
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Lan Ngọc
25/10/2012, 12:07
Đợt sụt giảm mạnh nhất và hoảng loạn nhất diễn ra trong khoảng một tiếng đầu tiên và đến 10h đã bình tĩnh trở lại
Quá nửa thời gian phiên sáng nay diễn ra trong tình cảnh bán tháo mạnh mẽ đã giúp cho thanh khoản tăng vọt. Mức độ phục hồi chưa lớn nhưng không ít mã đã xuất hiện lực cầu bắt đáy.
Đợt sụt giảm mạnh nhất và hoảng loạn nhất diễn ra trong khoảng một tiếng đầu tiên và đến 10h đã bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên nếu nhìn vào Index thì hai sàn không có sự tương đồng. VN-Index duy trì một tốc độ sụt giảm lớn cho tới tận 11h mới tạo đáy, trong khi HNX-Index tìm được mặt bằng ổn định ở mức thấp ngay từ 10h.
Nguyên nhân chính là HSX bị chi phối bởi các cổ phiếu lớn đột nhiên suy yếu rất đáng chú ý. VN30-Index thậm chí đến 11h8 phút mới tạo được đáy. Ảnh hưởng lớn nhất tiếp tục là VNM, giảm một mạch từ sát tham chiếu 132.000 đồng về giá sàn 127.000 đồng và chỉ chạm đáy lúc hơn 11h. STB, VCB, CTG, EIB, GAS giao dịch rất kém và cho đến kết thúc phiên sáng vẫn chưa có biểu hiện phục hồi nào. Chính những cổ phiếu này đã khiến cho VN-Index có một biểu hiện xấu hơn nội lực thực sự của sàn này.
Hầu hết những cổ phiếu lớn khác xuất hiện lực cầu bắt đáy khá sớm và có mức phục hồi rất rõ rệt. BVH chẳng hạn, chạm đáy lúc 9h45 với mức giảm khoảng 2,25% so với tham chiếu. Từ đó trở đi BVH đã phục hồi khá rõ nét và hiện chỉ còn giảm 0,97% so với tham chiếu. SSI cũng thuộc dạng này, lúc giảm tối đa tới 4,37%, tức là gần chạm sàn, nhưng hiện đã phục hồi khá tốt, chỉ còn giảm 1,88%. HAG, HVG, MBB, OGC.. và nhiều cổ phiếu khác cũng có mức sụt giảm theo xu thế chung rất mạnh nhưng đều phục hồi sớm.
HNX phân nửa thời gian còn lại của phiên sáng nay duy trì được mặt bằng ổn định hơn nhờ ACB giữ nhịp tốt. Chính cổ phiếu này cũng là nguyên nhân khiến HNX-Index sụt rất nhanh trong 30 phút đầu phiên, khi giảm từ 16.00 đồng xuống 15.700 đồng. ACB giữ được tham chiếu khá lâu sau đó là điều kiện tốt để các cổ phiếu khác phát huy ảnh hưởng tới Index.
Nhìn chung các mã đầu cơ chính của HNX cũng đạt được tốc độ phục hồi tốt, dù chưa đủ lực để quay lại tham chiếu. BVS, KLS, PGS, PVS, PVX, SHS, VND đều chạm đáy và phục hồi khá sớm. Mức giảm hiện không lớn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bên mua sẽ đẩy lên mạnh hơn. Do đó HNX-Index từ 10h trở đi chỉ dập dình trong biên độ hẹp với mức phục hồi chưa rõ ràng.
Thanh khoản sáng nay tăng rất khá trên cả hai sàn, chủ yếu do mức giá đột nhiên sụt giảm quá mạnh đã kích thích cầu bắt đáy tăng lên. HSX khớp lệnh tăng 36% so với phiên trước, đạt 261,6 tỷ đồng. HNX cũng tăng 37%, đạt tròn 100 tỷ đồng.
Giao dịch của khối ngoại cũng khá mạnh dù chưa rõ khối lượng bán ra trên HSX là bao nhiêu. Các mã được mua lớn hiện tại là DIG, DPM, GMD, HPG, KDC, MBB. Các cổ phiếu này đều có giá giảm tạo điều kiện mua dễ dàng. So với thanh khoản tổng của các cổ phiếu này, khối lượng mua của khối ngoại chiếm tỉ trọng khá cao.
Thị trường hôm nay không chịu tác động rõ rệt từ thông tin vĩ mô nào. Người cầm cổ đột nhiên chấp nhận cắt lỗ dồn dập từ sớm đã tạo nên sức ép rất lớn, nhất là khi sức mua chưa mạnh. Hoạt động bắt đáy gia tăng trở lại và tạo nên một phiên giao dịch sáng sôi động nhất từ đầu tuần đến nay.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tháng tại ngày 28/11/2025 đạt 118,98 điểm, tăng 5,52 điểm (4,87%) so với cuối tháng 10/2025.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: