăng 3,62%, STB tăng 1,1%.
Ở nhóm cổ phiếu ngân hàng “dự bị” này, chỉ có STB được khối ngoại mua đáng kể, tầm 9 tỷ đồng, chiếm hơn 49% thanh khoản. Những mã còn lại chỉ được mua rất ít, nhưng lại có lực cầu tốt từ nhà đầu tư trong nước.
Ngoài VCB và những cổ phiếu ngân hàng lớn khác, một số mã trụ cũng tăng rất tốt. Nổi bật là VIC đang tăng 2,32% so với tham chiếu. Điểm chung giữa VIC và VCB là khối ngoại đóng góp rất lớn vào sức mua: Tới gần 24,2 tỷ đồng được sử dụng ở VIC, chiếm 58% thanh khoản.
Ngoài ra có thể kể tới VNM tăng 0,95%, HVG tăng 2,97%, HSG tăng 1,91%, SSI tăng 0,47%, PVD tăng 1,94%...
Mặc dù GAS đứng tham chiếu nhưng VN-Index chốt phiên sáng vẫn tăng 1,58%, mạnh hơn mức tăng 1,02% ở VN30-Index do có CTG, BID, EIB không thuộc rổ VN30. Ngoài ra độ rộng của HSX cũng rất khá với 108 mã tăng/70 mã giảm.
Trên sàn HNX, dầu khí và ngân hàng là những mã trụ, trong khi các mã chứng khoán, bất động sản lại phân hóa. ACB tăng 5,7%, SHB tăng 2,5%, PVS tăng 1,19%, PVG tăng 1,98%, PVB tăng 2,03%, PVC tăng 1,38%...
HNX-Index tăng 1,74% với 90 mã tăng/45 mã giảm. HNX30-Index tăng 1,74% với 20 mã tăng/3 mã giảm. Như vậy cũng giống như HSX, các blue-chips là động lực của sự bứt phá trong phiên sáng với trung tâm là các cổ phiếu ngân hàng.
Thanh khoản phiên sáng sụt giảm gần 8% ở giá trị khớp lệnh, đạt 1.134,1 tỷ đồng. Tuy nhiên giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài lại tăng. Khối ngoại giải ngân 113,3 tỷ đồng trên HSX, mức cao nhất 26 phiên và tăng 39% so với sáng hôm thứ Sáu. Điều đó đồng nghĩa với việc nhà đầu tư trong nước giảm mua.
Việc VN-Index đã không điều chỉnh như chờ đợi có thể tạo sức ép lớn lên nhà đầu tư cầm tiền mặt. Thanh khoản có khả năng sẽ tăng trong phiên chiều nay.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Về dài hạn từ 2026 trở đi, dự báo sẽ có "sóng lớn", với tổng dòng vốn ngoại ước 3-5 tỷ USD từ FTSE và MSCI nếu đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này, cộng thêm 1,5-2 tỷ USD/phiên từ quỹ chủ động. VN-Index được dự báo có thể lên 2.200 điểm.
Các quỹ ETF ngoại hút ròng gần 2 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (+9,2 tỷ đồng). Mặc dù giá trị hút ròng không đáng kể nhưng đảo chiều xu hướng rút ròng so với các tuần trước đó.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: